Xu hướng du lịch dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay gọi tên những tọa độ mang lại trải nghiệm 'độc bản' và gắn với cảm xúc tự hào đầy tinh thần dân tộc.
Sa Pa (Lào Cai) vừa được vinh danh trong danh sách 53 thị trấn đẹp nhất thế giới do tạp chí du lịch quốc tế Condé Nast Traveller bình chọn.
Mới đây, Tạp chí du lịch cao cấp hàng đầu của Mỹ Condé Nast Traveller đã công bố danh sách 53 thị trấn đẹp nhất thế giới, trong đó Sa Pa của Việt Nam được vinh danh như một điểm đến tiêu biểu của xu hướng du lịch chậm (slow travel).
Chiều 07/4, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) 2026, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Lào Cai tổ chức chương trình B2B kết nối doanh nghiệp, đón đoàn Famtrip quốc tế đến khảo sát điểm đến Sa Pa.
Bên cạnh thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Tày, Giáy… chính là những khác biệt giúp Sa Pa 'chạm' tới cảm xúc và ghi điểm trong mắt du khách quốc tế.
Trong khuôn khổ VITM 2026, Lào Cai đón đoàn Famtrip 6 quốc gia khảo sát điểm đến Sa Pa, kết nối doanh nghiệp du lịch.
Sáng 4/4, tại sân quần phường Sa Pa, UBND phường Sa Pa tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cụm Sa Pa lần thứ I, năm 2026 trong không khí trang trọng.
Với sự gia tăng xu hướng du lịch chậm, ngày càng nhiều du khách tìm kiếm các điểm đến du lịch nhỏ xinh, hứa hẹn những chuyến phiêu lưu cổ tích. Sức cuốn hút Việt Nam tiếp tục lan tỏa qua sự nổi lên của 'phố núi mờ sương' Sa Pa trong 10 thị trấn đẹp nhất châu Á.
Giữa nhịp sống hối hả của một khu du lịch sầm uất, có một 'bản làng thu nhỏ' đang âm thầm kể câu chuyện về cội nguồn. Tại đây, văn hóa không còn nằm sau mặt kính bảo tàng mà hiện hữu sinh động qua bàn tay của những nghệ nhân, trở thành 'điểm chạm' độc đáo cho những hành trình du lịch ngắn ngày.
Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi hàng loạt tour biển đảo và vùng cao ghi nhận tốc độ lấp đầy nhanh. Từ giữa tháng 3, nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết các sản phẩm chủ lực đã gần chạm ngưỡng công suất, báo hiệu một mùa cao điểm đến sớm hơn thường lệ.
Tỉnh Lai Châu đề xuất hỗ trợ 100 tỷ đồng chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu dài 163km. Dự án có tổng vốn 53.000 tỷ đồng, kết nối cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Thời gian qua, Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ hệ thống camera giám sát đô thị thông minh phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông (ATGT), từng bước hình thành mô hình quản lý, điều hành giao thông hiện đại.
Danh sách 53 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới năm 2026 do độc giả của Condé Nast Traveller bình chọn giống như một 'bản đồ cảm xúc', nơi du khách toàn cầu đang định nghĩa lại cái đẹp, sự hấp dẫn và cả ý nghĩa của hành trình. Sa Pa là điểm đến duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách này.
Tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu dài 163,5 km với tổng vốn đầu tư 53.000 tỷ đồng dự kiến sẽ khởi công vào quý II/2028, kết nối trực tiếp cửa khẩu Ma Lù Thàng với mạng lưới cao tốc quốc gia.
Thưởng thức ly café trứ danh của thương hiệu Starbucks ở độ cao 3.063m, khám phá hương vị thanh tao của ẩm thực Halal giữa lòng đại ngàn, hay nhâm nhi miếng cá tầm nướng mắc khén thơm lừng, đậm vị Tây Bắc…. Đây là những trải nghiệm ẩm thực 'độc bản' không nên bỏ lỡ khi đến với xứ sở trong mây dịp lễ Giỗ Tổ và kỳ nghỉ 30/4, 1/5 sắp tới.
Thời gian gần đây, ảnh hưởng của xung đột tại khu vực Trung Đông làm giá nhiên liệu thế giới biến động mạnh, giao thông quốc tế đứt gãy cục bộ, .... tác động lớn đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó ngành du lịch là một lĩnh vực chịu động mạnh mẽ, trực tiếp.
Du khách đến Sa Pa (Lào Cai) dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5 năm nay có cơ hội tham gia lễ hội hoa hồng, ngắm đỗ quyên cổ thụ nở rộ và tìm hiểu văn hóa bản địa vùng Tây Bắc.
Sáng 30/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2025, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026, đồng thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các phong trào thi đua.
Sau nhiều năm nỗ lực, gắn bó với công việc nuôi cá nước lạnh, anh Hoàng Phúc Tình (sinh năm 1977), thôn Khuổi Tẳng, xã Mẫu Sơn đã vươn lên thoát nghèo và trở thành một trong những 'triệu phú người Dao' ở địa phương.
Va chạm mạnh khiến hai người đi xe máy bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Sa Pa. Tuy nhiên, một người đã tử vong do vết thương quá nặng.
Thị trường du lịch thời gian gần đây ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý, phản ánh rõ sự thay đổi nhu cầu của du khách ở cả phân khúc nội địa lẫn quốc tế. Trong bối cảnh chi phí tăng cao, tâm lý thận trọng gia tăng, các xu hướng như du lịch gần, tự túc và trải nghiệm bản địa ngày càng chiếm ưu thế.
Tối 28/3, trên tuyến Quốc lộ 4D đoạn qua địa phận xã Tả Phìn (Lào Cai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con và xe máy đi cùng chiều, khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.
Với hơn 482 nghìn lượt khách tham quan trong năm 2025, Việt Nam đang là điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách Philippines. Cùng với đó, chính sách miễn thị thực nội khối ASEAN cũng tạo nền tảng thuận lợi để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác du lịch và kết nối người dân.
Chiều 27/3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), triển lãm 'Gieo xanh nơi đỉnh mây' chính thức khai mạc. Sự kiện do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại học Hull, Đại học Loughborough (Vương quốc Anh) và Viện Tài nguyên và Môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.
Triển lãm 'Gieo xanh nơi đỉnh mây' khai mạc chiều 27/3 là hoạt động do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại học Hull, Đại học Loughborough (Vương quốc Anh) và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.
Lượng khách quốc tế tăng ngoạn mục từ hơn 3 triệu lên hơn 21 triệu lượt khách, du lịch Việt Nam qua gần 2 thập kỷ (2006-2026) đã có một hành trình rực rỡ chưa từng có, đưa Việt Nam từ một điểm đến giá rẻ trở thành tâm điểm của du lịch hạng sang thế giới.
Chiều 27/3, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại học Hull, Đại học Loughborough (Vương quốc Anh) và Viện Tài nguyên và Môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức khai mạc triển lãm "Gieo xanh nơi đỉnh mây".
Trước đây phụ nữ Sa Pa sống hài hòa với thiên nhiên, nhưng ngày nay do biến đổi khí hậu, thiên nhiên khắc nghiệt nên họ đã từng bước thích ứng, hướng tới phát triển du lịch xanh bền vững.
Với những người phụ nữ ở vùng đệm Vườn Quốc gia Hoàng Liên, bảo tồn không phải một khái niệm trừu tượng, mà là một phần sống động của đời sống hàng ngày của gia đình và cộng đồng.
Nhắc đến Nguyễn Lệ Thuyên Hà, người ta thường nhớ đến một nghệ sĩ piano với nền tảng học thuật vững chắc, một giảng viên chuẩn mực trong đào tạo. Nhưng ít ai biết rằng, nhiều năm qua, cô còn là một 'cầu nối' bền bỉ, đưa những tài năng trẻ Việt Nam bước ra thế giới thông qua các cuộc thi, chương trình nghệ thuật và những dự án kết nối quốc tế.
Du lịch Sa Pa dịp Giỗ Tổ và nghỉ lễ 30/4, 1/5 đang được xem là hấp dẫn bậc nhất miền Bắc nhờ lợi thế cự ly và giao thông thuận lợi.
Không ồn ào nhưng bền bỉ, khách Philippines đang âm thầm gia tăng hiện diện tại Việt Nam. Thực tế sau đại dịch Covid-19, thị trường này phục hồi và tăng trưởng ấn tượng.
Sáng 27/3, hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu đã có buổi làm việc để thúc đẩy triển khai cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, phấn đấu hoàn thành vào năm 2031.
Sở Du lịch Hà Nội cho biết, sau thời gian áp dụng khung giờ hạn chế từ 6h - 9h và 16h - 19h30 với xe hợp đồng trên 28 chỗ tại khu vực trung tâm, theo phản ánh từ các DN, nhiều chương trình tour phải điều chỉnh.
Với tổng vốn đầu tư 3.300 tỷ đồng, công trình hầm xuyên núi kết nối Lào Cai - Lai Châu sẽ thay thế 22km đường đèo hiểm trở, thúc đẩy kinh tế và du lịch vùng Tây Bắc.
Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai - được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị lần thứ 8 về công tác cán bộ.
Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 8 về công tác cán bộ.
Trong tháng 3/2026, đặc biệt là hai tuần đầu tháng, du lịch Lào Cai ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Kết quả này đến từ sự cộng hưởng của kỳ nghỉ lễ kéo dài, điều kiện thời tiết thuận lợi cùng nhiều hoạt động du lịch, văn hóa tâm linh diễn ra trên toàn tỉnh.
Cảnh chàng Tây ở Lào Cai cầm cày, chạy hết hơi theo con trâu đang đi băng băng khiến cư dân mạng bật cười; vị khách này cũng rất nỗ lực học cuốc đất, trồng rau...
Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai vừa có buổi làm việc với Hội Khuyến học phường Sa Pa nhằm đánh giá công tác tổ chức, nhân sự và định hướng hoạt động sau sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Quy hoạch tỉnh Lào Cai đến 2030, tầm nhìn 2050 xác định du lịch - văn hóa là trụ cột, hướng tới xây dựng điểm đến xanh, bản sắc, kết nối quốc tế.