Sự kiện nổi bật ngày 21.10

Khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Tổng thống Evo Morales dẫn đầu cuộc tổng tuyển cử tại Bolivia... là những sự kiện nổi bật ngày 21.10.

TRONG NƯỚC

Ngày 21.10, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Trước phiên khai mạc, các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đại diện các đoàn đại biểu Quốc hội đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quốc hội đã họp phiên trù bị, thảo luận, thông qua Chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 8. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, các vị đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế đã đến dự phiên khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành hơn 60% thời gian cho công tác xây dựng pháp luật; xem xét, thông qua 12 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật. Dự kiến chương trình kỳ họp làm việc trong 27 ngày, bế mạc vào 27.11. Trong ảnh: Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN

Ngày 21.10, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Thương mại nước ngoài (Amfori) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng một số tổ chức khác tổ chức Diễn đàn Hợp tác vì chuỗi cung ứng phát triển bền vững châu Á. Diễn đàn thu hút khoảng 100 đại biểu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với chủ đề tập trung vào cơ hội và chuỗi cung ứng bền vững trong khu vực châu Á. Tại diễn đàn, các chuyên gia cho rằng vấn đề khuyến khích và thúc đẩy doanh nghiệp trong nước sản xuất kinh doanh đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế là một phần trong chiến lược nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Qua đó, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Trong ảnh: Các chuyên gia thảo luận về giải pháp phát triển bền vững hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, tình trạng các xe hàng nông sản dồn về cửa khẩu Tân Thanh tăng đột biến bắt đầu từ ngày 15.10. Các xe hàng nông sản (chủ yếu là thanh long) dồn về cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn tăng đột biến do Trung Quốc áp dụng hệ thống kiểm tra, giám sát toàn bộ quy trình hàng hóa nhập khẩu từ ngày 12.10. Ngày thường trung bình số lượng xe chở hàng xuất khẩu thông quan khoảng từ 80-150 xe/ngày thì từ ngày 15.10 tăng lên trên 250 xe/ngày, chủ yếu là thanh long và một số mặt hàng nông sản khác từ các tỉnh như Bình Thuận, Long An, Tây Ninh, Ninh Thuận, Gia Lai, Tiền Giang… Trong ảnh (tư liệu): Xe hàng chờ thông quan ở cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ngày 21.10, bác sỹ Hoàng Ngọc Ánh, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Thống Nhất TP Hồ Chí Minh cho biết thời gian gần đây, đơn vị này liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp người dân nhiễm toan lactic nặng do uống thuốc điều trị bệnh đái tháo đường có chứa chất cấm phenformin. Cá biệt, có trường hợp nhiễm độc quá nặng, gia đình phải xin về nhà để lo hậu sự. Trong ảnh: Một nữ bệnh nhân bị nhiễm toan lactic nặng đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất sau khi uống viên tiểu đường hoàn bị Bộ Y tế cấm lưu hành. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Vào khoảng 9 giờ ngày 21.10, tại Km67+250, quốc lộ 279 (đoạn thuộc địa phận bản Nà Lơi, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ tai nạn giao thông lật xe đầu kéo cùng container chở khoai. Đây là vụ lật xe chở container thứ 4 tính từ đầu năm đến nay tại điểm đen trên quốc lộ 279, địa phận dốc Nà Lơi. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 21.10, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh tổ chức phiên họp cuối năm để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch KHCN năm 2019 và thảo luận cho ý kiến về dự thảo kế hoạch KHCN năm 2020. Tại phiên họp, các đại biểu đã bỏ phiếu nhất trí 25 nhiệm vụ KHCN đưa vào kế hoạch KHCN năm 2020. Các nhiệm vụ tiêu biểu như ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp bảo đảm an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế; ứng dụng các giải pháp chẩn đoán và điều trị, nghiên cứu các quy trình sản xuất, chiết xuất dược chất để bảo vệ sức khỏe nhân dân... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KHCN tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thế Anh

Chiều 21.10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện đề án “Phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” tại huyện Thanh Hà. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị huyện Thanh Hà cần xác định và xây dựng được sản phẩm du lịch trọng điểm, chú trọng phát triển du lịch trải nghiệm gắn với du lịch sinh thái; lấy sản phẩm vải thiều làm thế mạnh. Thời gian tới, huyện cần tiếp tục nghiên cứu nâng tầm lễ hội vải thiều để thu hút du khách trong và ngoài nước. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Hà Vy

QUỐC TẾ

Ngày 21.10, Bộ trưởng phụ trách vấn đề châu Âu của Pháp Amelie de Montchalin cảnh báo tình hình Brexit hiện nay đang dẫn đến nhiều rủi ro hơn cả việc không có thỏa thuận. Bà Montchalin khẳng định không cần thiết phải trì hoãn Brexit nếu không có lý do phù hợp. Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải tiến hành họp nếu Quốc hội Anh bác thỏa thuận Brexit hiện nay. Do đó, bà kêu gọi EU không nên để khối bị tê liệt bởi những rủi ro liên quan đến Brexit. Trong ảnh: Bộ trưởng phụ trách vấn đề châu Âu của Pháp Amelie de Montchalin sau khi dự cuộc họp nội các ở Paris ngày 9.10. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Liban Saad al-Hariri ngày 20.10 đã nhất trí một gói cải cách với các đối tác trong liên minh Chính phủ nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng kinh tế vốn châm ngòi cho những cuộc biểu tình vừa qua ở quốc gia này. Trước đó, Thủ tướng Hariri đã đưa ra thời hạn chót 72 giờ để các đối đối tác trong liên minh Chính phủ đồng ý về các cải cách quan trọng nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế, đồng thời đề cập khả năng sẽ từ chức nếu không thể đạt được sự đồng thuận này. Trong ảnh: Biểu tình phản đối kinh tế suy giảm tại Tripoli, Liban ngày 20.10. Ảnh: THX/TTXVN

Kết quả kiểm phiếu một phần cuộc tổng tuyển cử tại Bolivia công bố sáng 21.10 cho thấy đương kim Tổng thống Evo Morales đang dẫn đầu, tiếp đó là đối thủ Carlos Mesa. Theo Tòa án Bầu cử tối cao Bolivia, với 84% số phiếu đã được kiểm, ông Morales nhận được 45% phiếu ủng hộ trong khi ông Mesa nhận được 38%. Ở vị trí thứ ba là mục sư gốc Hàn Quốc Chi Hyun Chung với 8,7% phiếu bầu. Trong ảnh: Tổng thống Bolivia Evo Morales phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử ở El Alto, Bolivia ngày 16.10. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 20.10, một quan chức cấp cao của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) khẳng định nước này đã có thể "tự lực" hoàn toàn trong ngành sản xuất và phát triển hạt nhân. Kênh truyền hình Press TV dẫn lời trợ lý đặc biệt của lãnh đạo AEOI, ông Ali Asghar Zare'an cho biết: "100% các hoạt động trong ngành phát triển hạt nhân Iran đã được nội địa hóa và hiện chúng tôi tự thiết kế cũng như chế tạo nhiều loại máy ly tâm". Trong ảnh: Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi (phải) báo cáo với Tổng thống Iran Hassan Rouhani (thứ 2, phải) thăm quan một triển lãm nhân Ngày Công nghệ hạt nhân ở Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 21.10, các phóng viên hãng tin Reuters của Anh cho biết lực lượng quân đội Mỹ đã vượt biên giới tiến vào lãnh thổ Iraq ở phía Bắc tỉnh Dohuk. Hình ảnh video ghi nhận được có khoảng 100 xe bọc thép tiến vào Iraq, đây được xem là một phần lực lượng Mỹ vừa rút khỏi Syria. Lực lượng người Kurd ở Iraq cũng đã xác nhận. Theo đó, khoảng 30 chiếc xe kéo và xe Hummer chở các thiết bị hạng nặng và binh sĩ Mỹ đã đi vào lãnh thổ Iraq. Trong ảnh: Đoàn xe quân sự của Mỹ di chuyển tại thành phố Manbij, miền Bắc Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-2110-119164