Quyết tâm đạt nhiều thắng lợi trong năm 2022

Bước vào năm 2022, dẫu còn không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự chung sức, đồng lòng, phát huy những kết quả đã đạt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Long An tiếp tục nỗ lực, ra sức thi đua thực hiện các nhiệm vụ trong năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới.

Quyết liệt thực hiện mục tiêu

Phát biểu tại cuộc họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được nêu rõ: Năm 2022 là năm thứ 2 triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho các năm tiếp theo thực hiện hoàn thành mục tiêu “Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.

Bảo đảm các tiêu chí huyện nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cần Đước trong năm 2022

Bảo đảm các tiêu chí huyện nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cần Đước trong năm 2022

Tỉnh ủy khẳng định tinh thần chung trong năm mới là cả hệ thống chính trị phải tiếp tục phát huy cao hơn nữa sự đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực, phấn đấu, quyết liệt trong hành động, đổi mới tư duy, thay đổi tác phong, lề lối làm việc, nhất quán quan điểm “xem người dân là đối tượng phải phục vụ, xem doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển”.

“Các thành quả trong năm 2021 phải được tiếp tục phát huy hơn nữa, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa nhưng tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn. Phải nắm bắt, tận dụng thời cơ; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; khắc phục được những hạn chế, tồn tại, nhất là giải quyết căn cơ, hiệu quả những tồn tại, hạn chế kéo dài” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Tại huyện Mộc Hóa, trong năm qua, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển theo đúng định hướng. Đến nay, toàn huyện có 5.487ha lúa ứng dụng công nghệ cao, năng suất bình quân đạt 60,15 tạ/ha, sản lượng đạt 32.912 tấn. Các công trình trọng điểm, chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 được quán triệt, cụ thể hóa triển khai theo tiến độ. Thu ngân sách trên 262 tỉ đồng, đạt 134% dự toán. Hộ nghèo chỉ còn 1,8%,...

Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa - Nguyễn Văn Minh cho biết, với phương châm: “Ổn định, kỷ cương, an toàn, linh hoạt, hiệu quả”, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh liên kết sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn, vùng lúa chất lượng cao, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; tích cực thu hút đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước.

Đến cuối năm 2021, toàn huyện Mộc Hóa có 5.487ha lúa ứng dụng công nghệ cao

Đến cuối năm 2021, toàn huyện Mộc Hóa có 5.487ha lúa ứng dụng công nghệ cao

Song song đó, huyện tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh, tạo nền tảng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện để tăng tốc phát triển nhanh và bền vững hậu dịch Covid-19. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đối với huyện Cần Đước, năm 2021 cũng là năm gặp rất nhiều khó khăn khi là 1 trong 5 địa phương “vùng đỏ”của tỉnh. KT - XH bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, sự nỗ lực lớn trong thực hiện “mục tiêu kép”, huyện đã đạt nhiều kết quả rất đáng phấn khởi. Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, đến nay, huyện tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong trạng thái “bình thường mới”.

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng thông tin, từ tháng 11/2021, có 296 doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đã trở lại hoạt động với 48.756 công nhân, người lao động tham gia sản xuất, kinh doanh. Hầu hết hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ tạm ngưng do giãn cách xã hội như chợ, quán ăn, nhà hàng,... đã được khôi phục.

Cùng với phục hồi, phát triển KT - XH, huyện luôn quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Nga, ngụ thị trấn Cần Đước, bộc bạch: “Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, người dân được chính quyền địa phương quan tâm chăm lo, hỗ trợ rất nhiều. Vì vậy, chúng tôi rất an tâm, tin tưởng và thực hiện theo chỉ đạo của chính quyền các cấp nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Đẩy nhanh tiến độ ngay từ đầu năm

Vượt qua những khó khăn, bước vào năm mới Nhầm Dần 2022, huyện Cần Đước tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, mục tiêu là bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân. Đồng thời, huyện rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn bảo đảm đồng bộ, khoa học; tập trung huy động nguồn lực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hướng tới hình thành chuỗi cung ứng và nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa; phát triển công nghiệp - xây dựng gắn với phát triển dịch vụ, đô thị và bảo vệ môi trường.

Theo Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng, huyện quyết tâm đạt kế hoạch thu cân đối, vượt thu ngân sách năm 2022 và quản lý chi ngân sách chặt chẽ. Tiếp tục nâng cao chất lượng huyện văn hóa, xúc tiến bảo đảm các tiêu chí huyện nông thôn mới. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp. Phối hợp các sở, ngành tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; rà soát giải quyết dứt điểm các tồn đọng về giải tỏa đền bù, các dự án treo, kéo dài, không hiệu quả.

Các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đức Hòa được đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đức Hòa được đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Cũng là một trong những huyện “vùng đỏ”, là địa phương có số ca mắc Covid-19 cao nhất trong toàn tỉnh, mọi mặt đời sống KT - XH bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng huyện Đức Hòa đã nỗ lực vượt qua, từng bước khôi phục lại tất cả. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Huyện ủy. Đến ngày 12/10/2021, huyện cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, chuyển sang trang thái “bình thường mới”.

Chính sách an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng. Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, huyện đã tổ chức đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi một cách mạnh mẽ. Nhờ đó, kinh tế của huyện được duy trì và tăng trưởng dương (3,98%). Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra, đạt trên 119%. Thương mại - dịch vụ tiếp tục phục hồi và có dấu hiệu khởi sắc.

Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy cho biết: “Năm 2022, huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm là kiểm soát tốt dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tập trung công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 3 - 17 tuổi và tiêm mũi tăng cường. Trên lĩnh vực kinh tế, huyện tăng cường lãnh đạo tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện, nhằm tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư”.

Cũng theo ông Phan Nhân Duy, huyện chủ động chuẩn bị tốt việc thi công các danh mục đầu tư công năm 2022 ngay từ đầu năm gắn với giải ngân vốn đầu tư theo tiến độ. Chấn chỉnh lại việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường gắn với xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm. Kiên quyết chỉ đạo lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, chợ tự phát. Tập trung giải quyết cơ bản tình trạng quá tải học sinh, thiếu giáo viên, nhất là vùng phát triển công nghiệp,... Phấn đấu đến cuối năm, huyện có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Với sự quyết tâm, quyết liệt triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm, tin chắc rằng, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh sẽ gặt hái nhiều thắng lợi trong năm mới./.

Kỳ Nam

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/quyet-tam-dat-nhieu-thang-loi-trong-nam-2022-a130362.html