Sơn La: Tập huấn nâng cao năng lực cho học viên vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Ngày 11/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La đã tổ chức khai mạc các lớp tập huấn 'Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2025'.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La, phát biểu tại lễ khai mạc
Các lớp tập huấn được tổ chức theo Kế hoạch của Sở Dân tộc và Tôn giáo về triển khai “Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp” thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2025.
Với mục tiêu của chương trình là đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện chương trình ở cơ sở và cộng đồng, trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức về quy trình triển khai dự án, kỹ năng làm chủ đầu tư, quản lý tài chính, cũng như các kỹ năng về phát triển cộng đồng.
Chương trình cũng nhằm giúp cộng đồng tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất và đời sống, đồng thời bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở bản, người có uy tín để nâng cao năng lực quản lý và tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Quang cảnh lớp tập huấn
Tại buổi khai mạc lớp tập huấn, ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng trong việc thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La yêu cầu các học viên cần quán triệt đầy đủ nội dung, chấp hành tốt nội quy và tích cực học tập, nghiên cứu để vận dụng kiến thức vào thực tiễn tại địa phương.
Theo kế hoạch, trong năm 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo dự kiến sẽ tổ chức tổng cộng 40 lớp tập huấn cho 2.800 học viên. Trong đó, có 31 lớp dành cho 2.170 học viên là người có uy tín của các bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 9 lớp cho 630 học viên thuộc Ban Giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, người dân, cộng tác viên giảm nghèo.
Đối với 31 lớp dành cho 2.170 học viên là người có uy tín của các bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nội dung giảng dạy sẽ tập trung vào các chuyên đề thiết thực như kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp xã có sự tham gia của cộng đồng người dân trong phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo; Kỹ năng xây dựng và thực hiện các dự án, hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch; Kỹ năng xúc tiến thương mại, dịch vụ, quảng bá giới thiệu sản phẩm địa phương; Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đối với 9 lớp cho 630 học viên thuộc Ban Giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, người dân, cộng tác viên giảm nghèo, nội dung giảng dạy sẽ tập trung vào các chuyên đề: Kỹ năng xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm OCOP thương hiệu địa phương, trong sản xuất kinh doanh; Mô hình liên kết hộ gia đình, nhóm hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị.
Các lớp tập huấn sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm, tăng cường thảo luận và thực hành, hạn chế lý thuyết suông.
Toàn bộ chương trình tập huấn dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Ngoài các lớp tập huấn, kế hoạch cũng bao gồm việc tổ chức các đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm về mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu ngoài tỉnh cho các cán bộ và đại biểu tham gia chương trình.