Ba lần 'sắp xếp lại giang sơn' kiến tạo tương lai

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, sau 80 năm kể từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy được triển khai thần tốc mở ra bước ngoặt lịch sử, kiến tạo tương lai.

Từ bình minh độc lập đến khát vọng bay xa - Bài cuối: Việt Nam bứt phá để không lỡ hẹn 2045

80 năm sau ngày Độc lập, Việt Nam thực hiện cuộc cải cách lịch sử: Tinh gọn bộ máy Nhà nước, hợp nhất các tỉnh, thành và chuyển sang chính quyền địa phương hai cấp.

Chính quyền phục vụ sẽ không còn là khẩu hiệu

Những thay đổi có tính cách mạng liên quan đến tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị hành chính là bước chuyển chiến lược để hướng đến nền quản trị quốc gia hiện đại, với chính quyền kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, và phụng sự đất nước.

Lãnh đạo đúng vai, quản lý đúng chức năng, giám sát đến tận cùng trách nhiệm

Trong tiến trình đổi mới toàn diện đất nước, nhất là đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức lãnh đạo, một yêu cầu mang tính nguyên tắc và thực tiễn đang đặt ra cấp thiết: phải rạch ròi vai trò giữa lãnh đạo-quản lý-giám sát trong toàn hệ thống chính trị.

Kiến tạo không gian phát triển mới sau cuộc cải cách lớn

Việc cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là sự kiện chưa từng có trong tiền lệ, đây có thể xem là cuộc cải cách lớn nhất về tổ chức hành chính từ khi thành lập nước đến nay.

Hiệu ứng lan tỏa sau sắp xếp đơn vị hành chính - Bài 1: Kiến tạo không gian phát triển mới

Việc 34 tỉnh thành trong cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng và Nhà nước chuẩn bị cho 'tầm nhìn trăm năm' phát triển đất nước.

Rạch ròi trong tổ chức, minh bạch trong thực thi

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối đối với Nhà nước và xã hội. Đây là nguyên tắc mang tính bất biến, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công tâm vận hành chính quyền mới

Bước đi lịch sử về việc sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước, thực hiện chính quyền 2 cấp từ ngày 1/7 đã đi vào hoạt động thực tế. Không còn chính quyền cấp huyện, quận và hơn 2/3 chính quyền cấp tỉnh và hầu hết chính quyền cấp xã, phường đã được thành lập mới.

'Ở nơi gần dân nhất'

Quán triệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo Trung ương chỉ đạo tại buổi lễ hợp nhất tỉnh Đồng Nai 'nay hàng đã xếp xong, cần tiếp tục tinh chỉnh và chạy tiếp', Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đang chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành hoàn thiện mô hình quản trị mới với phương châm dữ liệu tập trung nhưng ra quyết định ở nơi gần dân nhất, nhằm phát huy tối đa hiệu quả vận hành guồng máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Vạch trần thủ đoạn tung hỏa mù, đả kích việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp

Từ ngày 1/7/2025, toàn quốc chính thức áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã). Theo đó, cả nước có 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã đi vào hoạt động.

Bước chuyển lịch sử và những cái nhìn phiến diện

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được triển khai tại Việt Nam. Nhân dân cả nước, đặc biệt là đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đã và đang chứng kiến một chính quyền gần gũi hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, đặc biệt là cấp xã.

Tạo đột phá về thể chế, kiến tạo không gian cho phát triển

Với phương châm hành động là 'vì nhân dân phục vụ,' mọi quyết sách, mọi hoạt động của chính quyền phường sẽ luôn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chính quyền địa phương 2 cấpBước chuyển lịch sử vì Nhân dân phục vụ

Sự kiện 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đồng loạt tổ chức lễ công bố mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sáng 30/6 vừa qua đã đánh dấu cột mốc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hành chính nước ta; đây là bước chuyển có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Dấu ấn đặc biệt của kỳ họp lịch sử

Bộ máy mới đã chính thức vận hành từ ngày 1/7. Đây là khởi đầu dài hơi của hành trình kiến tạo quốc gia gọn nhẹ, hiệu lực và thân thiện. Trong đó, Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV đã tạo dấu ấn đậm nét qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, 'vẽ lại bản đồ' hành chính quốc gia, kiến tạo hành lang pháp luật cho cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Lãnh đạo tỉnh, xã phải là…'người giữ lửa đoàn kết'

Những người được tin tưởng chỉ định, giữ vai trò lãnh đạo cấp tỉnh, cấp xã mới không chỉ là 'người điều hành', mà trước hết phải là 'người giữ lửa đoàn kết'.

Truyền thông Venezuela đề cao 'Bước ngoặt lịch sử vì lợi ích nhân dân' của Việt Nam

Truyền thông Venezuela ngày 1/7 đồng loạt đưa tin đậm nét về việc Việt Nam đang thực hiện bước ngoặt lớn trong cải cách thể chế sau khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tổ chức lại địa giới hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

'Địa phương quyết-làm-chịu trách nhiệm': Tư duy mới trong quản trị Nhà nước

Chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là bước tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, mà còn là sự chuyển đổi căn bản trong tư duy quản trị Nhà nước.

Đội ngũ đã chỉnh tề, cả dân tộc cùng vươn tới tương lai rực rỡ

Với việc các tỉnh, thành phố đồng loạt tổ chức Lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã vào ngày 30/6, để bộ máy chính quyền địa phương hai cấp chính thức hoạt động từ sáng qua, 1/7, lịch sử dân tộc Việt Nam đã bước sang trang mới: Cả nước có 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu.

Mở ra hành trình mới với khát vọng vươn mình cùng dân tộc

Hà Tĩnh cùng cả nước đã chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ máy mới đang mở ra hành trình mới với khát vọng vươn mình.

Chung sức, chung lòng đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới

Ngày 01/7/2025 đánh dấu sự bắt đầu một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Hai trong những điểm nhấn lớn nhất và đáng chú ý nhất của giai đoạn mới này là sự giảm bớt số đơn vị hành chính cấp tỉnh và sự vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Quốc gia mạnh không cần bộ máy lớn

Ngày 1/7/2025 là một dấu mốc đặc biệt, một bước ngoặt lịch sử, một cuộc cải cách thể chế chưa từng có tiền lệ trong hành trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Gần dân và vì dân

'Nhân dân' đã trở thành từ khóa được nhắc nhiều lần nhất trong phát biểu của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong suốt ngày hội 'Sắp xếp lại giang sơn' hôm qua 30/6.

Hôm nay, cả nước chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Thời khắc lịch sử, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của nền hành chính quốc gia

Hôm nay, 1/7, cả nước sẽ chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Trao đổi về sự kiện trọng đại này, các đại biểu Quốc hội cho rằng, thời điểm chúng ta đồng loạt vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tại 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp là thời khắc lịch sử, dấu ấn về sự phát triển vượt bậc của nền hành chính quốc gia sau 80 năm thành lập nước.

Thời khắc thiêng liêng và trọng đại của dân tộc

Hôm qua, 30/6 cả nước đã đồng loạt công bố vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại 34 tỉnh, thành phố. Như phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định thành lập TP. Hồ Chí Minh thì đây là thời khắc thiêng liêng và trọng đại của dân tộc.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp:Kỳ vọng từ thực tiễn

Từ ngày 1-7-2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức được triển khai, thay thế mô hình 3 cấp trước đây.

Xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp - trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước vận hội mới - Bài cuối

Bài cuối: Đội ngũ cán bộ xã - trách nhiệm, áp lực lớn nhưng là chìa khóa thành công

Xây dựng Nhà nước kiến tạo, vì dân

Từ 1/7, chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành. Bỏ cấp huyện là bước cải tổ bộ máy, chuyển từ quản lý sang phục vụ, từ hành chính quyền lực sang hành chính số, từ quản lý sang kiến tạo, phù hợp xu thế phát triển.

Khởi đầu vận hội phát triển mới

Hôm nay, ngày 1/7/2025, đánh dấu một cột mốc có tính lịch sử của đất nước, khi các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã sau khi được sắp xếp gọn hơn về số lượng, mạnh hơn về không gian phát triển và nguồn lực, chính thức đi vào vận hành cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thời khắc lịch sử của đất nước - khi chính quyền tinh gọn, quốc phòng vững mạnh, nhân dân vững niềm tin

Ngày 1-7-2025 - một thời điểm lặng lẽ trên lịch vạn sự, nhưng lại là thời khắc chuyển mình trọng đại của bộ máy hành chính quốc gia. Cả nước đồng loạt triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp - cấp tỉnh và cấp xã, thay thế cho mô hình ba cấp tồn tại hàng thập niên. Song hành với đó là việc sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện, tinh gọn từ 63 tỉnh, thành xuống còn 34, và bỏ cấp huyện, tổ chức lại cấp xã theo đơn vị hành chính mới.

Cả nước bước vào nền hành chính 3 cấp - một cuộc cách mạng trong cách mạng

Chúng ta đang chuẩn bị toàn diện: tầm nhìn và triết lý, hành chính và kinh tế, tổ chức và lực lượng, tư tưởng và tâm lý…, để năm 2026 bước vào Kỷ nguyên mới.

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp - cuộc cách mạng mang tính lịch sử

Từ ngày 1/7/2025, các tỉnh, thành phố trên cả nước chính thức chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã). Tại Cao Bằng, lễ công bố sáng 30/6 diễn ra trang trọng, hân hoan, phấn khởi và đầy hy vọng vào một bộ máy hành chính tinh gọn, phục vụ nhân dân tốt hơn, tạo đà phát triển mạnh mẽ. Với trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của 56 xã, phường (mới thành lập) trên địa bàn tỉnh sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và tỉnh.

56 chủ tịch xã, phường nhận thư của Chủ tịch tỉnh với thông điệp 'gần dân'

Sáng nay (30/6), đồng loạt 56 Chủ tịch UBND xã, phường thuộc tỉnh Cao Bằng nhận thư động viên của Chủ tịch UBND tỉnh với thông điệp 'làm đến cùng vì dân và gần nhân dân hơn bao giờ hết'.

Bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền mới ổn định, hiệu quả ngay từ những ngày đầu

Đây là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh trong phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố các Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Hà Tĩnh sáng nay, 30/6.

Chính quyền hai cấp sẵn sàng vận hành, phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn

Sáng 30/6, trên cả nước đồng loạt diễn ra Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, để bộ máy mới chính thức hoạt động từ ngày 1/7. Các cấp, các ngành, các địa phương đã có sự chuẩn bị đồng bộ, tích cực, sẵn sàng cho sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, chính thức khởi động bộ máy mới tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng sự tin tưởng, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp.

Hành trình đổi mới bắt đầu từ mạch nguồn đoàn kết

Kể từ 0h ngày 01/7/2025, 166 xã, phường mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là dấu mốc lịch sử trong tiến trình cải cách bộ máy Nhà nước, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong việc tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và gần hơn với Nhân dân.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào đón ngày chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Để chào mừng thời khắc chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tại Hà Nội trên nhiều tuyến phố đã rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích và các cụm tuyên truyền, tạo nên không khí hân hoan, sôi động và đầy hy vọng vào một bộ máy hành chính tinh gọn, phục vụ nhân dân tốt hơn và tạo đà phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch nước: 'Bộ máy mới phải gần dân, sát dân hơn nữa'

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, với quy mô lớn của các xã, phường sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra là bộ máy phải thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn nữa.

Tổ chức chính quyền 2 cấp: Cuộc cải tổ lớn, tạo không gian phát triển mới

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã là cuộc cải cách có tính cách mạng, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo ra những không gian phát triển kinh tế-xã hội mới.

Lai Châu vận hành chính quyền 2 cấp: Tư duy mới – Động lực mới

Trong công cuộc cải cách hành chính hướng tới xây dựng một bộ máy tinh gọn, hiệu quả, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được triển khai trên cả nước, trong đó có Lai Châu - địa phương vùng cao biên giới với nhiều đặc thù về địa hình, dân cư và điều kiện phát triển. Để mô hình này đi vào thực chất, điều kiện tiên quyết là phải đổi mới tư duy một cách toàn diện, từ đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức đến người dân.

Trang mới cho Việt Nam

Cuộc cải cách này không chỉ là sắp xếp lại địa giới hay bộ máy tổ chức, mà là tái thiết lập quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, giữa trung ương và địa phương, giữa Nhà nước và thị trường.

Cuộc chuyển mình lịch sử

Bắt đầu từ ngày mai, 1/7/2025, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp trong cả nước sẽ đi vào hoạt động. Đây là thời khắc vô cùng quan trọng, đánh dấu một cuộc chuyển mình lịch sử, hướng tới mục tiêu phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bắt đầu từ xã - kiến tạo một chính quyền gần dân, hiệu quả và phục vụ tốt hơn

Đất nước đang bước vào một thời khắc có tính lịch sử - nơi cải cách hành chính không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động thiết thực; nơi chính quyền không chỉ tinh gọn về tổ chức mà chuyển mình để gần dân, hiểu dân và phục vụ dân tốt hơn. Cùng với các địa phương khác trên cả nước, từ ngày 01/7/2025, Cao Bằng chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giảm mạnh đơn vị hành chính cấp xã từ 161 xuống còn 56 xã, phường. Đây là dấu mốc lớn, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ và khát vọng kiến tạo một nền quản trị hiện đại, hiệu quả, minh bạch.

Sẵn sàng cho 'ngày lịch sử' của đất nước

Sáng nay - 30/6, Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ đồng loạt diễn ra trên phạm vi cả nước, để bộ máy mới chính thức hoạt động từ ngày 1/7. Các cấp, các ngành, các địa phương đã có sự chuẩn bị đồng bộ, tích cực, sẵn sàng cho sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, chính thức khởi động bộ máy mới tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng sự tin tưởng, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp.

Tầm nhìn chính quyền hai cấp và khởi tạo hành trình phát triển bứt phá

Cuộc cải cách lịch sử chuyển đổi sang mô hình chính quyền hai cấp đã đánh dấu bước ngoặt đưa Việt Nam tiến tới một hệ thống quản trị tinh gọn, hiệu quả và gần dân hơn. Với sự kết hợp của chuyển đổi số, hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao và không gian kinh tế vùng rộng lớn, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã chia sẻ với báo chí về quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, sự đồng thuận mạnh mẽ từ người dân và những mục tiêu tham vọng nhằm đưa Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Khởi nguồn khát vọng thịnh vượng

Hôm nay, 30-6, trên cả nước diễn ra lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu.

Trọng trách trên vai đại biểu HĐND xã, phường

Hôm nay, các địa phương đồng loạt tổ chức lễ công bố nghị quyết về việc sáp nhập tỉnh, thành phố; kết thúc hoạt động cấp huyện; thành lập phường, xã, đặc khu. Và từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ chính thức vận hành ở 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đoàn kết bước vào chương mới của đất nước

Đất nước đang đứng trước thời khắc lịch sử: Ngày 1/7/2025 - thời điểm chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên toàn quốc. Một hành trình khép lại và một chương mới về quản trị quốc gia được mở ra để phù hợp với sứ mệnh và khát vọng đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Bước chuyển lịch sử

Hôm nay, các tỉnh, thành phố đồng loạt công bố địa giới hành chính và bộ máy lãnh đạo mới. Từ ngày mai (1-7), chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành. Đây là một trong những đợt sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính quy mô lớn nhất, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Hôm nay, 30/6, đồng loạt công bố các nghị quyết, quyết định về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

8 giờ sáng nay, ngày 30/6/2025, cả nước sẽ đồng loạt diễn ra Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới trong quản trị địa phương - tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì dân phục vụ.

Niềm tin của Nhân dân, khát vọng dựng xây kỷ nguyên mới

Ngày 1/7/2025, đánh dấu mốc lịch sử cải cách hành chính, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức áp dụng toàn quốc, mở ra giai đoạn hiện đại hóa bộ máy, phục vụ Nhân dân tốt hơn, minh bạch hơn, gần dân hơn.

Hà Nội rộn ràng chào đón ngày chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Từ ngày 1/7/2025, nước ta chính thức chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) trên toàn quốc. Để chào mừng sự kiện này, những ngày cuối tháng 6, khắp phố phường Hà Nội đã rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích và các cụm tuyên truyền, tạo nên không khí hân hoan, sôi động và đầy hy vọng vào một bộ máy hành chính tinh gọn, phục vụ nhân dân tốt hơn và tạo đà phát triển mạnh mẽ.

Cả nước sẵn sàng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa là đến ngày 1/7/2025 - ngày đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở nước ta: Vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp trên toàn quốc, gồm cấp tỉnh và cấp xã.

Thống nhất tư duy và hành động để vận hành chính quyền 2 cấp hiệu quả

Từ 1/7 tới đây, chính quyền địa phương 2 cấp sẽ đi vào vận hành. Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam cho rằng, cần thống nhất tư duy và hành động để vận hành chính quyền 2 cấp hiệu quả.

Sẵn sàng cho bước ngoặt lịch sử

Những ngày này, toàn hệ thống chính trị và nhân dân cả nước đang đếm ngược chờ đợi cột mốc lịch sử: ngày 1/7/2025 - thời điểm chính thức vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và cả nước sẽ có 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây không chỉ là chủ trương lớn, mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước ta mà thực sự là một cuộc cách mạng hướng tới sự phát triển đất nước thịnh vượng, hùng cường với 'tầm nhìn trăm năm'.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh:Bước đột phá về 'chất' của bộ máy hành chính

Ngày 1-7-2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong tổ chức hệ thống chính trị. Trước thềm Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai tổ chức đơn vị hành chính cấp xã (diễn ra ngày 30-6), Báo Hànôịmới có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ về những vấn đề quan trọng trong cuộc cải cách này.

Ngày 1/7, sự khởi đầu cho một kỷ nguyên hành chính kiến tạo, tận tâm vì dân

'Đây không chỉ là cải cách về mặt tổ chức mà là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên hành chính kiến tạo, tận tâm vì dân, mỗi quyết định đều đến gần hơn với cuộc sống, mỗi chính sách đều mang theo nhịp đập của thực tiễn', đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn – Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chia sẻ với Tiền Phong.

Cuộc kiến tạo lịch sử

Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy được Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đang diễn ra mạnh mẽ, với dấu mốc lịch sử khi chính quyền địa phương hai cấp hoạt động chính thức từ ngày 1-7-2025.