Sáng tạo trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
Tính đến ngày 19/5/2025, Hà Tĩnh đã huy động và hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 2.281 nhà ở cho các hộ dân thuộc đối tượng, tổng kinh phí huy động hơn 246 tỷ đồng, 'cán đích' chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Về đích trước hạn
Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Trước những khó khăn, thiệt hại về kinh tế - xã hội trong những năm qua do thiên tai và đại dịch Covid-19, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 01 ngày 18/11/2020 với trọng tâm huy động tổng lực xã hội cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội. Xác định mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã được cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, góp phần vào thành công đối với công cuộc giảm nghèo bền vững.

Lực lượng dân quân tự vệ, quân sự, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh… phường Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh hỗ trợ ngày công giúp hộ khó khăn xây dựng nhà ở.
Cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chủ động vào cuộc quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn ngay từ những ngày đầu thực hiện chương trình và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng, sửa chữa 11.724 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng nguồn lực huy động trên 836 tỷ đồng.
Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị số 42 ngày 9/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa, quyết tâm sớm đưa chương trình về đích.
Thống kê của Ban chỉ đạo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát Hà Tĩnh, đến ngày 19/5/2025, Hà Tĩnh đã huy động và hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 2.281 nhà ở tổng kinh phí huy động hơn 246 tỷ đồng. Hỗ trợ tối thiểu: 70 triệu đồng/nhà xây mới, cao hơn quy định của Trung ương, về đích sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch Ban Chỉ đạo Trung ương giao. Chương trình không chỉ vượt về kinh phí hỗ trợ, số lượng, tiến độ mà còn để lại dấu ấn nhân văn sâu sắc, trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, của chính quyền, nhân dân Hà Tĩnh, góp phần lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Linh hoạt, sáng tạo
Ngoài mức hỗ trợ của chương trình, tỉnh Hà Tĩnh đã phân công các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm tài trợ. Các địa phương cũng linh động thành lập các “tổ xây dựng không đồng” để giúp đỡ, hỗ trợ các hộ dân xây dựng, sửa chữa nhà ở.
Ngoài các đối tượng được hưởng chính sách theo Chương trình từ các giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa và các nguồn hỗ trợ khác, tỉnh còn chủ động xây dựng 683 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần mở rộng phạm vi đối tượng hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Tỉnh Hà Tĩnh còn sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các mô hình phân công “đỡ đầu”, thành lập các “đội xây dựng không đồng”, “hỗ trợ theo địa bàn”, “phân công mỗi cán bộ công chức, viên chức trực tiếp phụ trách một nhà”. Huy động tối đa sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các hội viên, tình nguyện viên với những việc làm thiết thực như hỗ trợ ngày công với hơn 115.500 ngày công, tương đương hơn 31 tỷ đồng, góp phần tăng các tiện ích khác cho ngôi nhà.
Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn cho biết, ngoài các “tổ xây dựng không đồng”, địa phương còn huy động nguồn lực hỗ trợ ngày công, mua các đồ dùng thiết yếu để mỗi ngôi nhà của người dân không có tình trạng “trống không”. Mặt khác, địa phương còn hỗ trợ sinh kế cho các đối tượng bằng các mô hình thiết thực như mô hình hỗ trợ giống cây, vật nuôi...
Theo Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành, ngoài các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ người có công, huyện còn rà soát, mở rộng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cho 158 hộ khó khăn về nhà ở với kinh phí trên 7,8 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, mức hỗ trợ của huyện bằng với mức của tỉnh. Đặc biệt, huyện còn rà soát, tổng hợp và trích nguồn xã hội hóa để hỗ trợ 19 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở tiền sử dụng đất; hỗ trợ 97 hộ về công tác đo vẽ địa chính và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này vừa giúp các hộ dân tiết kiệm nguồn kinh phí vừa đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết trong xây dựng nhà ở...
Công tác đỡ đầu được Hà Tĩnh triển khai có hiệu quả, tỉnh đã phân công đỡ đầu thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại 10 địa phương cấp huyện với sự tham gia của 10 đơn vị chủ trì và 41 đơn vị phối hợp, bao gồm các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và một số doanh nghiệp trên địa bàn. Thông qua hoạt động đỡ đầu, đã huy động, đóng góp hơn 5,5 tỷ đồng hỗ trợ thêm cho 180 gia đình không có khả năng huy động nguồn lực khác ngoài hỗ trợ của Chương trình; nâng mức hỗ trợ cho các gia đình được đỡ đầu lên tối thiểu 100 triệu đồng/nhà.