Sẵn sàng nguồn nước sạch nông thôn cung cấp cho người dân mùa khô hạn

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sóc Trăng, mùa khô năm 2024 - 2025, độ mặn cao nhất tại các trạm đo trên sông Hậu xuất hiện vào tháng 2, 3 và duy trì dài ngày do thiếu hụt nước từ thượng nguồn. Độ mặn trên sông Mỹ Thanh và trên kênh Quản lộ Phụng Hiệp có khả năng xuất hiện muộn hơn và đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Từ dự báo này, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) Sóc Trăng đã chủ động triển khai các kế hoạch, phương án nhằm đảm bảo nguồn nước sạch nông thôn cung cấp cho người dân sử dụng để ứng phó trước tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đã và đang diễn ra hiện nay và cao điểm vào các tháng mùa khô năm 2025.

Nhiều công trình cấp nước nông thôn tập trung do Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Sóc Trăng quản lý đã được đầu tư xây mới. Ảnh: THÚY LIỄU

Nhiều công trình cấp nước nông thôn tập trung do Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Sóc Trăng quản lý đã được đầu tư xây mới. Ảnh: THÚY LIỄU

Sau đợt ảnh hưởng hạn, mặn năm 2015, 2016 đối với sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt của người dân nông thôn, UBND tỉnh và các ngành chuyên môn tỉnh đã triển khai thực hiện các phương án trong cơ cấu mùa vụ sản xuất nông nghiệp để “tránh hạn, né mặn” và đạt được kết quả tích cực. Riêng đối với nguồn nước dành cho sinh hoạt của người dân nông thôn, Trung tâm NS&VSMTNT xây dựng các kế hoạch về chủ động cấp nước sạch nông thôn cho người dân để luôn đảm bảo người dân có đủ nước sử dụng ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn.

Trung tâm NS&VSMTNT đang quản lý vận hành 140 công trình cấp nước tập trung nông thôn, các công trình có công suất thiết kế từ 168 - 2.900m3/ngày đêm, với tổng lưu lượng được cấp phép là 116.508m3/ngày, lưu lượng khai thác bình quân là 90.000m3/ngày, tổng chiều dài tuyến ống cấp nước đang quản lý hơn 3.600km, phục vụ cấp nước cho 149.135 hộ dân nông thôn trên địa bàn các huyện, thị xã trong tỉnh. Trung tâm cung cấp đầy đủ và đảm bảo nguồn nước sạch nông thôn cho người dân sử dụng. Tuy nhiên, trong các tháng cao điểm nắng nóng, khô hạn và xâm nhập mặn thì để đảm bảo nguồn nước cấp cho người dân, trung tâm gặp khó do nguồn nước bị hụt bởi nắng nóng và nước mặn xâm nhập.

Từ nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân và nguồn vốn sự nghiệp của Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Sóc Trăng, đơn vị đã triển khai mở mới nhiều tuyến đường ống dẫn đến vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo nguồn nước cung cấp đến người dân nông thôn dùng cho sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: THÚY LIỄU

Từ nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân và nguồn vốn sự nghiệp của Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Sóc Trăng, đơn vị đã triển khai mở mới nhiều tuyến đường ống dẫn đến vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo nguồn nước cung cấp đến người dân nông thôn dùng cho sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: THÚY LIỄU

Chính vì vậy, để chủ động ứng phó với việc thiếu nước trong thời điểm hạn hán, xâm nhập mặn, trung tâm luôn theo dõi sát tình hình dự báo diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn từ các cơ quan chuyên môn và thường xuyên đo độ mặn của các công trình cấp nước đánh giá ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn đến việc cung cấp nước sạch để xử lý kịp thời. Thực hiện điều hòa nguồn nước từ trạm cấp nước có công suất lớn, chất lượng nước tốt cho các trạm cấp nước không đủ nguồn để ứng phó tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sử dụng hiệu quả nước dưới đất của từng công trình cấp nước đang hoạt động trong những tháng cao điểm mùa khô hạn. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án về phương tiện và nhân lực vận chuyển nước đến các điểm có ít hộ dân sinh sống xa đường ống cấp nước để đưa nước sạch đến người dân khi hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra.

Cùng với đó, trung tâm đã triển khai lắp đặt các thiết bị năng lượng tái tạo (điện gió và điện mặt trời), quan trắc và giám sát chất lượng nước tại nhiều trạm cấp nước trên địa bàn các huyện: Cù Lao Dung, Mỹ Tú, Long Phú và thị xã Vĩnh Châu. Đồng thời, trung tâm đã xin cấp phép khoan bổ sung thêm giếng cho 15 công trình cấp nước và điều chỉnh nâng lưu lượng khai thác cho 21 công trình cấp nước trên địa bàn các huyện, thị xã để đảm bảo nguồn nước cung cấp cho người dân trong những tháng mùa khô năm 2025 và tập trung nguồn lực đầu tư cải tạo, trang bị bổ sung thêm hệ thống lọc mới cho các công trình cấp nước hiện có.

Ông Nguyễn Thành Được - Phó Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT chia sẻ, để ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh, trung tâm sẽ phối hợp các đơn vị liên quan và địa phương tuyên truyền người dân, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cấp nước cũng như tổ chức các sự kiện Tuần lễ Quốc gia NS&VSMTNT để người dân hiểu thêm về tầm quan trọng của nguồn nước đối với đời sống. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ lắp đặt đồng hồ nước miễn phí và miễn thu tiền sử dụng nước sinh hoạt 3m3/tháng/hộ cho hộ nghèo. Huy động mọi nguồn lực từ Trung ương, tỉnh và nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện các công trình xây dựng trạm cấp nước tập trung, nâng cấp mở mới các tuyến ống cấp nước sạch nông thôn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Áp dụng các công nghệ xanh trong xử lý nước thân thiện với môi trường để có nguồn nước dồi dào cung cấp đến người dân. Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin theo dõi, giám sát và đánh giá cấp nước an toàn, thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đảm bảo ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu…

“Theo Quyết định số 2124/QĐ-UBND, ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh đã phê duyệt tại Đề án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2023 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu đến năm 2025 có 68% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày, đến năm 2030 có 80% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung với số lượng tối thiểu 80 lít/người/ngày và xây dựng mới 14 công trình cấp nước tập trung; mở rộng 1.859.428m đường ống cấp nước, phục vụ cấp nước sạch cho thêm 54.970 hộ dân. Khi triển khai thực hiện đề án trên, đơn vị đã triển khai đầu tư xây dựng mới 4/14 công trình cấp nước tập trung và mở rộng 159.157m đường ống cấp nước, giải quyết nhu cầu nước sạch cho hơn 10.525 hộ dân nông thôn trên địa bàn tỉnh. Dự kiến đến cuối năm 2025, sẽ thi công hoàn thành và đưa vào vận hành thêm 4 công trình cấp nước tập trung và hoàn thành mở rộng thêm 162.972m đường ống cấp nước, giải quyết nhu cầu nước sạch cho khoảng 10.000 hộ dân”, Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT Sóc Trăng Nguyễn Thành Dũng thông tin.

THÚY LIỄU

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/xa-hoi/202503/san-sang-nguon-nuoc-sach-nong-thon-cung-cap-cho-nguoi-dan-mua-kho-han-b540c0d/