Quân đội Ukraine được cho là đã tiếp nhận pháo tự hành bánh lốp RCH 155 và sử dụng chúng một cách có hiệu quả trên chiến trường.
Quân đội Ukraine công bố video ghi lại cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào pháo tự hành 2S19 Msta-S của Nga. Theo Kiev, khí tài này bị phát hiện khi đang ngụy trang trong một trận địa trước khi bị đánh trúng.
Các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái thuộc Tiểu đoàn 5 của Ukraine đã phá hủy 3 hệ thống pháo binh Nga, trong số này có pháo tự hành
Lục quân Mỹ tiếp tục đặt mua pháo tự hành M109A7 Paladin theo hợp đồng trị giá 535 triệu USD với BAE Systems, qua đó duy trì năng lực hỏa lực mặt đất trong bối cảnh quân đội nước này đang tìm kiếm thế hệ pháo tự hành mới.
Quân sự thế giới hôm nay (22-6) có những nội dung sau: Ấn Độ xúc tiến xuất khẩu pháo tự hành hạng nhẹ MArG 39; Đức giới thiệu container phóng đạn tuần kích FV-014; doanh nghiệp ô tô Pháp bắt tay sản xuất UAV cảm tử Toutatis.
Quân đội Nga đã triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công, phá hủy một pháo tự hành M109 Paladin của Ukraine trên tiền tuyến.
Việc Hàn Quốc sẵn sàng cho đối tác sản xuất theo giấy phép là một nguyên nhân khiến pháo tự hành K9 Thunder liên tiếp có hợp đồng mới.
Malaysia chính thức đặt mua 18 pháo tự hành bánh lốp CAESAR của tập đoàn KNDS tại triển lãm Eurosatory 2026, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa lực lượng pháo binh nước này.
Pháo tự hành bánh lốp CAESAR đang nhận được sự quan tâm từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới.
Khi Ấn Độ chọn một mẫu pháo tự hành thế hệ mới, 2S19 Msta-S của Nga và K9 Thunder do Hàn Quốc chế tạo đã có cuộc cạnh tranh rất quyết liệt. Và cuối cùng mẫu pháo đến từ châu Á đã thắng thế.
Ấn Độ dự kiến đặt mua thêm hơn 300 tổ hợp pháo tự hành K9 Vajra-T sau khi mẫu 2S19 Msta-S của Nga bộc lộ nhiều nhược điểm về động cơ và khả năng cơ động trong thử nghiệm.
Trong bối cảnh thiết bị bay không người lái (UAV) ngày càng thể hiện vai trò nổi bật trên chiến trường hiện đại, Ấn Độ vẫn quyết định đầu tư mạnh vào pháo binh.
Quân đội Ukraine đã triển khai máy bay không người lái (UAV) để tấn công pháo tự hành 2S19 Msta-S và nhiều loại khí tài khác của Nga trên tiền tuyến.
Dự án kết hợp giữa xe bọc thép bánh lốp Piranha 10x10 và mô-đun pháo 155 mm AGM đang mở ra một thế hệ pháo tự hành mới của NATO, nhấn mạnh tính cơ động cao, tự động hóa và khả năng tác chiến cường độ cao.
Quân đội Nga đã triển khai pháo tự hành 2S19 Msta-S để tấn công một cứ điểm của Ukraine tại khu vực Dnipropetrovsk, bất chấp việc cơ sở này được ngụy trang kỹ càng.
Pháo tự hành bánh lốp Eva M3 là phiên bản phát triển từ loại Eva M2 trước đó với một số cải tiến rất đáng chú ý.
Lực lượng vũ trang Ukraine vừa tiếp nhận các tổ hợp pháo tự hành 2S1 Gvozdika và 2S3 Akatsiya có nguồn gốc từ kho vũ khí thời Saddam Hussein, vốn được Anh thu giữ làm chiến lợi phẩm.
Được phát triển để bắn đạn hạt nhân chiến thuật, pháo tự hành cối 2B1 Oka phản ánh tư duy vũ khí 'siêu lớn' của Liên Xô nhưng nhanh chóng bộc lộ hạn chế.