Sri Lanka: Phẫu thuật loại bỏ viên sỏi thận lớn nhất thế giới

Thông báo cho biết viên sỏi thận này nặng 801gram (gấp hơn 5 lần khối lượng trung bình của một quả thận ở nam giới) và dài 13,37cm (dài hơn chiều dài trung bình của một quả thận là từ 10-12 cm).

(Nguồn: Quân đội Sri Lanka0

Các bác sỹ quân y Sri Lanka đã thực hiện thành công ca phẫu thuật loại bỏ viên sỏi thận lớn nhất thế giới ở bệnh nhân 62 tuổi là một cựu quân nhân.

Quân đội Sri Lanka ngày 14/6 ra thông báo nêu rõ viên sỏi thận này nặng 801gram (gấp hơn 5 lần khối lượng trung bình của một quả thận ở nam giới) và dài 13,37cm (dài hơn chiều dài trung bình của một quả thận là từ 10-12 cm).

Thông báo nêu rõ viên sỏi thận "khổng lồ" này được đưa ra khỏi cơ thể bệnh nhân trong cuộc đại phẫu ngày 1/6 tại Viện Quân Y Colombo.

Bệnh nhân cho biết có biểu hiện đau bất thường từ năm 2020 và đã uống thuốc nhưng không cải thiện. Ông được khuyên thực hiện phẫu thuật loại bỏ sỏi thận sau khi chụp chiếu. Ông cho biết đã cảm thấy bình thường trở lại.

Theo Sách kỷ lục Guinness, viên sỏi thận lớn nhất trước đó nặng 620 gram được lấy ra từ cơ thể một bệnh nhân ở Pakistan vào năm 2018.

Giới chức Sri Lanka chỉ thông tin về viên sỏi thận này sau khi Sách kỷ lục Guinness công nhận kỷ lục mới.

Bác sỹ K. Sutharshan cho biết điều mà giới chuyên môn quan tâm nhất là thận của bệnh nhân vẫn hoạt động bình thường dù chứa một viên sỏi khổng lồ.

Sỏi thận thường hình thành do các chất khoáng và muối kết tinh trong thận khi bộ phận này lọc máu. Sỏi di chuyển trong trong thận có thể dẫn tới những cơn đau quặn khó chịu và cần được phẫu thuật loại bỏ nếu quá lớn và mắc kẹt bên trong./.

Lê Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/sri-lanka-phau-thuat-loai-bo-vien-soi-than-lon-nhat-the-gioi/868290.vnp