Đề nghị truy tố 8 bị can giết người vứt xác xuống đèo phi tang

Nghi ngờ bạn nhậu có quan hệ bất chính với người tình nên đối tượng Trần Quang Hiển đã gọi anh Nguyễn Đức Thọ đến nhà riêng của mình cùng nhiều người khác dùng hung khí tra khảo cho đến chết rồi chở xác vứt xuống đèo phi tang.

Ngày 16-8, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án "Giết người phi tang xác" xảy ra vào ngày 6-12-2018, tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc.

Nạn nhân của vụ án mạng là anh Nguyễn Đức Thọ (sinh năm 1987, ngụ tại xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc).

Đối tượng Trần Quang Hiển kẻ chủ mưu vụ giết người vứt xác phi tang.

Đối tượng Trần Quang Hiển kẻ chủ mưu vụ giết người vứt xác phi tang.

Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị truy tố 8 đối tượng, gồm: Trần Quang Hiển (sinh năm 1978), Lê Đăng Quý (sinh năm 1985), Lê Hoàng Anh Tuấn, Hầu Phương Dương (sinh năm 1992), Phan Thành Nguyên (sinh năm 1968) và Trịnh Thị Ngọc (sinh năm 2000, cùng ngụ TP Bảo Lộc, Nguyễn Vũ Vạn (sinh năm 1986) và Chu Minh Đạt (sinh năm 1992, cùng ngụ huyện Bảo Lâm).

Đối tượng Hiển miêu tả lại hành vi tra khảo anh Thọ đến tử vong.

Trong đó, Hiển là kẻ chủ mưu gây ra vụ án mạng, bị truy tố về 2 tội danh "Giết người" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy; các đối tượng Nguyên, Ngọc và Đạt bị truy tối tội "Che dấu tội phạm". Riêng các đối tượng Quý, Tuấn, Dương và Vạn đang đề nghị xem xét truy tố về 1 trong 2 tội "Giết người" hoặc "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Đạt.

Theo kết quả điều tra của công an, vào chiều 6-12-2018, do nghi ngờ anh Thọ có quan hệ tình cảm với Trịnh Thị Ngọc (người tình của Hiển), nên Hiển gọi anh Thọ tới nhà riêng của mình tại số 101A/24 Nguyễn Văn Cừ (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) hỏi chuyện.

Đối tượng Vạn.

Lúc anh Thọ tới, ngoài Hiển trong nhà còn có Quý, Tuấn và Ngọc. Thọ vừa vào phòng khách thì bị Hiển dùng gậy cao su đánh tới tấp vào đầu. Vừa đánh, Hiển vừa tra khảo về việc anh Thọ có quan hệ tình cảm như thế nào với Ngọc. Sau đó, anh Thọ tiếp tục bị Tuấn và Quý dùng gậy cao su thay nhau đánh. Quá trình 3 đối tượng Hiển, Tuấn và Quý này đánh nạn nhân, Ngọc tận mắt chứng kiến, nhưng không can ngăn.

Trong lúc tra khảo anh Thọ, Trịnh Thị Ngọc có mặt nhưng không can ngăn.

Đến 19 giờ cùng ngày, Vạn và Dương đến nhà Hiển chơi. Sau đó, Hiển và Vạn tiếp tục dùng gậy cao su đánh anh Thọ. Riêng Dương lao vào đánh, nhưng được Hiển can ngăn. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Vạn và Dương ra về thì Đạt xuất hiện tại nhà Hiển. Khoảng 22 giờ, Hiển phát hiện anh Thọ đã chết nên gọi cho Vạn và Dương đến nhà cùng giải quyết.

Sau đó, Hiển dùng bao bố trùm thi thể nạn nhân, đợi đến sáng hôm sau (7-12) nhờ Nguyên thuê ô tô chở xuống đèo Đaguri (thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) vứt xác phi tang.

Cơ quan công an phát hiện kho vũ khí và ma túy tại nhà đối tượng Hiển.

Sau khi về đến Bảo Lộc, để che dấu tội ác, Hiển gọi Cao Thiên Phú đến nhà, lấy xe máy của nạn nhân Thọ đem về tiệm sửa xe rã ra để phi tang.

Hiện trường nơi bìa rừng đèo Đaguri (Bình Thuận) nơi phát hiện thi thể anh Thọ.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định được kẻ chủ mưu sát hại anh Thọ chính là Hiển. Khám xét nhà của Hiển, cơ quan công an còn phát hiện một kho đao kiếm và ma túy trong nhà.

Đình Thi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/de-nghi-truy-to-8-bi-can-giet-nguoi-vut-xac-xuong-deo-phi-tang-2019081613133453.htm