Sau nhiều lần trì hoãn, mốc thời gian Nga dự định giao hệ thống phòng không S-400 cuối cùng cho Ấn Độ đã được xác định.
Theo tình báo Ukraine, một số lượng đáng kể tên lửa phòng không dành cho hệ thống S-400 đã được Nga tái trang bị để tấn công mục tiêu mặt đất.
Bộ Quốc phòng Nga đã hé lộ cách thức hệ thống phòng không S-400 của nước này có thể bắn hạ máy bay Ukraine từ "phía sau đường chân trời".
S-500 và S-400 đều là những hệ thống phòng không tầm xa của Nga, nhưng S-500 được phát triển với tham vọng xử lý những mục tiêu ở độ cao và tốc độ mà S-400 khó đảm nhiệm.
Tin đồn trên loang ra trong bối cảnh Ankara chưa tìm thấy khách hàng sẵn sàng mua lại các hệ thống phòng không S-400.
Mặc dù đã bày tỏ thành ý muốn quay lại dự án tiêm kích F-35, Thổ Nhĩ Kỳ chưa được Mỹ chấp thuận khi hệ thống S-400 vẫn còn đó.
S-500 được Nga phát triển không chỉ để đối phó máy bay mà còn hướng tới tên lửa đạn đạo và các mục tiêu tốc độ cao, đưa phòng không tiến gần hơn tới phòng thủ tên lửa.
Quân đội Ukraine đã sử dúng máy bay không người lái (UAV) để tấn công 2 bệ phóng thuộc tổ hợp phòng không S-400 của Nga ở bán đảo Crưm.
Chiến thuật mới được cho là đã giúp các bệ phóng S-400 tạo ra một “vùng tử thần” ngay sau khi máy bay đối phương cất cánh.
Ukraine tuyên bố UAV đã phá hủy một bệ phóng S-400 Nga gần Gelendzhik sau khi tổ hợp này thực hiện 6 vụ phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Ukraine.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 của Nga được cho là đã bắn hạ 24 máy bay Ukraine chỉ trong vòng 1 tuần vào năm 2023, nhờ áp dụng một phương thức tác chiến hoàn toàn mới.