Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' giai đoạn 2016-2021
Sáng nay 15/12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' giai đoạn 2016-2021. UVTƯ Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: Tú Linh
Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có sự tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống Nhân dân. Thông qua cuộc vận động đã động viên Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Cuộc vận động đã góp phần cùng với Đảng, Nhà nước đẩy mạnh xã hội hóa, giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao, sự đồng thuận trong xã hội, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của Nhân dân các dân tộc được phát huy mạnh mẽ. Đồng thời thể hiện sự đổi mới về phương thức tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.
Thông qua 5 nội dung toàn diện của cuộc vận động đã góp phần thực hiện có hiệu quả 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM. Thời gian qua, Nhân dân cả nước đã tự nguyện hiến hơn 26,7 triệu m2 đất để làm các công trình dân sinh; các địa phương đã huy động được hàng trăm tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn. Cả nước có 5.392 xã (đạt 65,49%) đạt chuẩn NTM, trong đó, có 490 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 43 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu...Trong giai đoạn 2016 - 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được 32.051 tỉ đồng; cùng với sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự trợ giúp của cộng đồng, đã vận động giúp đỡ xây mới và sửa chữa 228.221 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo…
Đặc biệt, năm 2020, 2021 tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, MTTQ các cấp cùng với các tổ chức thành viên nỗ lực tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; vận động, quyên góp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nhất là lực lượng tuyến đầu và những người bị ảnh hưởng bởi COVID - 19 góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chia sẻ và giảm bớt khó khăn do dịch bệnh gây ra.
Giai đoạn 2021-2026, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội về lĩnh vực xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; huy động mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực phát triển NTM, đô thị văn minh theo hướng hiện đại, từng bước nâng cao đời sống người dân phù hợp với giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh cả nước đang ra sức phòng, chống COVID-19, vừa đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.
Tại tỉnh Quảng Trị, sau 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện từ tỉnh đến cơ sở một cách nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Lồng ghép vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác đã góp phần động viên Nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương; giải quyết những vấn đề bức xúc và những yêu cầu thiết yếu nhất của cộng đồng khu dân cư, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Khơi dậy các nguồn lực, truyền thống đoàn kết, tạo nên sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư. Kết quả, Nhân dân đồng tình và tích cực thực hiện như các chương trình mục tiêu quốc gia; giảm nghèo bền vững, các chính sách về phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà phòng tránh bão, lụt và chương trình khám, chữa bệnh cho người nghèo...