Sẽ chi trả chi phí di dời mộ khi được phê duyệt

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân (TPHCM) vừa có Công văn số 1623/BBT trả lời bài viết 'Sao chưa được nhận chi phí di dời mộ?' (chuyên mục 'Đường dây nóng', Báo SGGP số ra ngày 2-2-2024).

Bài viết phản ánh trường hợp của ông Nguyễn Văn Tùng di dời mộ của cha mình là ông Nguyễn Văn Trà từ năm 2020 để thực hiện dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nhưng đến nay chưa nhận được chi phí di dời mộ.

Dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa được chia làm 3 giai đoạn. Riêng giai đoạn 3 có 21.569 ngôi mộ bị ảnh hưởng. UBND quận Bình Tân đang trình UBND TPHCM về công tác bốc mộ, bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.

Hiện nay, dự án đã được HĐND TPHCM bố trí vốn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và được UBND TPHCM bố trí vốn đợt 1 năm 2024. Tuy nhiên, dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh quy hoạch 1/500 cho phù hợp với quy hoạch 1/2000 đã được duyệt tại khu vực nên chưa được phê duyệt quyết định đầu tư dự án. Dự kiến sau khi điều chỉnh quy hoạch, UBND quận Bình Tân trình các sở, ngành, UBND TPHCM thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định.

Phần mộ của ông Nguyễn Văn Trà thuộc giai đoạn 3 của dự án. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân sẽ thực hiện chiết tính bồi thường, hỗ trợ đối với phần mộ sau khi được UBND TPHCM phê duyệt quyết định đầu tư dự án giai đoạn 3 và được UBND quận Bình Tân phê duyệt chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ của dự án theo quy định.

ĐOÀN HIỆP

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/se-chi-tra-chi-phi-di-doi-mo-khi-duoc-phe-duyet-post737148.html