Sóc Trăng hoàn thành 100% chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Sóc Trăng, qua quá trình thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, trong tháng 6/2025 toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 8.917 /8.917 căn, đạt 100%, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch ban đầu. Tiến độ hoàn thành của các huyện, thị xã, thành phố đạt 100%, vượt kế hoạch đề ra.

Ngày 23/6, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh). Các địa phương trong tỉnh cũng thành lập Ban Chỉ đạo để tập trung chỉ đạo thực hiện.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức khởi công chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức khởi công chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo thường xuyên kiện toàn đảm bảo phù hợp, liên tục và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở từng thời điểm thực tế triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của cơ sở, đẩy nhanh tiến độ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn trương tổ chức triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, với quyết tâm chính trị cao nhất, nhằm sớm hoàn thành, bàn giao để người dân có chỗ ở tốt hơn; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường trách nhiệm trong triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng đã nghiên cứu, thiết kế và ban hành văn bản mẫu thiết kế nhà ở triển khai hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát và các Chương trình chính sách xã hội khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trao hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trao hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Qua rà soát, tổng nhu cầu hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn là 8.917 căn (xây dựng mới là 6.549 căn, sửa chữa là 2.368 căn).

Trong đó, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ là 916 căn (xây mới 419 căn, sửa chữa 497 căn); hộ nghèo, hộ cận nghèo 7.144 căn (xây mới 5.612 căn, sửa chữa 1.532 căn); hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS trên địa bàn 458 căn (xây dựng mới); người có công với cách mạng, đã được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ- TTg nhưng nay có khó khăn về nhà ở là 399 căn (xây mới 45 căn, sửa chữa 354 căn).

Qua quá trình thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, trong tháng 6/2025 toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 8.917 /8.917 căn, đạt 100%. Tiến độ hoàn thành của các huyện, thị xã, thành phố đều đạt 100% và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Tổng kinh phí thực hiện là 463 tỷ 590 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 8.917 căn nhà thuộc hỗ trợ nhà ở đối người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng vũ trang, Đoàn thanh niên, Dân quân tự vệ hỗ trợ trên 42.000 ngày công để xây dựng nhà cho người dân trên địa bàn tỉnh

Lực lượng vũ trang, Đoàn thanh niên, Dân quân tự vệ hỗ trợ trên 42.000 ngày công để xây dựng nhà cho người dân trên địa bàn tỉnh

Cụ thể, tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là 40 tỷ 819 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ nhà ở từ chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 28 tỷ 390 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát là 395 tỷ 066 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng, đã được hỗ trợ theo Quyết Định số 22/2013/QĐ- TTg nhưng nay có khó khăn về nhà ở là 13 tỷ 591 triệu đồng.

Bên cạnh đó, với sự quan tâm vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương đã vận động đóng góp số ngày công lao động khá lớn, với 42.678 ngày công. Trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bố trí 150 lượt CBCS, phối hợp hơn 1.000 lượt Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, dân quân tự vệ địa phương tại thị xã Vĩnh Châu và huyện Thạnh Trị giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát nhân dịp Tết Nguyên đán và Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025, với 4.200 ngày công; tham gia giúp người dân tháo dỡ, dọn dẹp và vận chuyển vật tư xây dựng, đổ móng bê tông nhà, đắp nền, lợp mái nhà, xây tường. Qua đó, đã hỗ trợ cho quá trình xây dựng 95 căn nhà.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố cử 375 CBCS, 1.710 lượt dân quân tự vệ, tham gia hỗ trợ nhân dân được 12.145 ngày công, đã sửa chữa và xây mới được 2.083 căn nhà. Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã phối hợp với các ban nghành đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền vận động hội viên đóng góp 1.559 ngày công lao động vận chuyển vật tư xây dựng, đổ móng bê tông nhà, đắp nền, lợp mái nhà, xây tường.

Lực lượng vũ trang, Đoàn thanh niên, Dân quân tự vệ hỗ trợ trên 42.000 ngày công để xây dựng nhà cho người dân trên địa bàn tỉnh

Lực lượng vũ trang, Đoàn thanh niên, Dân quân tự vệ hỗ trợ trên 42.000 ngày công để xây dựng nhà cho người dân trên địa bàn tỉnh

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Sóc Trăng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ tích cực cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong tháng thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo ra quân 2 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí hỗ trợ là 120 triệu đồng.

Thành lập và duy trì 103 đội tình nguyện với sự tham gia của 1.210 đoàn viên thanh niên hỗ trợ ngày công lao động, đóng góp trên 1,2 tỷ đồng. Huy động các nguồn lực hỗ trợ khác như xi-măng, sắt, thép, gạch... cũng được người thân, gia đình, nhà hảo tâm tham gia đóng góp, chung tay thực hiện chương trình, tổng số quy ra tiền trên 8 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng ngôi nhà hỗ trợ cho người dân.

Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và sự phối hợp đầy trách nhiệm, hiệu quả của UBND tỉnh, huyện ủy, thị ủy, thành ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố và sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng khẳng định, trong quá trình thực hiện chương trình, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị, xã hội các cấp đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, quá trình triển khai thực hiện ghi nhận nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần quan trọng vào kết quả chung của địa phương.

Các địa phương đã tập trung huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân tham gia với tinh thần “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, tạo nên sự lan tỏa sâu rộng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” đã phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng, tạo khí thế thi đua sổi nổi trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Phong trào thi đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân đối với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “Thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm của tỉnh. Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc chăm lo, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệu sĩ có nhà ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Nghiên cứu, xây dựng, triển khai các chính sách phù hợp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở chưa đủ điều kiện thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trong phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ trong thời gian tới, phù hợp tình hình thực tế. Tiếp tục triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ chưa được cấp giấy chứng nhận.

Văn Đức – Cao Xuân

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/soc-trang-hoan-thanh-100-chuong-trinh-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-i772458/