Sẵn sàng cho năm học nhiều kỳ vọng
Năm học 2026 - 2027 là năm học đặc biệt của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Điện Biên khi mạng lưới trường, lớp sau sắp xếp chính thức vận hành; 9 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới được đưa vào hoạt động. Những thay đổi về tổ chức và mô hình trường học đặt ra yêu cầu mới trong công tác quản trị, dạy và học; đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong toàn tỉnh.

Giáo viên Phân hiệu Tiểu học Hua Nguống, Trường Tiểu học Mường Ảng dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1.
Tinh gọn bộ máy, giữ vững trường lớp
Theo Sở GD&ĐT, năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 194 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, với hơn 7.200 lớp, trên 206.000 học sinh, học viên. Đây là năm đầu tiên Điện Biên vận hành mạng lưới mới sau sắp xếp, giảm từ 466 trường xuống 194 đơn vị, tương đương 58,4%. Việc sắp xếp tập trung vào đầu mối quản lý, cơ bản giữ nguyên địa điểm học tập, đội ngũ giáo viên, số lớp và học sinh. Công tác sắp xếp hoàn thành trước ngày 30/8, bảo đảm không làm gián đoạn việc dạy và học, không ảnh hưởng đến việc thực hiện các chế độ, chính sách.
Tại xã Mường Ảng, 11 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập được sắp xếp còn 3 trường, gồm 3 điểm trường chính và 8 phân hiệu. Ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Ảng cho biết: Để chuẩn bị cho năm học mới, lãnh đạo xã đã kiểm tra 11/11 cơ sở, vừa tuyên truyền chủ trương, nắm bắt tư tưởng cán bộ, giáo viên, vừa rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ, tuyển sinh và các điều kiện phục vụ năm học mới. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại các nhà trường đồng thuận cao đối với chủ trương sắp xếp của Trung ương, của tỉnh và địa phương.
Tại Phân hiệu Tiểu học Hua Nguống, thuộc Trường Tiểu học Mường Ảng, việc chuyển sang mô hình mới được triển khai khẩn trương. Thầy giáo Ngô Trọng Định, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Ảng cho biết: “Từ đầu tháng 8, khi có chủ trương sắp xếp, Phân hiệu đã tiến hành kiểm kê, rà soát tài sản, bàn giao cơ sở vật chất, tài chính, trang thiết bị và đồ dùng dạy học; đồng thời tuyển sinh, vận động học sinh ra lớp, tổ chức tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1, sẵn sàng cho năm học mới”.
Năm học này, Phân hiệu “xóa” 2 điểm bản, đưa học sinh từ lớp 1 về học tập trung, nâng số học sinh bán trú lên 150 em. Ba phòng công vụ được Phân hiệu chủ động chuyển đổi thành phòng bán trú để đáp ứng nhu cầu ăn, ở. “Dù trường sáp nhập nhưng việc dạy và học, tổ chức bán trú cho học sinh vẫn diễn ra theo kế hoạch, không bị gián đoạn”, thầy giáo Ngô Trọng Định khẳng định.
Đầu tư cho giáo dục vùng biên
Một điểm nhấn nổi bật của giáo dục Điện Biên trong năm học 2026 - 2027, chính là đưa 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới vào hoạt động. Các trường đồng loạt khánh thành sáng 5/9, trong Lễ khai giảng chung toàn quốc. Hơn 9.100 học sinh sẽ được sinh hoạt, học tập trong những ngôi trường mới khang trang, hiện đại.
Năm học này, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Núa Ngam, xã Núa Ngam có 29 lớp với 1.010 học sinh, trong đó gần 700 học sinh nội trú và hơn 300 học sinh bán trú. Ngay sau khi có quyết định thành lập, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên toàn trường tập trung hoàn thành công tác tuyển sinh, vệ sinh khuôn viên, tạo cảnh quan, rà soát cơ sở vật chất và các điều kiện ăn, ở, học tập, sinh hoạt cho học sinh.
Thầy Phạm Trung Thành, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đây là năm đầu tiên trường tổ chức số lượng lớn học sinh nội trú, bán trú nên đội ngũ giáo viên được phân công nắm tình hình từng em, phối hợp với phụ huynh rà soát sách vở, đồ dùng học tập để có phương án hỗ trợ phù hợp, giúp học sinh ổn định ngay từ đầu năm học.
Năm học này, học sinh vùng biên tiếp tục được hưởng các chính sách hỗ trợ, khi Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026, quy định chính sách đối với học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7/2026. Tại tỉnh Điện Biên, dự kiến khoảng 10.148 học sinh được thụ hưởng (kinh phí năm 2026 khoảng 51,85 tỷ đồng; dự toán năm 2027 là 106,39 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Nghị định số 339/2025/NĐ-CP sẽ hỗ trợ bữa ăn trưa cho 19.491 học sinh tiểu học, THCS tại các xã biên giới, với kinh phí khoảng 75,78 tỷ đồng.
Những ngôi trường mới cùng các chính sách hỗ trợ sẽ tạo thêm điều kiện để học sinh, nhất là ở vùng cao, biên giới, yên tâm đến trường. Từ những thay đổi về tổ chức, cơ sở vật chất đến chăm lo cho học sinh, ngành GD&ĐT Điện Biên kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét trong năm học 2026 - 2027. Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hoàng Tuyết Ban: Năm học này, ngành kỳ vọng vào 3 chuyển biến lớn. Thứ nhất là quản trị tinh gọn, tập trung nguồn lực, giảm đầu mối hành chính, tăng nhân lực trực tiếp đứng lớp. Thứ hai là cải thiện điều kiện học tập, ăn, ở cho học sinh các địa bàn khu vực biên giới. Thứ ba là nâng cao chất lượng giáo dục thông qua các đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, xây dựng trường chuẩn quốc gia và phổ cập trí tuệ nhân tạo.
Đến thời điểm này, các điều kiện phục vụ năm học 2026 - 2027 đã hoàn tất; mạng lưới trường, lớp sau sắp xếp sẵn sàng vận hành. Với sự chủ động về cơ sở vật chất, đội ngũ và tổ chức dạy học, ngành GD&ĐT Điện Biên vững tin bước vào năm học mới, phấn đấu gặt hái thêm nhiều kết quả tích cực.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/giao-duc/san-sang-cho-nam-hoc-nhieu-ky-vong

