Sau Tết, vào việc ngay

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với 9 ngày sum vầy, đoàn viên sắp khép lại. Từ ngày 23/2, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và nhiều trường học trên cả nước chính thức trở lại nhịp làm việc, học tập.

Ngày mồng 4 Tết, nhiều người lao động ở Nghệ An đã đón xe trở về nơi làm việc sau những ngày nghỉ Tết.

Ngày mồng 4 Tết, nhiều người lao động ở Nghệ An đã đón xe trở về nơi làm việc sau những ngày nghỉ Tết.

Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở cửa cơ quan, đi làm đúng giờ, mà quan trọng hơn là khẩn trương bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ của năm mới với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tinh thần ấy đã được nhấn mạnh trong Công văn số 1-CV/TW ngày 12/2/2026 do Thường trực Ban Bí thư ký ban hành, yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026. Chỉ thị yêu cầu: Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật đảng, không để thời gian nghỉ Tết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ. Đây vừa là một nhắc nhở mang tính hành chính, vừa là mệnh lệnh chính trị trong bối cảnh năm 2026 mở ra nhiều trọng trách mới.

Thực tế những năm trước cho thấy, dù phần lớn cơ quan, đơn vị nỗ lực duy trì nền nếp làm việc ngay sau Tết, song vẫn còn đâu đó tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, làm việc cầm chừng, tranh thủ giờ hành chính đi lễ hội, du xuân, chúc tụng nhau. Kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số địa phương, đơn vị có thời điểm chưa nghiêm; tình trạng đi muộn, về sớm, sử dụng thời gian làm việc cho việc riêng vẫn còn diễn ra. Từ đây đặt ra yêu cầu siết chặt kỷ luật công vụ, coi đây là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Việc Ban Bí thư tiếp tục yêu cầu thực hiện nghiêm tinh thần “vào việc ngay” là cần thiết, nhất là khi công cuộc cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số đang đặt ra những nhiệm vụ mới có tính cấp bách.

Mặt khác, đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, còn mang ý nghĩa nêu gương. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm Bính Ngọ phải tạo khí thế mới, quyết tâm mới; không để tình trạng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”. Tinh thần đó cần được cụ thể hóa bằng việc làm thiết thực: Xử lý hồ sơ tồn đọng ngay trong tuần đầu làm việc; tổ chức các cuộc họp triển khai nhiệm vụ gọn nhẹ, hiệu quả; không sa đà vào hình thức, hay tâm lý vui xuân kéo dài...

Năm 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng khi là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đại hội XIV đã đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những định hướng chiến lược ấy không thể chỉ dừng ở trên giấy tờ, mà phải được chuyển hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của từng cấp, từng ngành ngay từ quý I năm nay.

Năm 2026 cũng là năm bản lề trong chu kỳ tăng trưởng mới. Tinh thần “vào việc ngay” cần được quán triệt nghiêm túc để bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, năm 2026 cũng là năm tiếp tục triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Đối với lĩnh vực giáo dục, việc nhiều trường học trở lại hoạt động từ ngày 23/2 cũng đặt ra yêu cầu nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương không để tình trạng học sinh nghỉ học kéo dài sau Tết, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học theo kế hoạch. Sự nghiêm túc từ nhà trường sẽ góp phần hình thành ý thức kỷ luật, trách nhiệm cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Có thể nói, khẩn trương bắt tay vào công việc đầu năm là thước đo tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Khi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người lao động ý thức rằng từng giờ làm việc của mình gắn với lợi ích chung của cộng đồng, của quốc gia, thì tâm lý cầm chừng, chờ đợi sẽ không còn lý do tồn tại. Ngược lại, một khí thế làm việc nghiêm túc, khẩn trương ngay từ đầu xuân sẽ lan tỏa năng lượng tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân.

THÀNH NAM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/sau-tet-vao-viec-ngay-post944092.html