Hàn Quốc: Cải tổ nội các

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 16-4, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã tiến hành cải tổ nội các, với việc bổ nhiệm các bộ trưởng mới cho Bộ Đại dương, Bộ Công nghiệp, Bộ Đất đai và các thư ký cấp cao của Nhà xanh. Các quyết định bổ nhiệm nêu trên đều cần chờ được Quốc hội phê chuẩn. Trước đó, cựu Bộ trưởng Nội vụ Kim Bu Ki-um đã được đề cử làm Thủ tướng mới của Hàn Quốc. Nếu được Quốc hội Hàn Quốc thông qua, ông Kim Bu Ki-um sẽ thay thế ông Chung Xê Ki-un, người đã xin từ chức sau 15 tháng trên cương vị này. Ông Chung Xê Ki-un được cho là sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Hàn Quốc vào năm tới.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 16-4, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã tiến hành cải tổ nội các, với việc bổ nhiệm các bộ trưởng mới cho Bộ Đại dương, Bộ Công nghiệp, Bộ Đất đai và các thư ký cấp cao của Nhà xanh. Các quyết định bổ nhiệm nêu trên đều cần chờ được Quốc hội phê chuẩn. Trước đó, cựu Bộ trưởng Nội vụ Kim Bu Ki-um đã được đề cử làm Thủ tướng mới của Hàn Quốc. Nếu được Quốc hội Hàn Quốc thông qua, ông Kim Bu Ki-um sẽ thay thế ông Chung Xê Ki-un, người đã xin từ chức sau 15 tháng trên cương vị này. Ông Chung Xê Ki-un được cho là sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Hàn Quốc vào năm tới.

Cu-ba: Có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Trang điện tử báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cu-ba đưa tin Hội đồng Nhà nước Cu-ba đã phê chuẩn việc bổ nhiệm Tướng A.Mi-ê-ra làm Bộ trưởng Quốc phòng mới thay Tướng L.Phri-át. Quyết định thay thế người đứng đầu lực lượng quân đội Cu-ba được đưa ra trước thềm Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cu-ba. Trước đó, Hội đồng Nhà nước Cu-ba cũng thông báo miễn nhiệm ông G.Rô-đri-ghết khỏi vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp và bổ nhiệm Thứ trưởng Y.Bri-tô vào vị trí này.

EU: Cảnh báo có hành động pháp lý với Anh

Ngày 16-4, Liên hiệp châu Âu (EU) tuyên bố sẽ tiếp tục có hành động pháp lý đối với Anh về hành động đơn phương của Anh tại vùng lãnh thổ Bắc Ai-len, đồng thời khẳng định sẽ chỉ nhất trí các giải pháp có thể chấp nhận được trong các vấn đề thương mại. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu M.Xép-cô-vích đã nhóm họp với Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh Đ.Phrốt vào tối 15-4. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định, chỉ những thỏa thuận do các cơ quan chung được lập theo thỏa thuận Brexit (Anh rời EU) đưa ra mới có thể đem lại sự ổn định tại Bắc Ai-len.

Bun-ga-ri: Bầu Chủ tịch Quốc hội mới

Hãng thông tấn Sofia đưa tin, bà I.Mi-tê-va, nghị sĩ đảng “Có những người như vậy” đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 45 của Bun-ga-ri, 11 ngày sau khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại quốc gia Đông Âu này. Bà I.Mi-tê-va được Quốc hội Bun-ga-ri bầu với 160 phiếu ủng hộ và 75 phiếu trắng. Các nghị sĩ của đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB) bỏ phiếu trắng như đã tuyên bố từ trước. Phát biểu sau khi nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội Bun-ga-ri khẳng định sự minh bạch và trách nhiệm giải trình phải là nguyên tắc chỉ đạo trong hoạt động của Quốc hội Bun-ga-ri khóa này.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/han-quoc-cai-to-noi-cac-642336/