Sự kiện nổi bật ngày 30/10

Ngày 30/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam với các đối tác các hợp đồng liên quan và triển khai chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 30/10.

TRONG NƯỚC

Ngày 30/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam với các đối tác các hợp đồng liên quan và triển khai chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn (quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Chuỗi dự án gồm: Dự án phát triển mỏ Lô B, Dự án đường ống Lô B - Ô Môn và 4 nhà máy điện khí Ô Môn I, II, III, IV với quy mô đầu tư gần 12 tỷ USD, sản lượng khai thác khí khoảng 5,06 tỷ m3 khí/năm, cung cấp cho tổ hợp 04 nhà máy điện tại Trung tâm Điện lực Ô Môn với tổng công suất lắp đặt dự kiến lên đến 3.800 MW. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký Biên bản thống nhất nội dung hợp đồng bán khi Ô Môn 1. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 30/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 30/10, tại Hà Nội, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ phát động Chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề "Doanh nghiệp Trung ương - Giọt hồng yêu thương". Chương trình diễn ra tại 4 điểm cầu tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thu hút được sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, đoàn viên đến từ 38 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối. Trong ảnh: Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Thị Minh Thu tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Du lịch Việt Nam tiếp tục đón nhận những tín hiệu tích cực khi tháng 10 là tháng thứ 4 liên tiếp đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế.Như vậy, 10 tháng qua nước ta đã đón gần 10 triệu lượt du khách nước ngoài. Ngành du lịch đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, nhưng chỉ sau 10 tháng đã vượt xa mục tiêu đề ra. Ngành du lịch cũng phục vụ 5,2 triệu lượt khách nội địa trong tháng 10, nâng tổng số khách nội địa trong 10 tháng đạt 98,7 triệu lượt. Với sự tăng trưởng mạnh lượng khách du lịch đã mang về tổng thu hơn 580.000 tỷ đồng trong 10 tháng qua. Trong ảnh: Đoàn Famtrip quốc tế với 27 lữ hành quốc tế đến từ 15 quốc gia và đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đến tham quan, khảo sát sản phẩm du lịch tại Bến Tre. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Ngày 30/10, lãnh đạo UBND phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bé L.K.A.D (3 tuổi), nạn nhân bị 2 con chó becgie cắn bị thương, đồng thời tiến hành mời gia đình có chó tấn công người lên làm việc để làm rõ, xử lý theo quy định. Trước đó, khoảng 7 giờ sáng 28/10, chị L.T.H dẫn 2 con nhỏ là bé A.D., và 1 bé 1 tuổi đi dạo trên đường Hồ Xuân Hương gần nhà. Khi đi ngang cổng hàng xóm cách khoảng 50m thì bất ngờ 2 con chó becgie màu đen, mỗi con nặng hơn 20kg, từ trong nhà lao ra, tấn công, cắn vào mặt bé A.D. Chị H. phải dùng xe đạp nhỏ của bé A.D. để xua 2 con chó. Cùng lúc này, chủ nhà nuôi chó cũng chạy ra mới đuổi được 2 con chó dữ vào nhà. Bé D., sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu với các vết thương ở vùng mặt, tai. Trong ảnh: Bé A.D bị 2 con chó becgie nhà hàng xóm cắn bị thương. Ảnh: Tất Thành - TTXVN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch Đông xuống phía Nam, những ngày qua, tại Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to đến rất to gây sạt lở tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang. Điểm sạt lở xuất hiện tại Km 354+900 đến Km 355+400 khiến hàng nghìn m3 đất bị sạt lở, trôi xuống sống Ngàn Sâu. Do sạt lở nên việc vận hành các tuyến đường sắt Bắc Nam bị ngưng trệ, ngành đường sắt đã ra thông báo cấm tàu. Chính quyền địa phương đang phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đường sắt để có phương án khắc phục sớm nhất. Trong ảnh: Hàng nghìn m3 đất bị sạt lở, trôi xuống sống Ngàn Sâu. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Cơ quan Y tế Palestine tại dải Gaza đêm 29/10 cho biết trong ngày đã nhận thêm hơn 300 người chết và khoảng 1.000 người bị thương trong các cuộc tấn công mới nhất của quân đội Israel vào Gaza, nâng tổng thương vong kể từ đầu chiến dịch tấn công của quân đội Israel vào Gaza ngày 7/10, lên hơn 8.000 người chết và hơn 20.000 người bị thương. Đáng chú ý, hầu hết thương vong đều là dân thường, trong đó trẻ em chiếm gần một nửa. Ngoài ra, khoảng gần 2.000 người còn bị vùi lấp trong các đống đổ nát, trong khi 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Trong ảnh: Người đàn ông ôm một em nhỏ bị thương sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngày 29/10, Cơ quan vận tải hàng không LB Nga thông báo tạm thời đóng cửa sân bay Makhachkala ở Cộng hòa Dagestan đến ngày 6/11 tới. Quyết định này được đưa ra sau khi hàng trăm người biểu tình xâm nhập khu vực đường băng sân bay để phản đối việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Chính quyền Dagestan cho biết tình hình mất trật tự tại sân bay Makhachkala hiện đã được kiểm soát. Theo giới chức y tế địa phương, hơn 20 người trong đó có cảnh sát và dân thường đã bị thương trong vụ việc trên. Trong ảnh: Người biểu tình xâm nhập vào bên trong sân bay Makhachkala ở Cộng hòa Dagestan ngày 29/10, nhằm phản đối việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 29/10, nhà chức trách Mexico thông báo ít nhất 48 người đã thiệt mạng khi cơn bão Otis đổ vào khu vực ven biển Thái Bình Dương phía Nam nước này. Trong thông báo, Cơ quan phòng vệ dân sự Mexico cũng cho biết 36 người đang mất tích do bão. Ước tính ban đầu cho thấy bão Otis gây thiệt hại kinh tế 15 tỷ USD. Khoảng 273.000 nhà ở, 600 khách sạn và 120 bệnh viện bị hư hại trong khi nhiều nhà hàng và cơ sở kinh doanh bị bão tàn phá. Trong ảnh: Cảnh tàn phá do bão Otis tại Acapulco, bang Guerrero, Mexico. Ảnh: THX/TTXVN

Nữ ca sĩ Taylor Swift vừa chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ phú. Theo hãng tin Bloomberg, với việc phát hành album tái thu âm mới nhất của mình mang tựa "1989 (Taylor's Version)" và chuyến biểu diễn "The Eras Tour" phá kỷ lục doanh thu, giá trị tài sản ròng của Taylor Swift đã vượt qua mốc 1,1 tỷ USD. Bloomberg nhấn mạnh rằng đội ngũ của Taylor Swift giống như "tập đoàn đa quốc gia", với lực lượng khách hàng hết sức trung thành, một CEO quyến rũ và sức mạnh kinh tế đáng kể. Bloomberg ước tính rằng 53 chặng diễn của Taylor Swift tại Mỹ trong năm nay đã đóng góp thêm 4,3 tỷ USD vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước. Trong ảnh: Nữ ca sĩ Taylor Swift tham dự một sự kiện ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

TTXVN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/su-kien-noi-bat-ngay-30-10-361924.html