Số lượng du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản dự kiến sớm chạm mốc 50 nghìn người
Số lượng du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đang tăng nhanh, dự kiến sớm đạt ngưỡng 50 nghìn người - minh chứng cho sức hút của giáo dục Nhật Bản đối với giới trẻ Việt Nam.

Đông đảo học sinh, sinh viên và phụ huynh tham dự hội thảo. (Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam)
Hội thảo Du học Nhật Bản 2025 vừa diễn ra thành công tại Hà Nội, thu hút gần 1.600 học sinh, sinh viên, phụ huynh và đại diện các cơ sở giáo dục, đào tạo trong nước tham dự.
Sự kiện do Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) phối hợp Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế (CIED) thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (VAJA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết, Chính phủ Nhật Bản đang triển khai nhiều biện pháp nhằm đạt mục tiêu tăng số lượng du học sinh quốc tế tại nước này lên 400 nghìn người vào năm 2033. Hiện nay, tổng số du học sinh tại Nhật Bản đã đạt khoảng 340 nghìn người.
Đáng chú ý, số lượng du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đang tăng nhanh trở lại sau đại dịch Covid-19, hiện đạt khoảng 40 nghìn người và dự kiến sẽ sớm chạm mốc 50 nghìn trong thời gian tới.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam)
Theo Đại sứ Ito Naoki, Hội thảo Du học Nhật Bản là một trong những hoạt động quan trọng góp phần quảng bá, cung cấp thông tin và khuyến khích học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn Nhật Bản là điểm đến học tập.
Hội thảo năm nay cung cấp thông tin toàn diện và cập nhật về hệ thống giáo dục Nhật Bản, quy trình nộp hồ sơ, học bổng, đời sống du học sinh và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.
Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện các trường đại học và cơ sở giáo dục Nhật Bản trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các cựu du học sinh, giúp người tham dự có góc nhìn rõ ràng, thực tiễn hơn về hành trình học tập tại Nhật Bản.
Sự kiện không chỉ là cầu nối giữa các cơ sở giáo dục hai nước mà còn góp phần tăng cường hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.