Sắp diễn ra triển lãm 'Gặp gỡ'

Đây là triển lãm tranh sơn mài của nhóm tác giả đến từ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, được diễn ra từ 17 giờ ngày 15/12 – 21/12/2023 tại Trung tâm giám định và triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tranh sơn mài “Hoa nở về đêm” của họa sỹ Nguyễn Văn Thuật

“Gặp gỡ” là triển lãm của nhóm tác giả: Nguyễn Văn Thuật, Trần Khoa, Trần Thái Dương, đến từ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Họ có nhiều điểm chung để gặp gỡ nhau trong cuộc đời này: Chung đam mê hội họa, chung cơ quan, chung phòng làm việc, chung tình yêu thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá và cùng say đắm với nét kiêu sa, bóng bẩy và lộng lẫy của sơn mài. Để từ đó họ “Gặp gỡ” nhau trong những cung bậc cảm xúc lãng mạn và huyền ảo tuy riêng mà chung.

Tranh sơn mài “Mùa hoa mận” của họa sỹ Trần Khoa

Nếu như người anh cả Nguyễn Văn Thuật luôn thả hồn vào âm nhạc để quên đi những phiền muộn thì lại vô tình có được cảm hứng sáng tác từ những tuyệt phẩm ca "Hoa nở về đêm", "hoa trinh nữ",... để từ đó cho ra những tác phẩm hội họa đầy chất lãng mạn về vẻ đẹp huyền bí của các thiếu nữ và những loài hoa đẹp đầy chất thơ thì người em thứ hai Trần Khoa lại đắm mình trong sắc trắng tinh khôi của hoa mận. Là một chàng trai rất khái tính nên dù ở thời khắc nào, dù là buổi sáng hay buổi chiều hay cả khi màn đêm buông xuống thì những cánh hoa mận trong tranh của Khoa đều luôn nổi bật và thuần khiết như chính những vẻ đẹp mà Khoa đang hướng tới. Ngắm tranh của Khoa thấy được sự dung dị và bình yên nhưng không kém phần lãng mạn, ngắm tranh của Khoa ta cảm nhận được sắc xuân dường như đang về trên những cánh hoa mận trắng tinh khôi.
Cũng như hai người anh của mình, cậu út Trần Thái Dương cũng hòa đồng với thiên nhiên trong những tác phẩm lộng lẫy từ chất liệu đến nội dung. Tranh của Dương luôn căng tràn nhựa sống bởi trong đó luôn chứa đầy hoa thơm trái ngọt.

Tranh sơn mài “Chào hạ 5” của họa sỹ Trần Thái Dương

Mỗi người một phong cách, một lối vẽ riêng nhưng chất sơn mài trong tranh của cả ba họa sỹ đều toát lên vẻ lộng lẫy, kiêu sa, các họa sỹ đã sử dụng nhiều kỹ thuật sơn mài phức tạp đòi hỏi người họa sỹ phải có những kỹ năng đặc biệt, tỉ mỉ và chau chuốt trên từng tác phẩm.
Triển lãm “Gặp gỡ” như mối nhân duyên đưa họ đến với nhau, xích lại gần nhau hơn để rồi cùng nhau trải lòng mình trên những tác phẩm hội họa sơn mài.

Hoàng Bằng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/sap-dien-ra-trien-lam-gap-go-a22272.html