Ra mắt chương trình hành trình Net Zero

Sáng 14-11, Hiệp hội Nhà sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường Việt Nam (EPMA) và Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9) đã tổ chức buổi lễ ra mắt chương trình truyền hình 'Hành trình Net Zero'.

Chương trình truyền hình "Hành trình Net Zero" phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ 6 trên VTV9, sẽ bao gồm 52 số, mỗi số 15 phút.

Chương trình sẽ xoay quanh các vấn đề như biện pháp bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm và sử dụng năng lượng tái tạo. Đồng thời, chương trình cũng sẽ giới thiệu các sản phẩm hữu cơ, phát triển theo hướng giảm phát thải...

Các chuyên gia giải đáp thắc mắc tại buổi lễ ra mắt. Ảnh: NC

Tại buổi lễ ông Ngô Trường Sơn, Phó Giám đốc VTV9, cho biết chương trình sẽ góp phần thúc đẩy và ủng hộ chuyển đổi xanh, thông qua góp phần nâng cao nhận thức và giáo dục, thúc đẩy hành động cụ thể, tạo ra cơ hội và hỗ trợ giao lưu, tạo động lực và tạo cảm hứng trong quá trình chuyển đổi xanh.

Ban chấp hành EPMA mong muốn xây dựng một chương trình truyền hình nhằm mục đích góp phần tuyên truyền, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, mục tiêu của Hiệp hội trong việc tuyên truyền tới Hội viên và cộng đồng về ý thức trong việc sản xuất, kinh doanh bền vững" - ông Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch EPMA

GS Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, cho biết: Thương mại trong thị trường quyền cacbon là giải pháp duy nhất tạo nên hiệu quả vì giải pháp này gắn được với cơ chế tài chính để điều tiết lợi ích.

GS Đặng Hùng Võ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NC

"Mỗi quốc gia, trong đó có nước ta phải vạch ra một “lộ trình phát triển sạch” trong sản xuất, dịch vụ. Các bước của lộ trình phải dựa trên nâng cao năng lực cạnh tranh của từng con người, từng tổ chức, từng cộng đồng tham gia vào thị trường cacbon trong một khung pháp luật phù hợp với khả năng thu nhập thực tế"- GS Đặng Hùng Võ nói.

NGUYỄN CHÂU

Nguồn PLO: https://plo.vn/ra-mat-chuong-trinh-hanh-trinh-net-zero-post761499.html