Sao Ta giữa 'vòng vây' của chi phí và thuế quan

Dù đối mặt với áp lực chi phí leo thang và gánh nặng thuế quan, Sao Ta vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với 251 tỷ đồng lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm 2025.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex; HoSE: FMC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với tình hình kinh doanh cải thiện, thể hiện rõ thông qua các chỉ số. Theo đó, quý III/2025, doanh thu của công ty đạt 2.989 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Dù giá vốn hàng bán tăng nhưng biên độ chậm hơn mức tăng doanh thu nên lợi nhuận gộp trong kỳ của Sao Ta vẫn tăng 36% lên 418 tỷ đồng, kéo biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 14%.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận tăng gần gấp 5 lần lên 43 tỷ đồng, trong khi chi phí giảm 59% xuống còn 15 tỷ đồng nhờ cắt giảm lãi vay và hạn chế rủi ro tỷ giá. Tuy nhiên, Sao Ta lại đứng trước áp lực từ chi phí bán hàng khi tăng mạnh 87% lên 316 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 9% lên 23 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Sao Ta báo lãi sau thuế đạt 111,8 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Giải trình chênh lệch lợi nhuận, công ty cho biết lợi nhuận tăng nhờ sản lượng tiêu thụ cải thiện và việc quyết toán vụ nuôi tôm thứ hai trong năm giúp giảm giá vốn. Theo đó, công ty tiêu thụ hơn 8.100 tấn thủy sản trong quý III/2025, tăng 51%, và 306 tấn nông sản, tăng 26%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Sao Ta đạt đạt 6.850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 251 tỷ đồng; tăng lần lượt 23% và 7% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2025, Sao Ta đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu đạt 6.540 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 420 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, công ty dù đã vượt chỉ tiêu doanh thu, song mới chỉ hoàn thành 58% mục tiêu lợi nhuận.

Diễn biến thị giá cổ phiếu FMC.

Diễn biến thị giá cổ phiếu FMC.

Về tình hình tài chính của công ty, tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Sao Ta ở mức 4.840 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi chiếm 37%, tương đương 1.771 tỷ đồng; các khoản phải thu tăng lên 1.249 tỷ đồng.

Chỉ số hàng tồn kho tính đến cuối tháng 9/2025 ghi nhận giảm 35% còn 653 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nợ vay ngắn hạn tăng gần gấp đôi lên 1.758 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận chưa phân phối vượt 900 tỷ đồng.

Đáng nói, tính đến cuối quý III/2025, Sao Ta còn phải gánh gần 193 tỷ đồng thuế đối ứng do Mỹ áp thuế 20% với hàng Việt Nam, cùng gần 98 tỷ đồng thuế chống bán phá giá và gần 60 tỷ đồng thuế chống trợ cấp, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Nguyễn Phương Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sao-ta-giua-vong-vay-cua-chi-phi-va-thue-quan-204251021092931762.htm