'Rolls Royce' của Nga hướng tới thị trường đại chúng

Theo Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov, Aurus, nhà sản xuất ôtô cao cấp, nổi tiếng với việc sản xuất xe limo cho tổng thống Nga, dự kiến sẽ mở rộng danh mục phương tiện bằng cách bổ sung thêm hai mẫu xe giá cả phải chăng và dành cho thị trường đại chúng.

Quan chức này cho biết hôm thứ Năm (4/1) trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS rằng doanh số bán xe sedan hạng thương gia và điều hành cỡ lớn mới sẽ được triển khai vào năm 2025.

Theo ông Denis, một mẫu xe SUV mới cũng có thể xuất hiện cùng dòng nhưng không phải trong tương lai gần. Bộ trưởng cho biết: “Chúng sẽ có mức giá khác, giá cả phải chăng hơn và được sản xuất hàng loạt hơn”.

Aurus sẽ cung cấp xe sedan hạng thương gia và cao cấp ngay trong năm tới. Ảnh: RT.

Vào tháng 12, Manturov thông báo rằng Aurus đã bắt đầu lắp ráp những chiếc xe sang trọng của mình tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và đang có kế hoạch mở một đại lý ở đó.

Dòng xe cao cấp Aurus được thành lập vào năm 2013 theo lệnh của Bộ Công thương Nga, với mục đích thay thế đội xe hầu hết sản xuất ở nước ngoài được các quan chức hàng đầu Nga sử dụng. Thông số kỹ thuật của xe hơi giống với thông số kỹ thuật của nhà sản xuất xe sang Rolls Royce của Anh.

Thương hiệu này ra mắt tại lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 5 năm 2017. Tuy nhiên, sau đó người ta quyết định rằng những chiếc xe này sẽ được cung cấp ra công chúng ở cả thị trường trong và ngoài nước.

Theo đại lý Panavto, giá của mẫu sedan Aurus Senat bắt đầu ở mức 443.700 USD và ở mức 447.000 USD cho Aurus Komendant.

Sau khi các đối thủ phương Tây di cư khỏi Nga, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc hiện tận dụng cơ hội đang thống trị thị trường Moscow. Tại Nga, ôtô nhập khẩu của Trung Quốc hiện chiếm 49%, đạt khoảng 40.000 chiếc vào tháng 6, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu ôtô chở khách của các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc sang Nga từ tháng 1 đến tháng 5.2023 đã tăng 5,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chạm mốc 3,6 tỉ USD.

Ngoài những con số này, các công ty Trung Quốc cũng đang tăng doanh số bán hàng của họ ở Nga với việc lắp ráp xe tại các nhà máy bỏ trống. Sáu nhà máy ở Nga trước đây thuộc sở hữu của các nhà sản xuất châu Âu, Nhật Bản và Mỹ hiện sản xuất các mẫu xe Trung Quốc.

Lê Na (Theo RT)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/rolls-royce-cua-nga-huong-toi-thi-truong-dai-chung-post279882.html