Sơn Hòa: Kỷ niệm 120 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt gắn Huân chương Lao động hạng nhất lên lá cờ truyền thống của huyện Sơn Hòa. Ảnh: KHÁNH UYÊN

Tối 14/9, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Sơn Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm thành lập huyện (1899-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương... trong tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện kết nghĩa và đông đảo nhân dân huyện Sơn Hòa. Về phía Trung ương có đồng chí Lâm Văn Hòa, Vụ trưởng Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng.

Thừa ủy nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho lãnh đạo huyện Sơn Hòa. Ảnh: NGÔ XUÂN

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sơn Hòa Nay Y Blung đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của huyện Sơn Hòa 120 năm qua.

Sơn Hòa là 1 trong 3 huyện miền núi của tỉnh, được thành lập từ năm Thành Thái thứ 11 (năm 1899) với 13 dân tộc anh em cùng sinh sống và là căn cứ địa cách mạng của Phú Yên. Đây là một trong những địa phương tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công sớm của tỉnh, góp phần đập tan ách thống trị của thực dân Pháp, chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở Việt Nam. Khi giành được chính quyền, quân và dân huyện Sơn Hòa lại tích cực tham gia hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Sau ngày giải phóng thống nhất đất nước, huyện Sơn Hòa bắt tay vào xây dựng quê hương với muôn vàn khó khăn, đất đai hoang hóa, cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng. Đến nay, nền kinh tế huyện Sơn Hòa có bước phát triển mới, từ sản xuất tự cấp, tự túc mang tính tự nhiên trước đây, chuyển sang sản xuất hàng hóa. Tỉ trọng nông - lâm nghiệp chiếm khoảng 1/3 cơ cấu kinh tế; tỉ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ chiếm gần 70%.

Những năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng hàng năm từ 11-13%; cơ sở vật chất điện, đường, trường, trạm được đầu tư khá bài bản và có ở tất cả 73 thôn, buôn, khu phố trong huyện; tỉ lệ lao động nông nghiệp chiếm trên 80%, chủ yếu là trồng mía với gần 12.000ha (là cây trồng chủ lực trong xóa đói, giảm nghèo), chiếm gần 1/2 diện tích toàn tỉnh; tỉ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 còn 15,3%, giảm 40% so với năm 2000; thu nhập bình quân đầu người đạt 37,7 triệu đồng/người/năm, gấp 19 lần so với năm 1989.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, quân và dân huyện miền núi Sơn Hòa trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Đồng chí mong muốn quân và dân Sơn Hòa tiếp tục xây dựng khối đoàn kết toàn dân; giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em; tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng trong huyện, xây dựng hoàn chỉnh thị trấn huyện lỵ và trung tâm các xã; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Huyện Sơn Hòa cần phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh về con người, truyền thống lịch sử - văn hóa, vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, những kinh nghiệm và thành tích đạt được trong thời gian qua để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Nhân dịp này, cán bộ, nhân dân huyện Sơn Hòa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước, ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật chào mừng. Ảnh: KHÁNH UYÊN

NGÔ XUÂN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/76/229025/son-hoa--ky-niem-120-nam-thanh-lap-va-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat.html