Rẽ sương, vượt núi về Lai Châu trẩy hội Gầu tào

Trong không khí rộn ràng những ngày đầu xuân mới, hàng nghìn người dân và du khách đã rẽ sương, vượt núi tìm về xã Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu) để chung vui trong hội Gầu tào.

Lễ hội Gầu tào được tổ chức tại xã biên giới Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu) trong không gian mây mù bao phủ, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia.

Lễ hội Gầu tào được tổ chức tại xã biên giới Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu) trong không gian mây mù bao phủ, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia.

Năm nay, hội Gầu tào được tổ chức trong 2 ngày 3 - 4/2, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023).

Năm nay, hội Gầu tào được tổ chức trong 2 ngày 3 - 4/2, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023).

Đây là dịp để các nam thanh, nữ tú trong vùng gặp gỡ, giao lưu, chung vui hội Xuân.

Đây là dịp để các nam thanh, nữ tú trong vùng gặp gỡ, giao lưu, chung vui hội Xuân.

Lễ hội có sự tham gia của đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 6 xã dọc biên giới huyện Phong Thổ.

Lễ hội có sự tham gia của đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 6 xã dọc biên giới huyện Phong Thổ.

Theo bà Mai Thị Hồng Sim, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ (Lai Châu), Gầu tào là lễ hội lớn nhất, độc đáo và tiêu biểu nhất của dân tộc Mông ở địa phương và luôn được bà con mong đợi.

Theo bà Mai Thị Hồng Sim, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ (Lai Châu), Gầu tào là lễ hội lớn nhất, độc đáo và tiêu biểu nhất của dân tộc Mông ở địa phương và luôn được bà con mong đợi.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu đánh trống khai hội.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu đánh trống khai hội.

Thủa xưa, Lễ hội Gầu Tào chỉ đơn thuần gắn liền với việc “cầu con” trong các gia đình người Mông.

Thủa xưa, Lễ hội Gầu Tào chỉ đơn thuần gắn liền với việc “cầu con” trong các gia đình người Mông.

“Gầu Tào” theo tiếng Mông có nghĩa là “chơi ngoài trời” hay “hội chơi đồi”; theo tiếng Quan Hỏa còn có nghĩa là “Đạp núi”.

“Gầu Tào” theo tiếng Mông có nghĩa là “chơi ngoài trời” hay “hội chơi đồi”; theo tiếng Quan Hỏa còn có nghĩa là “Đạp núi”.

Hàng năm, lễ hội này thường được tổ chức trong dịp từ mồng 6 - 15 tháng Giêng tại khu vực các xã biên giới Bắc Dào San, huyện Phong Thổ.

Hàng năm, lễ hội này thường được tổ chức trong dịp từ mồng 6 - 15 tháng Giêng tại khu vực các xã biên giới Bắc Dào San, huyện Phong Thổ.

Tại lễ hội, người dân và du khách sẽ được thưởng thức các món ăn mang đậm dấu ấn ẩm thực vùng cao.

Tại lễ hội, người dân và du khách sẽ được thưởng thức các món ăn mang đậm dấu ấn ẩm thực vùng cao.

Kể từ khi được phục dựng vào năm 2006, đến nay, Lễ hội Gầu tào được duy trì hàng năm trong cộng đồng người Mông địa phương.

Kể từ khi được phục dựng vào năm 2006, đến nay, Lễ hội Gầu tào được duy trì hàng năm trong cộng đồng người Mông địa phương.

Sau phần lễ, người dân và du khách thập phương sẽ được hòa mình trong không Vân hóa văn nghệ và các trò chơi dân gian dân tộc đặc sắc...

Sau phần lễ, người dân và du khách thập phương sẽ được hòa mình trong không Vân hóa văn nghệ và các trò chơi dân gian dân tộc đặc sắc...

... Như leo cây nêu và thi đấu các môn thể thao truyền thống: tung còn, đẩy gậy...

... Như leo cây nêu và thi đấu các môn thể thao truyền thống: tung còn, đẩy gậy...

Đây là dịp để nhân dân các dân tộc trong vùng cùng giao lưu, tăng thêm sự hiểu biết và tình đoàn kết.

Đây là dịp để nhân dân các dân tộc trong vùng cùng giao lưu, tăng thêm sự hiểu biết và tình đoàn kết.

Đông đảo đồng bào các dân tộc địa phương tham gia lễ hội.

Đông đảo đồng bào các dân tộc địa phương tham gia lễ hội.

Qua việc tổ chức lễ hội, góp phần tuyên truyền và phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ trong việc nêu cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn các bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc./.

Qua việc tổ chức lễ hội, góp phần tuyên truyền và phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ trong việc nêu cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn các bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc./.

Nguyễn Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/re-suong-vuot-nui-ve-lai-chau-tray-hoi-gau-tao-post999713.vov