Ngày 26/4, khu vực Hà Nội trời tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 - 19 độ C; sáng và đêm có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông...
Mưa đá kèm theo lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến 5 người chết, 1 người mất tích và 25 người bị thương.
Dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ đêm 25/4 đến sáng 26/4 ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.
Mưa rét ở khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bộ vẫn còn tiếp diễn. Khu vực vùng núi mưa lớn có khả năng kéo dài hết ngày 26/4, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000 mét nên ngày và đêm 25-4, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến từ 20-40mm/24giờ, có nơi trên 60mm/24 giờ).
Ngày 24/4, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TWPCTT ngày 16/4/2020 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/4 trên khu vực tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái có mưa vừa, mưa to đến rất to.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên đêm và rạng sáng 23-4 trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm như sau: T.P Thái Nguyên 95mm, Núi Cốc 102mm, Điềm Mặc (Định Hóa) 94mm, Ký Phú (Đại Từ) 111mm, Cây Thị (Đồng Hỷ) 143mm… lượng mưa bình quân toàn tỉnh là 82mm.
Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cảnh báo các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc, mưa đá.
Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các đô thị và lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi, đặc biệt là tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn...