Hôm nay, Chính phủ Myanmar cho biết cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi vừa gặp gỡ đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại thủ đô của nước này. Đây là hình ảnh công khai hiếm hoi của bà kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021.
Hôm nay (16/6), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ ủng hộ vai trò lãnh đạo chính trị của nhà lãnh đạo Myanmar Min Aung Hlaing, trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh nhằm đề ra định hướng phát triển quan hệ song phương.
Ít nhất 55 người thiệt mạng và vài chục người khác bị thương trong vụ nổ san phẳng hàng trăm ngôi nhà ở vùng đông bắc Myanmar, giáp Trung Quốc, nơi được nói là kho thuốc nổ phục vụ hoạt động khai khoáng.
Chính quyền Myanmar do quân đội hậu thuẫn mới đây tuyên bố ân xá cho hàng nghìn tù nhân, trong đó bà Aung San Suu Kyi đã được giảm án.
Ngày 17/4, chính quyền Myanmar thông báo ân xá cho cựu tổng thống Win Myint, đồng thời giảm án cho bà Aung San Suu Kyi trong khuôn khổ đợt khoan hồng quy mô lớn do Tổng thống Min Aung Hlaing phê duyệt.
Văn phòng Tổng thống Myanmar ngày 10/4 thông báo thành lập chính phủ mới gồm 30 bộ.
Ngày 10/4, ông Min Aung Hlaing, cựu Thống tướng quân đội Myanmar, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 11 của nước này.
Ngày 10/4, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cho biết chính quyền mới của ông đang đối mặt với nhiều khó khăn, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ quốc tế và bình thường hóa quan hệ với ASEAN.
Sáng 10/4, ông Min Aung Hlaing đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Myanmar trong phiên họp Quốc hội tại thủ đô Nay Pyi Taw, một tuần sau khi ông được Quốc hội bầu chọn.
Sáng 10/4, ông Min Aung Hlaing đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Myanmar trong phiên họp Quốc hội tại thủ đô Nay Pyi Taw, một tuần sau khi ông được Quốc hội bầu chọn.
Ngày 3-4, Quốc hội Myanmar đã bầu ông Min Aung Hlaing làm Tổng thống, với ít nhất 293/584 phiếu ủng hộ, vượt ngưỡng đa số cần thiết.
Ngày 3/4, ông Min Aung Hlaing, cựu lãnh đạo quân đội Myanmar, đã được bầu làm tổng thống thứ 11 của nước này sau khi giành được hơn một nửa số phiếu bầu trong quốc hội.
Ngày 3-4, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing, đã được bầu làm Tổng thống nước này trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.
Ngày 3/4, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing, đã được bầu làm Tổng thống nước này trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.
Ngày 2-4, Quốc hội Myanmar thông báo tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 3-4, sau khi 3 phó tổng thống vượt qua vòng thẩm định tư cách ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo cấp cao này.
Ngày 2-4, Quốc hội Myanmar thông báo sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 3-4, sau khi 3 phó tổng thống vượt qua vòng thẩm định tư cách ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo cấp cao này.
Ngày 2/4, Quốc hội Myanmar thông báo sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 3/4, sau khi 3 phó tổng thống vượt qua vòng thẩm định tư cách ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo cấp cao này.
Quốc hội Myanmar thông báo sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 3/4, sau khi 3 phó tổng thống vượt qua vòng thẩm định tư cách ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo cấp cao này.
Ngày 2/4, Quốc hội Myanmar thông báo sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 3/4, sau khi 3 phó tổng thống vượt qua vòng thẩm định tư cách ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo cấp cao này.
Ngày 30/3, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, đã được đề cử làm ứng cử viên Phó Tổng thống ở nước này, mở đường cho việc ông có thể tiếp tục cầm quyền dưới danh nghĩa dân sự.
Đảng được quân đội Myanmar hậu thuẫn vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử gồm 3 giai đoạn của nước này, truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin.
Cuộc tổng tuyển cử tại Myanmar ngày 25/1 đã bước vào vòng bỏ phiếu cuối cùng trong bối cảnh nội chiến kéo dài và vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP), lực lượng chính trị được quân đội hậu thuẫn, được dự báo sẽ giành chiến thắng áp đảo, qua đó tiếp tục củng cố vai trò chi phối của quân đội trong đời sống chính trị Myanmar.
Myanmar ngày tổ chức vòng bỏ phiếu thứ hai của cuộc tổng tuyển cử, mở rộng phạm vi sang thêm nhiều thị trấn.
Chính quyền quân sự Myanmar đã ân xá cho hơn 6.100 tù nhân, giảm án cho một số tù nhân khác nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày độc lập của nước này.
Chính quyền quân sự Myanmar thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ở thành phố Yangon kể từ cuộc đảo chính năm 2021, ngay trước khi bắt đầu cuộc bầu cử để 'trở lại trạng thái bình thường'.
Ngày 28/12, Myanmar bắt đầu tiến hành cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền cách đây 5 năm. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này vẫn đang đối mặt với nhiều chia rẽ và xung đột kéo dài.
Ngày 28/12, người dân Myanmar bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ sau chính biến năm 2021. Cuộc bầu cử được tổ chức theo ba giai đoạn, kéo dài gần một tháng và không tiến hành tại các khu vực nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền quân sự.
Chính quyền quân sự Myanmar thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ở TP. Yangon kể từ cuộc đảo chính năm 2021, ngay trước khi bắt đầu cuộc bầu cử để 'trở lại trạng thái bình thường'.
Chính quyền quân sự Myanmar khẳng định cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi 'có sức khỏe tốt', sau khi con trai bà nói với báo chí rằng ông hầu như không nhận được thông tin nào về tình trạng của mẹ và lo ngại bà có thể đã qua đời mà ông không hề hay biết.
Ngày 18/8, Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử, với giai đoạn đầu dự kiến diễn ra vào ngày 28/12. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021, khi chính quyền quân sự lật đổ chính phủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.
Ngày 31-7, quân đội Myanmar đã chuyển giao quyền lực trên danh nghĩa cho chính phủ lâm thời do dân sự lãnh đạo trước cuộc bầu cử đã được lên kế hoạch.
Quân đội Myanmar chuyển giao quyền lực danh nghĩa cho chính phủ dân sự lâm thời trước khi tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, vị tướng đứng đầu chính quyền quân sự vẫn tiếp tục lãnh đạo đất nước với vai trò quyền tổng thống.
Hôm 3/4, Reuters đưa tin nhiệt độ cao và mưa lớn ở Myanmar có thể khiến dịch bệnh bùng phát ở những nơi người sống sót đang cắm trại ngoài trời sau trận động đất, làm phức tạp thêm các nỗ lực cứu hộ vốn đã gặp khó khăn do nội chiến, khi số người chết đã vượt quá 3.000 người.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo thời tiết nắng nóng tại Myanmar có thể làm tăng nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau trận động đất.
Một lực lượng kháng chiến cáo buộc chính quyền quân sự Myanmar tiếp tục ném bom, dù đất nước đang quay cuồng vì trận động đất khiến ít nhất 1.700 người thiệt mạng.
Chính phủ đoàn kết dân tộc Myanmar vừa công bố lệnh ngừng bắn đơn phương, để tạo điều kiện cho các nỗ lực cứu trợ động đất, khi số người thiệt mạng vì thảm họa đã lên đến 1.644.
Trận động đất mạnh vào trưa ngày 28/3 đã khiến miền Trung Myanmar chao đảo, đánh sập nhiều kiến trúc. Dư chấn thậm chí lan tới tận Bangkok, Thái Lan.