Sắc tím phủ thị trường, VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm
Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần (6/10) khép lại trong sắc tím rực rỡ khi VN-Index bật tăng gần 50 điểm, lên vùng 1.691 điểm, tương ứng mức tăng 3,02%. Thanh khoản bùng nổ trên diện rộng, dòng tiền 'cuồn cuộn' đổ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm chứng khoán - tâm điểm của toàn thị trường trong ngày.

VN-Index bứt phá gần 50 điểm, nhóm chứng khoán "dậy sóng" với hàng loạt mã tím trần
Ngay từ đầu phiên sáng, lực cầu mạnh mẽ lan tỏa khiến VN-Index nhanh chóng tăng hơn 40 điểm lúc 10h25. Đà hưng phấn kéo dài đến cuối phiên khi chỉ số duy trì độ rộng cực tốt với 259 mã tăng/68 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn vượt 35.000 tỷ đồng, trong đó sàn HoSE chiếm hơn 14.000 tỷ đồng với hơn 480 triệu cổ phiếu khớp lệnh, mức cao nhất trong nhiều tuần gần đây.
Tâm điểm phiên hôm nay thuộc về nhóm cổ phiếu chứng khoán khi hàng loạt mã đồng loạt “tím lịm” như SSI, VND, HCM, VIX, SHS, CTS, ORS, VDS, DSE... Toàn ngành chứng khoán ghi nhận mức tăng trung bình 6,51%, chiếm tỉ trọng lớn trong tổng giá trị mua chủ động. Thanh khoản của các mã đầu ngành như SSI, VIX, VND đều nằm trong Top 10 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường, cho thấy sức hút mạnh mẽ của nhóm này.
Theo các chuyên gia, việc nhóm chứng khoán bùng nổ không chỉ đến từ kỳ vọng kết quả kinh doanh quý IV khả quan mà còn nhờ tâm lý hưng phấn trước thông tin FTSE Russell sắp công bố kết quả xét duyệt nâng hạng thị trường Việt Nam vào ngày 8/10 tới. Nếu được nâng lên hạng “thị trường mới nổi”, dòng vốn ngoại dự kiến sẽ chảy mạnh vào thị trường, đặc biệt là các mã đầu ngành.
Không chỉ nhóm chứng khoán, cổ phiếu ngân hàng cũng duy trì vai trò dẫn dắt khi toàn ngành tăng hơn 3,4%. Nhiều mã tăng mạnh như VPB “tím trần”, ACB (+4,48%), HDB (+4,3%), CTG (+3,15%), MBB (+3%), VCB (+3,7%)… Sắc xanh cũng lan tỏa sang 19/19 nhóm ngành cấp 2, cho thấy đà tăng đồng thuận hiếm thấy.
Nhóm bất động sản tăng 3%, bán lẻ tăng 1,09%, thực phẩm tăng 1,94%, công nghệ thông tin và bảo hiểm đều tăng khoảng 2%. Riêng nhóm dầu khí cũng hưởng lợi từ đà hồi phục của giá dầu thế giới, với các mã PVD, BSR, PLX, OIL, PVC đồng loạt tăng giá.
Sức mạnh điểm số chủ yếu đến từ nhóm blue-chip khi VN30-Index tăng 3,2%, với 29/30 mã trong rổ tăng giá. Các trụ lớn như VCB (+3,73%), VHM (+2,7%), BID (+2,39%), TCB (+2,74%), VPB (+6,95%), HPG (+5,61%), FPT (+2,25%) góp phần quan trọng kéo chỉ số chung đi lên.
Dù cổ phiếu chứng khoán không nằm trong nhóm vốn hóa lớn, nhưng lại là “chất xúc tác” tạo hiệu ứng tâm lý mạnh cho nhà đầu tư, kích thích dòng tiền lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn được kỳ vọng mạnh mẽ trước thềm công bố kết quả xét duyệt nâng hạng từ FTSE Russell. Trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí kỹ thuật mà FTSE và MSCI đặt ra, bao gồm triển khai hệ thống giao dịch mới KRX, mở rộng kênh đối thoại với nhà đầu tư quốc tế và tăng cường tính minh bạch.
Bên cạnh đó, thông tin kinh tế vĩ mô tích cực cũng góp phần củng cố tâm lý lạc quan. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, GDP quý III/2025 ước tăng 8,23% so với cùng kỳ, đưa mức tăng 9 tháng lên 7,85%. Đây là con số cao thứ hai trong giai đoạn 2021-2025, chỉ sau mức 9,44% của năm 2022, phản ánh đà phục hồi vững chắc của nền kinh tế.
Kết thúc phiên, VN-Index tăng 49,68 điểm (+3,02%) – mức tăng mạnh thứ hai kể từ đầu năm, chỉ sau phiên 26/8 (+53,6 điểm). Độ rộng thị trường tích cực, thanh khoản cải thiện rõ rệt cho thấy dòng tiền đang quay trở lại mạnh mẽ.
Các chuyên gia cho rằng, nếu thông tin nâng hạng thị trường diễn biến thuận lợi, VN-Index có thể tiếp tục hướng đến vùng 1.700 điểm trong ngắn hạn. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô khởi sắc, kết quả kinh doanh quý IV sắp tới nhiều khả năng sẽ là động lực duy trì đà tăng cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong quý cuối năm.