Khởi tố bị can trong vụ án 'Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân'

Tối 25-10, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân', xảy ra tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

AN NINH - TRẬT TỰ

Quá trình điều tra vụ án xác định, đối tượng Trương Dương (SN 1980, trú tại tỉnh Bình Dương), đã thực hiện gây nổ theo chỉ đạo của Lisa Phạm - là thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, hiện đang định cư tại Mỹ. Ngày 10-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can Trương Dương để điều tra về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Trước đó, vào hồi 9 giờ ngày 30-9, đã xảy ra vụ nổ tại Trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương, địa chỉ số 328, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Vận chuyển động vật đã chết

Chiều 25-10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đác Lắc đã bàn giao tang vật, gồm tám cá thể khỉ đã bị giết cùng đối tượng vận chuyển cho Công an huyện Krông Búc (Đác Lắc) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, trong lúc tuần tra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Chư Kpô, huyện Krông Búc, Tổ Cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách loại 16 chỗ, BKS 82B-002.58, do lái xe Phạm Ngọc Hà, 43 tuổi, trú tỉnh Kon Tum điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện dưới thùng xe có hai thùng cát-tông đựng tám cá thể khỉ đã bị giết, với khối lượng 57 kg. Qua đấu tranh, bà Nguyễn Thị Sâm, 51 tuổi, trú tại xã Chư Kpô, huyện Krông Búc là hành khách đi trên xe nhận số hàng nêu trên là của mình.

Mua bán phụ gia thực phẩm giả

Sáng 25-10, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng Huỳnh Phước Hải, 39 tuổi, trú tại tỉnh Hậu Giang, để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm”. Theo điều tra, đối tượng Hải mua phụ gia thực phẩm giả, rồi mang về đóng gói để bán lại kiếm lời.

Tội phạm ma túy

Ngày 25-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào lúc 20 giờ 45 phút, ngày 24-10, lực lượng chức năng tham gia phá án phát hiện xe ô-tô mang BKS 29C-341.81 đang lưu thông trên quốc lộ 8A, hướng từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đi thị trấn Phố Châu có biểu hiện nghi vấn, đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lái xe không chấp hành hiệu lệnh và chống trả lực lượng làm nhiệm vụ. Nhờ chuẩn bị sẵn nhiều phương án, các đối tượng: Hà Văn Sính (SN 1994) ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa (cư trú tại Thủ đô Viêng Chăn - Lào) và Giàng Seo Chỉnh (SN 1994) ở bản Mai Đào, xã Phương Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai), lần lượt bị bắt giữ. Tiến hành khám xét, trên xe ô-tô có 30 bánh hê-rô-in, 6.000 viên ma túy tổng hợp được cất giấu ở ghế ngồi phía sau xe. Bước đầu các đối tượng khai nhận, số ma túy nêu trên được một đối tượng thuê vận chuyển từ trung tâm Hương Sơn đi TP Vinh với giá 5.000 USD. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

* Khoảng 9 giờ ngày 25-10, tại bản Ma Hác, xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa), lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy, thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đồn Biên phòng Trung Lý bắt quả tang Thào Xuân Lâu, SN 1985 và Mùa Thị Dúa, SN 1978, cùng trú tại bản Tà Cóm, xã Trung Lý, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng BĐBP đã lập biên bản thu giữ tang vật vụ án gồm 2.800 viên ma túy tổng hợp, khoảng 50 gam hê-rô-in, hai điện thoại di động, một dao nhọn. Hai đối tượng khai nhận, đã vượt biên giới trái phép sang Lào mua ma túy mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Triệt xóa nhóm trộm liên huyện

Ngày 25-10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân vừa bắt giữ tám đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, do Mai Văn Cường, SN 1986, ở huyện Thọ Xuân cầm đầu. Nhóm đối tượng thường đột nhập các trường học, nhà dân ven đường để trộm cắp tài sản có giá trị, như: Xe máy, máy vi tính, ti-vi, cây cảnh, hoa phong lan..., đem sang địa bàn khác tiêu thụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, ổ nhóm nêu trên đã gây ra khoảng 20 vụ trộm cắp tài sản, trị giá gần 200 triệu đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42030402-khoi-to-bi-can-trong-vu-an-%E2%80%9Ckhung-bo-nham-chong-chinh-quyen-nhan-dan%E2%80%9D.html