Sẵn sàng bước vào sân chơi toàn cầu

Với những bước chuẩn bị bài bản về hạ tầng, pháp lý, nhân sự và hợp tác quốc tế, TPHCM tiến gần hơn đến mục tiêu vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế vào tháng 12/2025.

TPHCM đang trở thành điểm đến thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước. Ảnh: S.X.

TPHCM đang trở thành điểm đến thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước. Ảnh: S.X.

Nền tảng tốt cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố đã chuẩn bị cơ bản các điều kiện để Trung tâm Tài chính đi vào vận hành ngay trong tháng 12/2025. Dự kiến trong tháng 12 năm nay, trung tâm này sẽ được công bố và khởi động hoạt động bước đầu sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết và Chính phủ ban hành Nghị định. Đây là cột mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm đưa TPHCM trở thành điểm đến của dòng vốn quốc tế và là đầu mối kết nối tài chính – công nghệ trong khu vực.

Một trong những hạng mục được ưu tiên là trụ sở làm việc tại số 8 Nguyễn Huệ đang được đẩy nhanh cải tạo để phục vụ bộ máy điều phối Trung tâm Tài chính trong giai đoạn đầu. Trụ sở tạm này sẽ hoạt động cho đến khi khu Trung tâm Tài chính tại Thủ Thiêm (lõi Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM) hoàn thiện hạ tầng.

Cùng với hạ tầng, thành phố triển khai đồng loạt các giải pháp về thể chế, chính sách và huy động nguồn lực. Từ đầu năm, nhiều hội nghị tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm vận hành Trung tâm Tài chính đã được tổ chức, với sự tham gia của các Sở, ngành cùng nhiều định chế tài chính danh tiếng. Việc chuẩn bị sớm và kỹ lưỡng giúp đảm bảo Trung tâm Tài chính không chỉ hình thành đúng tiến độ mà còn hoạt động hiệu quả, tiệm cận chuẩn quốc tế.

Ông Hoàng Vũ Thảnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, thành phố đã góp ý chi tiết cho 8/8 nghị định hướng dẫn thành lập Trung tâm Tài chính, trong đó 7 nghị định đã được thẩm định; nghị định cuối cùng liên quan đến chính sách cư trú và xuất nhập cảnh đang được Bộ Công an lấy ý kiến. Về tổ chức bộ máy, Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM cùng Sở Nội vụ đang xây dựng đề án nhân sự, hướng tới đội ngũ điều hành và quản lý đạt chuẩn quốc tế. Một số Sở, ngành khác cũng vào cuộc rà soát quy hoạch, đẩy nhanh chuẩn bị cơ sở vật chất cho toàn bộ không gian hoạt động của Trung tâm Tài chính.

Song song với hoàn thiện nội lực, thành phố liên tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tiếp cận mô hình, công nghệ và cách thức vận hành tiên tiến. Ngay sau Đại hội Đảng bộ TPHCM, Chủ tịch UBND thành phố sang Mỹ làm việc với nhiều đối tác hàng đầu.

Trước đó, làm việc với Chủ tịch UBND thành phố về phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, ông Robert H. McCooey - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng phòng Thị trường vốn toàn cầu của Nasdaq đánh giá, điểm mạnh của Nasdaq là công nghệ, con người và năng lực xây dựng niềm tin. Những yếu tố này thành phố đang hội tụ, mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng trong thời gian tới.

Động lực mới cho tăng trưởng và đổi mới

Khi hạ tầng, pháp lý, nhân sự và hợp tác quốc tế đã hội tụ, cùng những đánh giá lạc quan từ các chuyên gia quốc tế và trong nước cho thấy, TPHCM hoàn toàn có thể trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế năng động, sáng tạo và có sức ảnh hưởng trong khu vực.

Ông Erick Contreras - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam cho rằng, việc định hướng thành phố trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ mở ra vị thế mới cho Việt Nam. Thành phố không chỉ trở thành nơi thu hút dòng vốn mà còn có thể giữ vai trò điều phối các luồng vốn trong khu vực.

Ông Erick Contreras nhấn mạnh, Trung tâm Tài chính được quản lý minh bạch, hiệu quả sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ cho các mô hình tài chính xanh và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng tầm Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu. Tương tự, đại diện Nasdaq bày tỏ kỳ vọng, Trung tâm Tài chính thành phố sẽ sớm trở thành Trung tâm Tài chính – Công nghệ hàng đầu khu vực. Đơn vị này cũng khẳng định, sẵn sàng đồng hành lâu dài thông qua các hoạt động đào tạo, chuyển giao công nghệ và kết nối nhà đầu tư quốc tế.

Ở lĩnh vực ngân hàng, ông Phil Wright - Giám đốc cấp cao của HSBC Việt Nam nhận định, Việt Nam sở hữu nền kinh tế năng động, lực lượng lao động trẻ và tỉ lệ ứng dụng công nghệ cao – những yếu tố lý tưởng để hình thành một trung tâm tài chính tầm khu vực.

Theo ông Phil Wright, tham vọng xây dựng Trung tâm Tài chính giúp củng cố thị trường vốn, đồng thời tạo ra hệ sinh thái nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo tăng trưởng dài hạn. Lãnh đạo HSBC Việt Nam cũng chỉ ra 3 nguyên tắc quan trọng cho sự thành công của một Trung tâm Tài chính là minh bạch, nhất quán và hợp tác.

Đây là những thành tố mà Việt Nam đang từng bước theo đuổi. Từ góc nhìn nghiên cứu kinh tế, PGS.TS Trần Hoàng Ngân - đại biểu Quốc hội khóa XV nêu quan điểm, Trung tâm Tài chính đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với TPHCM khi đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Theo ông Ngân, thành phố cần nguồn vốn rất lớn, mong Trung tâm Tài chính sẽ tạo thêm một “sàn” để huy động nguồn lực trong và ngoài nước. Từ đó, mở rộng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, củng cố vị thế trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

“Trung tâm Tài chính thành phố không chỉ là nơi hội tụ dòng vốn còn là động lực để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ cao, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh quốc gia. Trung tâm Tài chính IFC còn giúp tối ưu việc phân bổ nguồn lực, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển hạ tầng và khẳng định vị thế Việt Nam trong mạng lưới tài chính – thương mại toàn cầu” – ông Nguyễn Văn Được kỳ vọng.

Theo công bố, không gian Trung tâm Tài chính TPHCM có diện tích khoảng 899 ha trải rộng tại phường Bến Thành, phường Sài Gòn, khu vực Thủ Thiêm và 64 ha khu vực sông Sài Gòn.

THANH GIANG

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/san-sang-buoc-vao-san-choi-toan-cau.html