Sơn Mỹ chủ động phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Trước nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi lây lan, xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng) đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ ngành chăn nuôi, vốn là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân nơi đây.

Xã Sơn Mỹ, nằm giáp ranh TP. Hồ Chí Minh, có Quốc lộ 55 đi qua, là cửa ngõ giao thương quan trọng, đặc biệt đối với ngành chăn nuôi lợn. Mặc dù chưa ghi nhận dịch tả lợn Châu Phi nhưng các trang trại và gia trại tại đây luôn chủ động phòng, chống không để dịch bệnh có cơ hội xâm nhập.

Chăn nuôi lợn vốn là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân tại xã Sơn Mỹ

Chăn nuôi lợn vốn là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân tại xã Sơn Mỹ

Hợp tác xã (HTX) Chăn nuôi Sơn Mỹ hiện có 10 thành viên tham gia. HTX đang có hơn 400 con lợn nái, mỗi năm xuất ra thị trường khoảng gần 1.000 con lợn thịt, 400 - 500 lợn con.

Ông Đặng Ngọc Tuyến, Giám đốc HTX cho biết: "HTX xác định công tác phòng, chống dịch là yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả chăn nuôi nên các thành viên đều chú trọng, thực hiện nghiêm quy trình về phòng dịch".

“Chúng tôi chủ động tiêm phòng đầy đủ cho đàn lợn, không mua con giống bên ngoài để tránh lây nhiễm bệnh. Các thành viên trong HTX cũng thực hiện nghiêm ngặt việc vệ sinh chuồng trại và kiểm tra sức khỏe đàn lợn định kỳ”, ông Tuyến nói.

“Chúng tôi chủ động tiêm phòng đầy đủ cho đàn lợn, không mua con giống bên ngoài để tránh lây nhiễm bệnh. Các thành viên trong HTX cũng thực hiện nghiêm ngặt việc vệ sinh chuồng trại và kiểm tra sức khỏe đàn lợn định kỳ”, ông Tuyến nói.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, một hộ chăn nuôi ở xã Sơn Mỹ chia sẻ, trước đây, gia đình bà từng bị thiệt hại nặng nề vì dịch tả lợn Châu Phi. Chính vì vậy, bà rất chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn lợn của mình. Đặc biệt, khi xuất bán lợn, bà yêu cầu người mua chỉ bắt lợn trong 1 - 2 ngày để hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh.

“Mỗi tuần, tôi phun thuốc khử trùng hai lần, rắc vôi quanh khu trại và yêu cầu người mua chỉ đứng từ xa xem đàn lợn qua camera,” bà Hoàng chia sẻ.

Các hộ chăn nuôi đang tập trung chủ động phòng chống dịch bệnh

Các hộ chăn nuôi đang tập trung chủ động phòng chống dịch bệnh

Đối với các trang trại lớn, công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi càng được chú trọng. Đáng chú ý là tại Trang trại Ngọc Hân 1, xã Sơn Mỹ. Trang trại này đang áp dụng công nghệ nuôi khép kín, đảm bảo không có sự xâm nhập của mầm bệnh từ bên ngoài.

“Trang trại của chúng tôi kiểm soát nghiêm ngặt việc ra vào, vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng và rắc vôi bột quanh khu vực chuồng để giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh,” ông Nguyễn Văn Nhân, quản lý trang trại chia sẻ.

Một trong những quy định nghiêm ngặt tại trang trại là nếu công nhân phải ra ngoài, trước khi quay lại làm việc, họ phải cách ly 3 ngày để bảo đảm không mang mầm bệnh vào khu vực chăn nuôi. “Chúng tôi áp dụng quy định này để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ sức khỏe cho đàn lợn,” ông Nhân giải thích thêm.

Các trang trại tại đây chăn nuôi theo quy mô khép kín

Các trang trại tại đây chăn nuôi theo quy mô khép kín

Sơn Mỹ hiện có khoảng 50 hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ và 10 trang trại. Tổng đàn lợn toàn xã lên đến hơn 96 nghìn con. Đây là khu vực có điều kiện giao thương thuận lợi, nhưng cũng là thách thức trong công tác kiểm soát dịch bệnh.

Chính quyền xã đã chủ động chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch như: Rải vôi, hạn chế người ra vào khu vực chăn nuôi và thực hiện cách ly khi vận chuyển lợn. Mặc dù chưa ghi nhận dịch bệnh tại Sơn Mỹ, nhưng chính quyền và người dân luôn cảnh giác và chủ động các biện pháp phòng ngừa.

“Chúng tôi luôn cảnh giác và không bao giờ lơ là trong công tác phòng chống dịch, dù dịch bệnh chưa xảy ra. Các trang trại và gia trại cũng đã thực hiện các giải pháp đồng bộ để ngăn ngừa mầm bệnh, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của ngành chăn nuôi. Chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt việc vận chuyển lợn,” ông Đặng Thành Công, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ nhấn mạnh.

Người dân xã Sơn Mỹ chủ động thức ăn cho đàn lợn

Người dân xã Sơn Mỹ chủ động thức ăn cho đàn lợn

Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại Lâm Đồng từ tháng 7/2025, gây thiệt hại cho nhiều hộ chăn nuôi. Dịch bệnh hiện đã lan rộng tại 10 xã trên địa bàn tỉnh. Ngành chức năng của tỉnh khuyến cáo các chủ trang trại khi phát hiện dấu hiệu nghi nhiễm bệnh cần báo ngay cho cơ quan thú y để xử lý kịp thời, tránh lây lan.

Việc phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại Sơn Mỹ không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với người dân địa phương, mà còn góp phần bảo vệ ngành chăn nuôi của Lâm Đồng phát triển bền vững.

Thanh Nhàn

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/son-my-chu-dong-phong-chong-dich-ta-lon-chau-phi-386416.html