Siết chặt quản lý, chống buôn lậu tại khu vực cửa khẩu dịp Tết

Những tháng đầu năm 2024, cũng là dịp giáp Tết Nguyên đán do nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao nên hoạt động xuất nhập khẩu tại một số cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có chiều hướng sôi động và nhộn nhịp.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Na Hình tuyên truyền pháp luật tới hộ kinh doanh buôn bán trong khu vực biên giới.

Điều này kéo theo những diễn biến phức tạp về buôn lậu và gian lận thương mại trên biên giới. Hiện lực lượng hải quan các cửa khẩu đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động ngăn chặn hành vi này.

Tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị đã duy trì thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan cũng như các chính sách xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thông thương hàng hóa. Cùng đó, lãnh đạo chi cục đã trực tiếp chỉ đạo các tổ nghiệp vụ để kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa; tăng cường kiểm tra sau thông quan, kiểm tra xuất xứ, nguồn gốc nhãn mác hàng hóa, ngăn chặn các hàng vi vi phạm phòng hộ thương mại. Đặc biệt, chi cục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hải quan các mặt hàng trọng điểm, hàng nhập khẩu có điều kiện. Trong năm 2023, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị đã phát hiện và xử lý trên 1.100 vụ việc vi phạm; xử phạt hành chính trên 4,5 tỷ đồng.

Phó Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị Phùng Văn Ba cho biết, đơn vị triển khai các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại ngay từ khâu khai báo đầu vào hàng hóa cũng như tăng cường giám sát cơ động, tăng cường soi chiếu hàng hóa. Với những lô hàng có dấu hiệu vi phạm, đơn vị sẽ tiến hàng chuyển luồng kiểm hóa để qua đó đảm bảo việc xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm.

Cán bộ Đồn Biên phòng Na Hình tra soát giấy tờ lái xe xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.

Với Chi cục Hải quan Tân Thanh, chi cục đã thu thập xử lý thông tin, chủ động ngăn chặn việc lợi dụng sự thông thoáng của thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa được phân luồng xanh, luồng vàng để khai báo sai tên hàng, số lượng, mã số, xuất xứ hàng hóa của các doanh nghiệp… Ngoài ra, đơn vị còn tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng như biên phòng, kiểm dịch… để kết hợp giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.

Cùng đó, các đơn vị còn phối hợp phân luồng xuất nhập khẩu, giám sát quản lý chặt chẽ kho bãi, điểm tập kết hàng hóa…

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh Nông Quang Hưng nhấn mạnh, Hải quan Tân Thanh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn. Năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu ước đạt trên 1,1 tỷ USD (tăng hơn 59% so với năm 2022) với gần 80.000 bộ tờ khai hải quan được giải quyết. Trong việc kiểm soát gian lận thương mại, đơn vị đã tăng cường lực lượng, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu cũng như các phương tiện chỏ hàng hóa ra vào bến bãi.

Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp tổ chức tuyên truyền đến các doanh có hoạt động xuất nhập khẩu, các lái xe chở hàng trên địa bàn để họ nâng cao nhận thức, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại... Cũng trong năm 2023, Hải quan Tân Thanh đã phát hiện và xử lý trên 63 vụ việc vi phạm; xử phạt hành chính trên 4 tỷ đồng.

Ông Vũ Tuấn Bình, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn - Phó trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn cho hay, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu, hàng giả qua địa bàn quản lý của cơ quan hải quan, Cục Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu tăng cường thu thập thông tin, nắm chắc tình hình, tuần tra kiểm soát tại các khu vực. Đặc biệt là kiểm tra chặt chẽ đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, mặt hàng có thuế suất cao.

Cán bộ Đồn Biên phòng Na Hình kiểm tra phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu.

Song song đó, Cục Hải quan tỉnh tiếp tục tăng cường một số máy soi chiếu container tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma để ngăn chặn các hành vi gian lận qua kê khai hải quan, thực hiện hành vi nhập lậu những mặt hàng có giá trị cao từ nước ngoài vào Việt Nam của các doanh nghiệp. Đồng thời, các chi cục hải quan cửa khẩu kiểm soát chặt hồ sơ hải quan điện tử từ thời điểm tiếp nhận do các doanh nghiệp khai báo, tăng cường giám sát trực tuyến trên hệ thống để kịp thời phát hiện những doanh nghiệp gian lận trong quá trình kê khai hải quan.

“Cơ quan hải quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nguy cơ cao”, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết thêm.

Tỉnh Lạng Sơn hiện có 7 cửa khẩu đang duy trì hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa, đó là cửa khẩu Chi Ma, cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam, cửa khẩu Nà Nưa, cửa khẩu Na Hình, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng. Trong số đó, cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có lượng phương tiện và hàng hóa xuất nhập khẩu lớn so với các cửa khẩu khác.

Theo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, năm 2023 các đơn vị trong toàn cục đã phát hiện và xử lý trên 1.500 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; giá trị hàng hóa vi phạm ước tính 88 tỷ đồng. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là trên 8,3 tỷ đồng.

Bài, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/siet-chat-quan-ly-chong-buon-lau-tai-khu-vuc-cua-khau-dip-tet-20240202105323228.htm