Sẽ rút gọn các bậc thuế và giãn khoảng cách giữa các mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Tại buổi họp báo thường kỳ quý II/2025 diễn ra chiều 2/7, liên quan đến đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định trong dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), đại diện Bộ Tài chính cho biết, sẽ rút gọn các bậc thuế và giãn khoảng cách giữa các mức thu nhập chịu thuế.

Ông Trương Bá Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Chính sách thuế, phí và lệ phí trả lời báo chí tại họp báo thường kỳ.
Cụ thể, ông Trương Bá Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Chính sách thuế, phí và lệ phí cho biết, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương đề nghị về xây dựng Luật Thuế TNCN (thay thế) để báo cáo Chính phủ, báo cáo Thường vụ Quốc hội bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 của Quốc hội và trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới đây.
Theo đó, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trên cơ sở đánh giá toàn diện, đầy đủ các quy định của Luật Thuế TNCN hiện hành, các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, cũng như trên cơ sở tham khảo các kinh nghiệm quốc tế, từ đó sẽ thay thế tổng thể.
Biểu thuế hiện hành tương đối phức tạp trong cách tính, đồng thời gây tâm lý không hợp lý đối với nhóm người có thu nhập trung bình khá. Do đó, ông Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đang nghiên cứu phương án rút gọn số bậc thuế và giãn khoảng cách giữa các mức thu nhập chịu thuế.
“Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm người nộp thuế dễ tiếp cận, dễ hiểu, đồng thời phản ánh đúng khả năng đóng góp của từng nhóm thu nhập”- ông Tuấn nói.
Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng tiến hành rà soát lại toàn bộ các khoản thu nhập chịu thuế để bảo đảm tính thực tiễn, giảm gánh nặng hành chính và xác định phương pháp tính phù hợp với bản chất cũng như tính ổn định của từng nguồn thu.
Về chính sách giảm trừ gia cảnh, theo ông Tuấn, mức giảm trừ hiện hành đã không còn theo kịp biến động giá cả và đời sống người dân. Vì vậy, dự thảo luật đang được xây dựng theo hướng cho phép Chính phủ được quyền điều chỉnh định kỳ mà không cần chờ trình Quốc hội, điều này giúp chính sách linh hoạt hơn, sát thực tiễn hơn.
“Bộ cũng tính đến khả năng bổ sung các khoản giảm trừ đặc biệt đối với chi phí y tế và giáo dục. Đây là hai lĩnh vực ngày càng chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi tiêu của hộ gia đình, đặc biệt ở khu vực thành thị, do đó việc đưa vào diện được giảm trừ sẽ góp phần giảm gánh nặng thực tế cho người dân”- ông Tuấn cho hay.
Với nhóm hộ và cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đang đề xuất mô hình quản lý doanh thu theo hướng mở, thay vì quy định cứng trong luật, sẽ có khung linh hoạt để điều chỉnh theo từng thời kỳ, giúp phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của các mô hình kinh doanh mới, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử và dịch vụ số.
Đồng thời, rà soát lại các khoản thu nhập được miễn thuế, nhằm phù hợp với mục tiêu thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao. Đối tượng hướng đến là chuyên gia công nghệ, nhà nghiên cứu khoa học và các ngành nghề sáng tạo, đúng theo định hướng được nêu trong Nghị quyết 193 và 198 của Quốc hội.