Sơn La: Nâng cao hiệu quả xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 27/5, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá và biểu dương các mô hình, điển hình tiêu biểu trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận trong lực lượng Công an tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an); đại diện tổ công tác của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác dân vận trong lực lượng công an và việc đảm bảo an ninh trật tự gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tính đến ngày 1/5/2025, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 80 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 27.000 địa chỉ hoạt động. Trong đó, có 56 mô hình triển khai tại địa bàn dân cư, 5 mô hình tại cơ quan, 7 mô hình trong doanh nghiệp và 17 mô hình tại các cơ sở giáo dục. Các mô hình đã phát huy vai trò tích cực trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, thực sự trở thành cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị

Trong lĩnh vực công tác dân vận, toàn tỉnh hiện duy trì hiệu quả 50 mô hình “Dân vận khéo”. Một số mô hình tiêu biểu như: Dự án “Nuôi em Mộc Châu”, mô hình “Ba bám, bốn cùng, năm có” với nhân dân, Đề án “Tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La”. Từ năm 2021 đến nay, các mô hình đã vận động, quyên góp được trên 40 tỷ đồng; lực lượng công an đã tổ chức hàng trăm lượt tăng cường xuống cơ sở hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp nuôi dạy 34 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình bảo đảm an ninh trật tự đã trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả triển khai tiêu chí 19.2 theo hướng dẫn của Bộ Công an và Công an tỉnh. Nhờ đó, toàn tỉnh đã có 177 xã đạt tiêu chí an ninh trật tự, trong đó có 74 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã nông thôn mới nâng cao và duy trì thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, Bộ Công an đã công nhận Công an phường Chiềng Cơi (thành phố Sơn La) là đơn vị “Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” năm 2024. Đồng thời, Bộ Công an tặng Bằng khen cho một cá nhân; Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng Giấy khen cho một tập thể và hai cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho chín tập thể và 19 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng mô hình đảm bảo an ninh trật tự, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận.

Hội nghị là dịp để biểu dương, nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, vì dân, vì cuộc sống bình yên của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Trần Thắng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/son-la-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-a28884.html