Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/222724.asp
Căng thẳng liên quan chương trình hạt nhân Iran tiếp tục leo thang khi Mỹ và các đồng minh phương Tây đối đầu với Nga và Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong bối cảnh Israel và Mỹ gia tăng sức ép quân sự và ngoại giao đối với Tehran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc xung đột với Iran đang tiến triển rất nhanh và ca ngợi chiến dịch quân sự chống Tehran do Washington phát động.
Ngày 12/3, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez bất ngờ thông báo hủy cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Colombia Gustavo Petro vì lý do 'an ninh'.
Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi cho rằng cuộc chiến nhằm vào Iran có thể nằm trong một kế hoạch rộng hơn nhằm tái định hình Trung Đông, đồng thời kêu gọi các nước Arab vùng Vịnh xem xét lại chiến lược an ninh khu vực.
Khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Các tuyến đường ống thay thế chỉ bù đắp một phần nhỏ nếu tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn.
Iran tuyên bố sẽ cho phép tàu thuyền của một số quốc gia đi qua Eo biển Hormuz nếu họ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ và Israel, động thái cho thấy Tehran đang tận dụng vị trí địa chiến lược của tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới để gây sức ép chính trị.
Xung đột ở Trung Đông khiến hàng chục nghìn người rời khỏi Dubai, làm du lịch lao dốc trong khi hàng triệu lao động nhập cư vẫn buộc phải ở lại làm việc giữa bất ổn.
Trung Quốc giải thích quyết định bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Bảo an LHQ do dự thảo nghị quyết chưa phản ánh đầy đủ nguyên nhân xung đột Trung Đông.