Nhóm thanh niên Lào Cai say rượu, mang kiếm đi cướp tài sản ra đầu thú

Nhóm 8 thanh niên gây ra 2 vụ cướp tài sản sau khi được Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) vận động đã ra đầu thú.

Thông tin trên báo Giao Thông, 8 thanh niên ra đầu thú gồm: Sùng Seo Hòa (SN 2002); Thào Seo Sềnh (SN 2000); Sùng Seo Vu (SN 2003); Hoàng Seo Vu (SN 1999); Sùng Seo Thắng (SN 2002); Sùng A Chùa (SN 2002); Thào Seo Sìn (SN 2000); Giàng Seo Hò (SN 2002), cùng trú tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Vietnamnet đưa tin, Anh Nguyễn Thành Luân (SN 1988, Yên Bái) điều khiển xe máy trên quốc lộ 4D, hướng từ xã Bản Phiệt đi xã Bản Lầu (huyện Mường Khương, Lào Cai). Đến Km 151+600 thuộc thôn Nậm Sưu, xã Bản Phiệt thì bị nhóm thanh niên dùng kiếm, gậy chặn xe đánh và cướp tiền.

Nhóm thanh niên mang kiếm đi cướp xe.

Nhóm thanh niên mang kiếm đi cướp xe.

Sau khi xác minh, rà soát các đối tượng cộm cán trên địa bàn, Công an huyện Bảo Thắng đã phát hiện 8 đối tượng, ở lứa tuổi 17-19, cùng trú tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng là nghi phạm gây ra vụ cướp.

Sau khi được vận động, kêu gọi, sáng 21/10, gia đình các đối tượng trên đã đưa 8 thanh niên đến công an huyện đầu thú.

Các đối tượng khai nhận, sau khi uống rượu say, cả nhóm rủ nhau cầm dao và gậy chặn giữa đường ở xã Bản Lầu để cướp tiền. Cả bọn dàn hàng ngang chặn xe, cướp 1,3 triệu đồng khi thấy xe máy của anh Luân tiến đến.

Ngoài ra, ngày 17/10, cả nhóm đã chặn xe máy của một người đàn ông, cướp 290.000 đồng và 1 chiếc điện thoại di động. Chúng bán số tài sản cướp được rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Mộc Miên (T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhom-thanh-nien-lao-cai-say-ruou-mang-kiem-di-cuop-tai-san-ra-dau-thu-a453695.html