Sân Quảng trường Ga Lào Cai: Ô nhiễm môi trường, cảnh quan nhếch nhác

Sân Quảng trường trước cửa Ga Đường sắt liên vận quốc tế Lào Cai (gọi tắt là Sân Quảng trường Ga Lào Cai) tại phường Lào Cai (thành phố Lào Cai) được Nhà nước đầu tư xây dựng với mặt bằng rộng hàng nghìn mét vuông nhằm phục vụ các phương tiện dừng, đỗ, đón trả khách đi tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai và ngược lại. Tuy nhiên, do công tác quản lý có nhiều bất cập, tại đây đang xảy ra cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường… làm xấu hình ảnh một nhà ga đường sắt liên vận quốc tế.

Theo ghi nhận của phóng viên, sân Quảng trường Ga Lào Cai hiện đang được dùng để làm bãi đậu đỗ xe của các hộ dân hoặc doanh nghiệp vận tải; một góc dùng để đỗ xe bus, xe điện chạy nội tuyến trong thành phố Lào Cai. Khu vực này cũng bị xâm chiếm làm nơi để xe máy, phơi đồ và tập kết hàng hóa... thậm chí trở thành điểm vệ sinh công cộng và xả rác.

Do công tác quản lý có nhiều bất cập nên sân Quảng trường Ga Lào Cai đang xảy ra cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường…

Ông Phạm Văn T., người dân sinh sống gần sân Quảng trường Ga Lào Cai phản ánh: Việc xây dựng bãi đỗ xe ở sân quảng trường ga là không phù hợp trong khi công tác tổ chức quản lý theo kiểu “cha chung không ai khóc”. Phía trong sân Quảng trường Ga Lào Cai thì do Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố quản lý (năm 2023), nhưng bãi đỗ xe này gần như bị buông lỏng nên các phương tiện ra, vào, dừng đỗ bữa bãi không theo khu vực quy định dẫn đến tình trạng lộn xộn. Cùng với đó, khu vực hai bên cánh gà của ga do Chi nhánh Khai thác đường sắt Lào Cai và UBND phường Lào Cai quản lý thì các hộ dân bán hàng lấn chiếm hành lang, vỉa hè, chăng ô, chăng bạt cũng làm cho cảnh quan thêm nhếch nhác.

Phản ánh tình trạng trên với lãnh đạo UBND phường Lào Cai, vị này cho biết: Đúng là tình trạng nhếch nhác, mất vệ sinh môi trường ở khu vực cửa Ga Lào Cai nói chung đang xảy ra, nhưng do từ ngày 1/1/2024, phường mới tiếp nhận việc quản lý sân Quảng trường Ga liên vận quốc tế Lào Cai từ Đội trật tự đô thị của thành phố Lào Cai nên chưa thể xây dựng phương án quản lý phù hợp.

Thời gian tới, sau khi hoàn thành việc tiếp nhận, bàn giao các hạng mục ở khu vực sân Quảng trường ga Lào Cai, chúng tôi sẽ tổ chức ra quân yêu cầu tất cả đơn vị, cá nhân dọn dẹp, chuyển đồ đạc, hàng hóa tập kết sai quy định trong khu vực, đồng thời tổ chức lập lại trật tự đô thị ở hành lang các tuyến đường xung quanh sân; tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương và người dân quanh vùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt đổ rác và phế liệu bừa bãi.

“Chúng tôi cũng đang đề nghị thành phố sửa chữa, chỉnh trang hành lang, vỉa hè các tuyến phố chạy xung quanh sân Quảng trường ga Lào Cai, nhất là tuyến đường Nguyễn Huệ, đoạn qua cửa Ga Đường sắt liên vận quốc tế Lào Cai, bởi hiện tại hạ tầng và biển báo giao thông, cây xanh các tuyến đường, phố này đã xuống cấp gây mất mỹ quan đô thị. Cùng với đó, sẽ thực hiện giám sát khu vực này bằng camera an ninh để phát hiện hành vi đổ trộm rác bừa bãi, đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định và sẽ kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm” - đại diện lãnh đạo UBND phường này cho biết thêm.

Công tác vệ sinh không được thực hiện thường xuyên dẫn đến môi trường trong khu vực sân Quảng trường Ga Lào Cai bị ô nhiễm.

Trao đổi với phóng viên về những bất cập trong vận hành bãi đỗ xe ở sân Quảng trường Ga Lào Cai, ông Ngô Vũ Quang, Trưởng Ga đường sắt Lào Cai cho biết: Việc đầu tư hạ tầng chưa đầy đủ cộng với công tác quản lý thiếu thống nhất của các cơ quan chức năng đã khiến hoạt động của bãi đỗ xe lộn xộn, nhếch nhác. Cùng với đó, một số hộ kinh doanh và người dân không có ý thức, thường xuyên mang rác ra vứt bừa bãi hoặc để xe máy, phơi đồ và tập kết hàng hóa trên sân. Đặc biệt, tại khu vực này chưa có nhà vệ sinh công cộng gây bất tiện cho du khách và người kinh doanh, đồng thời làm ảnh hưởng đến môi trường.

“Sân Quảng trường Ga Lào Cai không thuộc thẩm quyền quản lý của Ga đường sắt Lào Cai nên đơn vị không thể tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường hoặc lập phương án nâng cấp hạ tầng hành lang, vỉa hè, cây xanh… Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 do Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức, đại diện Cục đường sắt đã có ý kiến đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền thành phố Lào Cai có giải pháp tăng cường quản lý sân Quảng trường Ga Lào Cai đảm bảo văn minh, sạch, đẹp đúng với tiêu chuẩn của một Ga Đường sắt liên vận quốc tế” - ông Quang nói.

Trước câu hỏi hiện nay hai bên cánh gà Ga đường sắt Lào Cai đang có nhiều hàng quán bán hàng trên hành lang đường, thậm chí nằm trong khu vực hành lang nhà ga do Chi nhánh Khai thác đường sắt Lào Cai quản lý, ông Ngô Vũ Quang cho biết, đơn vị chỉ có một địa điểm cho hộ dân thuê bán hàng nằm sát nhà ga, còn lại do UBND phường Lào Cai quản lý.

Cần khẩn trương có giải pháp khắc phục những tồn tại đang diễn ra tại sân Quảng trường Ga Lào Cai.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo ngành chức năng và UBND thành phố kiểm tra làm rõ những bất cập trong công tác quản lý sân Quảng trường Ga Lào Cai để có giải pháp xử lý, chấn chỉnh. Ngày 27/12/2023, Chủ tịch UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo giao cho phường Lào Cai quản lý, khai thác điểm đỗ xe tại Sân Quảng trường Ga Lào Cai và chủ trì công tác đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường ở đây.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã cận kề, đây là dịp cao điểm ngành đường sắt tăng các chuyến tàu đưa, đón khách du lịch, nhất là du khách quốc tế từ Hà Nội lên Lào Cai. Vì vậy, các cơ quan chức năng thành phố Lào Cai cần khẩn trương có giải pháp khắc phục những tồn tại đang diễn ra tại sân Quảng trường Ga Lào Cai để hình ảnh Ga Đường sắt liên vận quốc tế Lào Cai sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo ấn tượng tốt đối với du khách khi đến với Lào Cai.

Ga Lào Cai là ga liên vận quốc tế cấp 1, thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, nằm tại Km293+586 thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh.

Ga Lào Cai hiện là 1 trong 6 ga liên vận quốc tế do Tổng Công ty đường sắt Việt Nam quản lý. Trong đó, Ga Lào Cai và Ga Đồng Đăng là 2 ga biên giới đảm bảo giao thương hàng hóa, phương tiện xuất - nhập khẩu bằng đường sắt giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc. Từ năm 2015, Ga Lào Cai với hệ thống hạ tầng, trang - thiết bị hiện đại, khang trang được đưa vào hoạt động đã góp phần tạo sự thay đổi lớn trong việc nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và vận tải hàng hóa, trung bình đạt khoảng trên 400.000 lượt khách/năm.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/san-quang-truong-ga-lao-cai-o-nhiem-moi-truong-canh-quan-nhech-nhac-post378052.html