Sinh viên Thủ đô cần có năng lực sáng tạo trong môi trường số

Chiều 25/10, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VIII đã diễn ra diễn đàn 'Sinh viên Thủ đô tiên phong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo'.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VIII.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng, cho biết: Trong kỷ nguyên số hiện nay, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu khách quan diễn ra trên mọi mặt của đời sống xã hội, trên phạm vi toàn cầu. Sinh viên là lực lượng tri thức trẻ, đối tượng tiên phong trong nâng cao năng lực số của bản thân và hỗ trợ cộng đồng nâng cao năng lực số.

Bên cạnh nỗ lực của mỗi sinh viên, với trách nhiệm là người bạn đồng hành, Hội Sinh viên Việt Nam nói chung và Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội nói riêng trong thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, sinh viên tư duy sáng tạo cũng như nâng cao năng lực số.

Thông qua các khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng, sân chơi sáng tạo, công nghệ số, diễn đàn, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm…, Hội Sinh viên Việt Nam đã góp phần tạo ra môi trường thuận lợi để sinh viên thay đổi nhận thức về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, có cơ hội tiếp cận với kiến thức, tư duy đổi mới sáng tạo, kỹ năng số cần thiết cho học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp…

Quang cảnh diễn đàn tại Đại hội.

Chia sẻ với sinh viên, anh Nguyễn Thiên Tú, Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và tài năng trẻ (T.Ư Đoàn), cho biết việc sử dụng công nghệ của sinh viên hiện nay đã khác trước đây rất nhiều.

"Các đây 20 năm, chỉ những người học công nghệ mới biết sử dụng cài đặt các phần mềm, nhưng hiện nay việc cài rất đơn giản và có rất nhiều phần mềm. Quan trọng là các bạn chọn cái nào và sử dụng ra sao cho hiệu quả, đặc biệt là việc khai thác công nghệ để đảm bảo an toàn thông tin. Nhiều chia sẻ không đúng, dẫn thông tin không chính xác đã phải trả giá bằng sai lầm và liên quan đến pháp luật" – anh Nguyễn Thiên Tú nói.

Đặc biệt, khi tham gia môi trường số và khai thác thông tin qua mạng cần chú ý bản quyền nếu không sẽ vi phạm pháp luật, kể cả những phần mềm miễn phí.

Anh Nguyễn Thiên Tú, Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và tài năng trẻ (T.Ư Đoàn) phát biểu tại diễn đàn.

Theo anh Nguyễn Thiên Tú, việc tham gia môi trường số cần có kỹ năng để đảm bảo an toàn thông tin. "Bộ Thông tin - Truyền thông đã có Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng, nhưng trong bối cảnh những thay đổi đến rất nhanh, nếu không cập nhật thường xuyên và bảo vệ cơ sở dữ liệu của mình thì rất nguy hiểm. Các hacker có nhiều thủ đoạn tinh vi, vì thế chúng ta cần trang bị kiến thức, kỹ năng, nhận thức đúng vấn đề khi tham gia môi trường mạng" - anh Tú chia sẻ.

Năng lực giao tiếp, hợp tác trên môi trường mạng rất quan trọng. "Mạng xã hội có rất nhiều hội, nhóm, cần lựa chọn tham gia nhóm nào để giao tiếp một cách lành mạnh. Trên mạng còn có cả hội những người thích làm liều, tụ họp rủ nhau đi cướp và đã bị pháp luật xử lý. Nếu chúng ta tham gia vì tò mò, có thể sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế, sinh viên cần biết lựa chọn nhóm nào để phục vụ học tập, giải trí" - anh Tú khuyến cáo.

Đồng thời, sinh viên cần có năng lực học tập và phát triển trên môi trường số, vì nếu không sẵn sàng thì sẽ không thích nghi được. Bên cạnh đó, sinh viên cần có năng lực sáng tạo. "Trong không gian số, năng lực này rất phù hợp với sinh viên, sáng tạo là đặc thù của sinh viên. Không phải sinh viên công nghệ mới có sáng tạo. Công nghệ là công cụ để sáng tạo, quan trọng là chúng ta phải có tư duy, phát hiện ra vấn đề để nhà công nghệ làm tốt hơn" - anh Tú nói.

Việt An

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/sinh-vien-thu-do-can-co-nang-luc-sang-tao-trong-moi-truong-so.html