Sóc Trăng: Chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông

Ngày 29/4, ông Phạm Tấn Đạo, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi, kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa có công văn chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh thêm.

Ảnh minh họa: Phạm Cường/TTXVN

Ảnh minh họa: Phạm Cường/TTXVN

Trước đó, theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay trên vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông đang hình thành một vùng áp thấp, lúc 7 giờ ngày 28/4/2022 tâm vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 7,5-8,5 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông. Dự báo từ ngày 28/4 đến ngày 30/4, vùng áp thấp này có khả năng mạnh thêm và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên trên Biển Đông, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Sóc Trăng đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn các địa phương trong tỉnh theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, diễn biến của vùng áp thấp trên biển Đông; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để chủ động phòng, tránh, đảm bảo an toàn về người, phương tiện và tài sản; duy trì thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ngoài ra, các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; tăng cường thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của vùng áp thấp trên Biển Đông để địa phương, nhân dân biết, chủ động công tác ứng phó; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh.

Chanh Đa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/soc-trang-chu-dong-ung-pho-voi-vung-ap-thap-tren-bien-dong-20220429173740985.htm