'Sao vuông' chung tay dọn lũ

Khi nước lũ rút, những chiến sĩ dân quân, tự vệ tỉnh Thừa Thiên Huế lại khẩn trương phối hợp với các lực lượng liên quan giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Chúng tôi có mặt tại đường Phan Chu Trinh, phường An Cựu và đường Phan Đình Phùng, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân đang tích cực, khẩn trương thu gom hàng chục tấn rác thải, hàng chục khối đất bùn dọc 2 bên bờ sông An Cựu.

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ phường An Cựu và phường Phú Hội chung tay dọn lũ trên các tuyến đường.

Chứng kiến những chiến sĩ "sao vuông" chân lội bùn đất, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, bà Lê Thị Mai, phường An Cựu, thành phố Huế xúc động tâm sự: "Trong lũ lụt, lực lượng dân quân tự vệ luôn chung tay, kề vai sát cánh với bà con. Khi lũ dâng cao, các anh luôn túc trực, kịp thời sơ tán người già, trẻ nhỏ, ứng cứu kịp thời tính mạng nhiều người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khi lũ rút, các anh lại khẩn trương tổng dọn vệ sinh trên các tuyến đường, đảm bảo đường thông, hè thoáng, nhân dân đi lại thuận tiện".

Lượng dân quân phường An Cựu, thành phố Huế vệ sinh dọc tuyến đường Phan Chu Trinh.

Thượng tá Lê Đức Hiệp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Huế cho biết: "Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố điều động hơn 500 chiến sĩ dân quân, phối hợp với các lực lượng của địa phương tổ chức khắc phục hậu quả ở các địa bàn trọng điểm. Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo lực lượng bộ đội, dân quân tập trung thu dọn bùn đất, rác thải, cây đổ gãy trên các tuyến đường, trường học trên địa bàn, góp phần chung tay cùng nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: MINH TÚ-TRẦN TÌNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/sao-vuong-chung-tay-don-lu-751801