Quyết tâm gắn với trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành giải ngân

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội trong thời gian qua đạt mức thấp, nhưng thành phố vẫn kiên định mục tiêu phấn đấu tỉ lệ giải ngân nguồn vốn này đạt trên 95% theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc, quyết tâm để tháo gỡ cho từng dự án, từng khối lượng công việc trong thời gian còn lại của năm 2021.

Tích cực thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh giải ngân

UBND TP. Hà Nội xác định việc thúc đẩy và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, trong bối cảnh nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Với quan điểm đó, Thành ủy, HĐND thành phố, UBND TP.Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt, thường xuyên, liên tục để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và tỷ lệ giải ngân.

Cụ thể, thành phố đã thực hiện việc phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021 theo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đã giao kế hoạch đầu tư phát triển từ đầu tháng 12/2020. Đồng thời, hoàn thành công tác nhập dự toán trên hệ thống Tabmis đảm bảo giải ngân kịp thời các dự án đầu tư.

Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư; điều chỉnh điều hòa kế hoạch vốn trong năm để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao tỷ lệ giải ngân…

Nguồn: Nghị quyết số 4681/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội.

Các tổ công tác của thành phố định kỳ giao ban xây dựng cơ bản hằng tháng để đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án và giải ngân vốn. Cùng với đó, các chủ đầu tư đang tiếp tục đánh giá tình hình triển khai dự án từ nay đến cuối năm để điều chỉnh kế hoạch vốn. UBND thành phố yêu cầu mỗi chủ đầu tư chủ động giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn để đạt được kết quả như đã cam kết với UBND thành phố và chuẩn bị dự án khởi công trong năm 2022.

Số liệu thống kê mới nhất từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho thấy, lũy kế giải ngân đến ngày 26/11/2021 của Hà Nội là trên 20.500 tỷ đồng, đạt 44,4% kế hoạch thành phố giao sau điều chỉnh và đạt 49,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ước năm 2021, toàn thành phố sẽ giải ngân được 38.887 tỷ đồng, đạt 84,3% kế hoạch thành phố giao và bằng 93,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Nếu không tính số vốn ODA trung ương giao vượt 2.120 tỷ đồng so với số đăng ký của thành phố thì ước giải ngân kế hoạch năm 2021 của thành phố sẽ đạt 98,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ và đạt 88,3% kế hoạch thành phố giao.

Tuy nhiên, theo nhận định của TP. Hà Nội, tại thời điểm hiện nay tỷ lệ giải ngân của thành phố đạt ở mức thấp, không đạt tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ và thành phố.

Về nguyên nhân, ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, năm 2021, do tác động sâu của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công tác chuẩn bị và thi công các dự án, khiến tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 chưa cao. Trong đó, có cả sự thiếu quyết liệt của một số chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện công tác liên quan đến giải phóng mặt bằng. Sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, các quận, huyện, nhà thầu chưa tốt cũng dẫn đến chậm tiến độ thực hiện thi công, hoàn thành thủ tục giải ngân vốn đã giao…

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Từ nay đến hết năm 2021, còn tới hơn 50% nguồn vốn đầu tư công phải giải ngân. Đây là thách thức không nhỏ, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm lớn của thành phố Hà Nội.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giải ngân

Để gỡ vướng giải ngân vốn đầu tư công, UBND TP. Hà Nội đang giao các sở chuyên ngành như: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông có liên quan tạo mọi điều kiện hỗ trợ thủ tục cho các đơn vị, đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 là nhiệm vụ chính trị, cấp bách cần phải quan tâm, thực hiện trong tháng 12/2021 và tháng 1/2022. “Áp lực và thách thức trước mắt lớn, thời gian còn lại ít nên phải tận dụng từng giờ, từng phút với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để đạt tiến độ giải ngân đầu tư công cao nhất” - ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Tại Chỉ thị tăng cường các biện pháp thúc đẩy thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 do UBND TP.Hà Nội ban hành mới đây đã đề ra mục tiêu đến hết ngày 31/1/2022, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021 được giao.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, để các quận, huyện, đơn vị... có căn cứ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thành phố yêu cầu các sở, ngành chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo tiến độ. Bên cạnh đó, khẩn trương nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay sau khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu…

Đặc biệt, đối với các chủ đầu tư không đạt tiến độ theo cam kết, chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, không đạt trên 95% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, UBND thành phố sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời, xem xét việc giao làm chủ đầu tư các dự án khác sau này; gắn tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 với đánh giá cuối năm về vai trò của người đứng đầu, các cá nhân có liên quan và công tác thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân…

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/quyet-tam-gan-voi-trach-nhiem-phan-dau-hoan-thanh-giai-ngan-97229.html