Sự kiện nổi bật ngày 12/12

Chiều 12/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 12/12.

TRONG NƯỚC

Chiều 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Ngày 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023 nhân dịp về dự Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023. Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh chung với các đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Sáng 12/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet dự Diễn đàn Xúc tiến đầu tư và Thương mại Việt Nam - Campuchia năm 2023. Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet đến thăm và nói chuyện với các giảng viên, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Ngày 12/12, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai mạc Tuần lễ số Quốc tế Việt Nam lần thứ 2 năm 2023. Tuần lễ gồm chuỗi các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp của các nước ASEAN và các nước đối thoại nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong các vấn đề về hoạch định chính sách, chiến lược phát triển, công nghệ, nguồn nhân lực, thiết lập quan hệ đối tác hợp tác, đề xuất các giải pháp đối với các thách thức và cơ hội lớn trong kỷ nguyên công nghệ số cho khu vực ASEAN và toàn cầu. Trong ảnh: Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Rạng sáng 12/12, Trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 14, Công an tỉnh Bình Phước phát hiện xe ôtô bán tải biển số 47C-313.82 lưu thông từ tuyến ĐT.759 ra quốc lộ 14 (thuộc địa phận thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng) chở số lượng lớn pháo hoa nhập lậu có tổng trọng lượng 100kg. 2 đối tượng đi trên xe là Lê Phạm Anh Quốc và Nguyễn Tiến Đạt (cùng 20 tuổi, ngụ tại tỉnh Đắc Lắc) bị bắt giữ cùng tang vật. Trong ảnh: Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 12/12, lãnh đạo công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết: Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can Trần Thị Hoài An (43 tuổi, trú tại xã Sơn Tây); Trần Nam Sơn (28 tuổi, trú xã Sơn Trung); Trần Thị Thu Phương (37 tuổi, trú tại xã Sơn Tây) và Nguyễn Thanh Nam (49 tuổi, trú tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ) về tội "Tổ chức sử dụng ma túy" theo Điều 255, Bộ luật hình sự. Trong ảnh: Lực lượng công an bắt các đối tượng sử dụng ma túy trong phòng hát karaoke. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Ngày 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ ra mắt hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới là Krasnoyarsk và Hoàng đế Alexander Đệ tam tại xưởng đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk, miền Bắc nước Nga. Phát biểu tại buổi lễ được phát sóng qua truyền hình, Tổng thống Putin nêu rõ 2 tàu ngầm mới chạy bằng năng lượng hạt nhân này nằm trong khuôn khổ các nỗ lực chiến lược nhằm củng cố năng lực phòng thủ của Hải quân Nga. Trong ảnh: Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới Krasnoyarsk tại lễ ra mắt ở Severodvinsk. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cơ quan viện trợ nhân đạo ngày 12/12 cho biết người dân Palestine ở Dải Gaza đang đối mặt với nạn đói ngày càng trầm trọng. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết một nửa dân số Gaza đang chết đói. Trong khi đó, Cơ quan LHQ về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) cũng cảnh báo: "Nạn đói đang rình rập tất cả mọi người dân". Theo các quan chức LHQ, có tới 1,9 triệu người – tương đương 85% dân số Gaza - đã phải di dời, trong khi các điều kiện ở các khu vực phía Nam, nơi họ chuyển đến, hiện không khác gì “địa ngục”. Trong ảnh: Người dân chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Rafah, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 12/12, giới chức an ninh Pakistan cho biết các tay súng phiến quân đã lái xe tải chở chất nổ lao vào một đồn cảnh sát ở phía Tây Bắc nước này, khiến ít nhất 24 sĩ quan an ninh thiệt mạng và nhiều người bị thương. Hai quan chức an ninh xác nhận vụ nổ và tấn công bằng súng xảy ra tại đồn cảnh sát ở huyện Dera Ismail Khan thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp biên giới Afghanistan. Địa điểm này thời gian qua được quân đội Pakistan sử dụng làm căn cứ. Trong ảnh (Tư liệu): Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom tại Dera Ismail Khan, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 12/12, hãng điện tử Toshiba của Nhật Bản thông báo đã phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ thiết kế chất bán dẫn. Công nghệ AI mới được kỳ vọng có thể rút ngắn đáng kể thời gian thiết kế so với hiện nay. Toshiba cho biết hãng đã tìm ra giải pháp tối ưu trong một khoảng thời gian ngắn thông qua mô phỏng khi xác định hình dạng. Dự kiến, Toshiba sẽ giới thiệu công nghệ mới này trong năm tài chính 2023 thông qua Toshiba Electronic Devices & Storage - công ty con kinh doanh chất bán dẫn điện. Trong ảnh: Trụ sở Toshiba tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

TTXVN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/su-kien-noi-bat-ngay-12-12-366722.html