Rashford sẽ là số một ở MU nếu bỏ đi sự tham lam

Marcus Rashford có trận đấu đáng quên trên sân Anfield của Liverpool khi tiền đạo người Anh chơi thiếu hiệu quả và rất tham lam.

"Ban đầu, tôi thấy cậu ấy mang phong cách cá nhân nhiều hơn", Ibrahimovic - người từng khoác áo MU - từng nói về hậu bối.

Ibrahimovic đã đúng. Rashford có pha xử lý ích kỷ trước Liverpool và khiến đội nhà bỏ lỡ cơ hội kéo sập pháo đài Anfield.

Hạn chế của Rashford

"Ồ không", cựu danh thủ Jamie Carragher của Liverpool thốt lên sau khi chứng kiến Rashford xử lý quá cá nhân trong hiệp 2. Chuyên gia Martin Tyler cũng bày tỏ sự tiếc nuối: "Đây là pha phản công mẫu mực. Chúng ta đang được thấy một MU cổ điển".

Rashford, với sự ích kỷ của bản thân, đã phá hỏng bức tranh tuyệt đẹp "phòng ngự phản công" đội nhà tạo ra. Edinson Cavani có lý khi nổi nóng với người đồng đội. Những gì trung phong người Uruguay cần chỉ là một đường chuyền đơn giản từ số 10 của "Quỷ đỏ".

Rashford khiến tất cả thất vọng. Anh rê dắt vào điểm "mù" ở 1/3 cuối sân đồng thời bỏ qua Cavani và Paul Pogba di chuyển ở vị trí thuận lợi. Tiền đạo người Anh tự làm khó bản thân và ném bay cơ hội giúp MU khai thông thế bế tắc trận đấu.

 Rashford có trận đấu đáng quên trước Liverpool. Ảnh: Getty.

Rashford có trận đấu đáng quên trước Liverpool. Ảnh: Getty.

Hàng thủ Liverpool không giống với bất kỳ đối thủ nào MU từng chạm trán. Ngay cả khi mất Virgil van Dijk vì chấn thương, "Lữ đoàn đỏ" vẫn còn Fabinho và Jordan Henderson, những người sở hữu khả năng phòng ngự rất tốt.

Chất lượng của Liverpool là điều không phải bàn cãi. Vì vậy, rất khó để MU tìm ra những sai sót cũng như cơ hội có thể ghi bàn. Tuy vậy, họ tự đá bay cơ hội gieo sầu vào đội chủ nhà vì pha xử lý quá tham lam của chân sút người Anh.

HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn giữ sự lịch lãm thường thấy, nhưng được cho là "ngầm" chỉ trích cậu học trò. Ông nói: "Liverpool chịu nhiều tổn thất nhân sự vì chấn thương. Song, chúng tôi lại không biết chớp lấy cơ hội".

Màn trình diễn của Rashford trước Liverpool xứng đáng nhận điểm trừ. Những gì số 10 thể hiện cũng chỉ ra một sự thật rằng ở MU, chỉ có duy nhất Cavani là "tiền đạo cắm" đẳng cấp và đáng tin cậy nhất trong đội hình.

Rashford vẫn còn thiếu sự nhạy bén và tinh thần đồng đội để trở thành trung phong hàng đầu thế giới. Anh cũng quá vội vàng ở các thời điểm quyết định. Điều này được minh chứng qua số tình pha việt vị của tuyển thủ Anh (5 lần).

"Chúng tôi có thể chơi tốt hơn thế này nếu các cầu thủ tỏ ra điềm tĩnh", HLV Solskjaer nhấn mạnh.

Chính vì không có sự điềm tĩnh, những pha xử lý của Rashford thường gấp gáp, dẫn đến thiếu hiệu quả. Trước Liverpool, số 10 đều di chuyển sớm hoặc quá muộn ở 1/3 cuối sân, khiến MU không thể tiếp cận khung thành Alisson Becker.

WhoScored cũng chỉ ra Anthony Martial là tiền đạo duy nhất đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác trên 65%, còn Rashford, Pogba và Bruno Fernandes đều rất tệ. Đây là điều các chân sút MU, trong đó bao gồm cả Rashford cần cải thiện nhiều hơn.

Rashford cần thay đổi tư duy chơi bóng để trở nên hiệu quả hơn. Ảnh: Getty.

Rashford phải nỗ lực hơn

Rashford trải qua đêm buồn tại Merseyside. Tuy vậy, anh không phải chân sút kém tài. Những gì số 10 của MU cần là cải thiện lối chơi và thể hiện tư duy sắc bén hơn. Rashford vẫn còn tương lai phía trước.

"Về mặt khả năng ư? Có đấy. Cả Kylian Mbappe và Rashford đều nhanh, họ có tố chất kỹ thuật để vượt qua những hoàn cảnh mà họ bị bao vây bởi 2-3 hậu vệ", Goal dẫn lời cựu tiền đạo Louis Saha của MU.

Bên cạnh đó, Saha cho rằng Rashford chưa phát huy hết khả năng ở MU. Để trở thành số một, tiền đạo người Anh cần những "cố vấn chuyên môn" trên sân cỏ. Không ai khác làm chuyện đó tốt hơn HLV Solskjaer và Cavani.

Solskjaer từng là tiền đạo giỏi và nổi tiếng với khả năng chớp thời cơ. Khi đã chia tay sự nghiệp quần đùi áo số và bước lên nấc thang mới trong sự nghiệp, "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" nên chia sẻ kinh nghiệm cho tiền bối.

Cavani cũng được cho là "người thầy" rất có giá trị với Rashford. Khả năng di chuyển không bóng và chọn vị trí của trung phong người Uruguay rất tuyệt vời. Anh hoàn toàn có thể san sẻ phẩm chất hay nhất cho số 10 của MU.

Theo nhà báo Samuel Luckhurst của MEN, HLV Solskjaer phải để Rashford chơi ở vị trí cố định trên hàng công. Mũi nhọn người Anh sẽ bùng nổ nhất khi được bám biên trái, khu vực có thể giúp Rashford phát huy tối đa tốc độ.

Gần đây, Rashford liên tục phải chơi ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. Dù rất đa năng, tiền đạo người Anh vẫn cần một "vùng đất của riêng mình", để bản thân có thể phát triển cũng như nâng cao chất lượng chơi bóng.

Năm 2017, huyền thoại Roy Keane của MU từng nhận xét Rashford cần khắc phục điểm yếu dứt điểm. Khi HLV Solskjaer đến, ông được cho là phần nào giúp tiền đạo người Anh cải thiện yếu tố này.

Kết thúc mùa 2019/20, Rashford ghi 22 bàn trên mọi đấu trường. Tuy vậy, trong những trận đấu lớn, tuyển thủ "Tam sư" vẫn có nhiều tình huống xử lý lóng ngóng hoặc cẩu thả khiến cơ hội trôi qua.

Rashford mới 23 tuổi và mọi thứ chưa phải quá muộn để cứu vãn tình hình. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2020, HLV Solskjaer đã đưa Cavani về Old Trafford với hy vọng chân sút người Uruguay có thể "dạy" cho tiền đạo người Anh nhiều điều.

MU vẫn xem Rashford là "viên ngọc quý". Họ dành niềm tin và sự đầu tư lớn cho chân sút này. Trung phong 23 tuổi nên tận dụng tối đa điều đó. Với Rashford, anh sẽ là số một nếu bỏ đi sự tham lam và dứt điểm sắc bén hơn.

Rashford cần làm điều đó ngay trong trận gặp Fulham thuộc vòng 18 Premier League lúc 3h15 ngày 21/1. Đêm buồn ở Merseyside với số 10 của MU đã khép lại. Giờ là lúc anh nhìn về tương lai.

Solskjaer tự tin trước khả năng tranh ngôi vô địch của MU Thành tích đối đầu các đội top 6 Ngoại hạng Anh mùa này của MU khiến huấn luyện viên Ole Solskjaer tin tưởng vào khả năng tranh ngôi vô địch.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/rashford-se-la-so-mot-o-mu-neu-bo-di-su-tham-lam-post1175258.html