Sao Ngoại Hạng Anh bị tuyên bố phá sản vì lý do khó tin

Hậu vệ Charlie Taylor của Burnley vừa bị tuyên bố phá sản chỉ vì quên thanh toán một số hóa đơn.

Theo Daily Mail, hậu vệ Charlie Taylor, người đang chơi cho CLB Burnley ở giải Ngoại Hạng Anh, vừa bị tòa án ra phán quyết phá sản vì lý do rất khó tin: Cầu thủ 30 tuổi quên thanh toán một số hóa đơn trong thời gian dài.

Nhà báo Matt Hughes khẳng định Charlie Taylor không hề gặp khó khăn gì về tài chính. Tuy nhiên, các hóa đơn chưa thanh toán xuất phát từ "vấn đề hành chính và thủ tục".

Charlie Taylor bị tuyên bố phá sản vì quên thanh toán hóa đơn.

Charlie Taylor vừa làm thủ tục để xin hủy bỏ phán quyết phá sản và tòa án đã đồng ý. Các hóa đơn còn nợ cũng được thanh toán đầy đủ và quyết định hủy bỏ tình trạng phá sản của Charlie Taylor sẽ sớm được ban hành chính thức.

Rắc rối ở hậu trường không ảnh hưởng nhiều đến phong độ của Charlie Taylor. Hậu vệ này vẫn có suất đá chính tại Burnley và được HLV Kompany tin tưởng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như Charlie Taylor. Rất nhiều ngôi sao của giải Ngoại Hạng Anh và các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu thực sự rơi vào tình trạng phá sản khi tài khoản không còn một xu. Họ không thể quản lý tốt khối tài sản khổng lồ mà mình có được. Ngoài ra, đầu tư sai, tin tưởng bạn bè, cho mượn tiền, ly hôn, cờ bạc...cũng là các lý do phổ biến khác khiến cầu thủ "rỗng túi".

Trong quá khứ, thủ thành David James từng phải bán hết kỉ vật bóng đá, xe hơi cá nhân để chi trả cho cuộc sống dù anh từng sở hữu tài sản giá trị đến 20 triệu bảng. Thủ môn này phá sản năm 2014. Huyền thoại Paul Gascoigne phá sản vì lối sống trụy lạc, ông không thể chi trả các khoản nợ và sống vô gia cư một thời gian.

Hiệp hội cầu thủ Anh (PFA) đang cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp khóa học về tài chính cho các cầu thủ trẻ. Họ cũng có dịch vụ giới thiệu cố vấn tài chính độc lập cho cầu thủ khi cần.

Mai Phương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sao-ngoai-hang-anh-bi-tuyen-bo-pha-san-vi-ly-do-kho-tin-ar845898.html