UBND thành phố vừa có chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành và địa phương siết chặt quản lý, đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế.
Chi cục QLTT Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất, tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại, bảo đảm ổn định thị trường phục vụ Tết 2026.
Ngày 14/11, Lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế.
Khi không khí Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần cũng là lúc thị trường trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn bao giờ hết. Để người dân có thể yên tâm mua sắm, tận hưởng một cái Tết trọn vẹn, tỉnh Phú Thọ đã triển khai một kế hoạch tổng lực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
TP. Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chuyên môn triển khai biện pháp ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm hiệu lực quản lý và xử lý nghiêm vi phạm.
UBND TP Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong lĩnh vực y tế, đồng thời thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trên địa bàn.
Tỉnh Tây Ninh chủ động kiểm soát thị trường, ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực y tế.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, xử lý 65 vụ 76 đối tượng vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại.
Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các địa phương khu vực phía Bắc, Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng, Hưng Yên, Lào Cai, Lạng Sơn, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh và Thái Nguyên (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố) đã thống nhất xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp liên tỉnh trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Theo báo cáo sơ kết công tác quý III và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong quý III/2025, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý hơn 31.000 vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thu nộp ngân sách nhà nước trên 3.600 tỉ đồng; khởi tố hình sự 462 vụ với 915 đối tượng.
Ban Bí thư yêu cầu rà soát, điều chỉnh các quy định chế tài, hình phạt, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi cố tình sản xuất, buôn lậu hàng giả, hàng nhái, hàng không đáp ứng yêu cầu chất lượng với quy mô lớn, ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng người dân, bảo đảm tính răn đe, giáo dục cao.
Ban Bí thư yêu cầu rà soát, điều chỉnh các quy định chế tài, hình phạt, xử lý nghiêm minh đối với những hành vi cố tình sản xuất, buôn lậu hàng giả, hàng nhái.
Thực tế cho thấy tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các tỉnh dọc theo tuyến biên giới Tây Nam vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu sẽ phát huy hiệu quả theo hướng 'liên lực lượng -liên địa bàn -liên tuyến'. Thời gian qua, các lực lượng phòng, chống buôn lậu của các tỉnh An Giang, Đồng Tháp đã 'đánh mạnh, đánh trúng' vào các đường dây, đối tượng cầm đầu, tình hình tội phạm buôn lậu cơ bản được kiềm chế. Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi tội phạm buôn lậu vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong mùa nước nổi và dịp cuối năm.
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ..., góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Theo đánh giá, tình hình KTXH trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2025 cơ bản ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Thị trường bán lẻ hàng hóa sôi động. Sức mua của người dân tăng cao tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống và cửa hàng bán lẻ. Hàng hóa đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đặc biệt không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá gây bất ổn thị trường.
Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tinh vi, đặc biệt qua môi trường thương mại điện tử, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng chức năng có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ uy tín hàng hóa Việt Nam, góp phần duy trì ổn định kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thời gian qua đã và đang được lực lượng Công an triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Với sự vào cuộc mạnh mẽ cùng các lực lượng chức năng khác, nhiều vụ việc đã được phát hiện, xử lý, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.
Dù ngành chức năng và các địa phương đã tăng cường tuyên truyền, đưa ra nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh nhưng vấn nạn buôn lậu hàng hóa, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn xuất hiện. Đây được xem như là cuộc chiến cam go, đòi hỏi có sự đồng lòng của toàn xã hội.
Sáng 3/11, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 10 tháng năm 2025 của BCĐ 389 tỉnh và nghe báo cáo một số nhiệm vụ liên quan đến quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh).
TP. HCM yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ đối với mặt hàng thực phẩm.
Tháng 10, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả. Hàng trăm vụ việc đã được phát hiện, nhiều đối tượng bị khởi tố, góp phần giữ vững ổn định thị trường và trật tự an toàn xã hội.
Dù thị trường duy trì ổn định, hoạt động buôn lậu và sản xuất hàng giả tại Hà Nội vẫn tiềm ẩn phức tạp. Các cơ quan chức năng đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nhằm lập lại kỷ cương và bảo đảm an toàn hàng hóa dịp cuối năm.
Ngày 29/10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng giả những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (BCĐ 389) TP Hà Nội vừa ra Quyết định số 81/QĐ-BCĐ389/TP về việc thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TP Hà Nội.
Thời điểm cuối năm, các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại… thường có xu hướng gia tăng. Trước thực trạng đó, các lực lượng chức năng của tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn.
Trong bối cảnh thị trường ngày càng sôi động, quá trình hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Cà Mau đối mặt với nhiều thách thức mới, cả về quy mô lẫn tính chất vi phạm.
Chiều 28/10, Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do đồng chí Trần Đức Đông, Phó Chánh Văn phòng Thường trực làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Ninh nhằm kiểm tra, đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã đạt nhiều kết quả trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đặc biệt, thành phố xử lý kịp thời nhiều vụ sản xuất, buôn bán sữa, thuốc, thực phẩm, thực phẩm chức năng giả; kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả thương hiệu nổi tiếng... Nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng bị phát hiện và xử lý đã tạo hiệu ứng xã hội, được dư luận ghi nhận, đánh giá cao.
Sáng ngày 27/10/2025, Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do ông Trần Đức Đông, Phó Chánh Văn phòng Thường trực làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội triển khai đợt cao điểm kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại từ ngày 15/10 đến 15/12/2025 theo Chỉ thị 13 của Thủ tướng và kế hoạch của UBND Thành phố.
Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội vừa thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.
Ngày 15-10-2025, bà Nguyễn Kiều Oanh - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã ký Quyết định số 81/QĐ-BCĐ389/TP về việc thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 4.263 vụ việc, chuyển 78 vụ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan công an để điều tra. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 90,57 tỷ đồng, tương đương 125,71% chỉ tiêu cả năm.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố (Ban Chỉ đạo 389).
Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội vừa phát động đợt cao điểm kiểm tra liên ngành từ ngày 15/10 đến 15/12/2025 nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, đặc biệt trong dịp mua sắm cuối năm và chuẩn bị Tết Nguyên đán 2026.
Thực hiện Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội đã phát động đợt cao điểm kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại, kéo dài từ 15/10 đến 15/12/2025.
Tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả, xuất nhập khẩu hàng vi phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi, có xu hướng chuyển dịch mạnh sang môi trường thương mại điện và xuyên biên giới. Cùng với cơ quan chức năng, cơ quan hải quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn…
Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội vừa triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành quy mô lớn nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt trong dịp cao điểm cuối năm 2025 và chuẩn bị Tết Nguyên đán 2026.
Liên tiếp những vụ sản xuất hàng giả từ sữa, thực phẩm, mỹ phẩm… tại các địa phương trong cả nước được phanh phui thời gian gần đây khiến người tiêu dùng hoang mang trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường. Quyết liệt đẩy lùi hàng giả, hàng nhái, các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đã và đang tăng cường các biện pháp, mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn đồng loạt trên nhiều lĩnh vực.
Đối phó với thực trạng hàng giả ngày càng tinh vi, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội chọn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phối hợp liên ngành làm 'chìa khóa' xây dựng thị trường minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng.
Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội thành lập 2 Đoàn kiểm tra liên ngành về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2025.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý tổng cộng 2.453 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, 'rõ người, rõ việc' trong chống buôn lậu, tuyên chiến không khoan nhượng với thuốc, thực phẩm giả gây hại cho người dân.
Ngày 21/10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban tháng 10/2025, đánh giá toàn diện kết quả công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra kiểm soát thị trường đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ những tháng tiếp theo.
Trong 10 tháng đầu năm 2025, công tác đấu tranh chống hàng giả trên địa bàn Hà Nội ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình vi phạm vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặt ra yêu cầu phải tăng cường phối hợp liên ngành và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong phòng, chống hàng giả.
Sáng ngày 22/10, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức hội thảo 'Hàng giả và các giải pháp công nghệ chống hàng giả', với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và các chuyên gia.
Trong quý III/2025, các lực lượng chức năng toàn tỉnh Gia Lai đã tăng cường thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn và mang lại kết quả tích cực.
Trong 9 tháng năm 2025, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã phát hiện và xử lý hơn 2.500 vụ vi phạm, liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thu nộp ngân sách hơn 198 tỉ đồng, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm 2024.
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2083/QĐ-UBND, do Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn ký, về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố.
Thảo luận tại tổ ngày 21/10, các đại biểu Quốc hội quan tâm đến giải pháp ngăn hàng giả, hàng cấm trên thị trường để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Thảo luận tại tổ ngày 21/10, một số đại biểu Quốc hội quan tâm giải pháp ngăn hàng giả, hàng cấm trên thị trường để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban chỉ đạo 389 tỉnh) nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán và tiêu thụ hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng.
UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới cần phải thực hiện thường xuyên, toàn diện, liên tục, không ngừng nghỉ với phương châm 'xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực', 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ'.
Cuối năm là thời điểm gia tăng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt tại các chợ vùng biên và tuyến đường mòn, lối mở. Trước tình hình này, tỉnh triển khai các biện pháp kiểm soát quyết liệt từ biên giới đến nội địa, tăng cường phối hợp liên ngành nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp.