Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước

Chiều 28/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiến hành phiên thảo luận.Đại biểu Nguyễn Thành Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ nhất trí với Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, thống nhất cao với nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu đã phát biểu. Đối với điều chỉnh quy hoạch đất lúa, đất rừng, đại biểu Nguyễn Thành Nam đề nghị Quốc hội xem xét để Hội đồng nhân dân cấp tỉnh áp dụng cơ chế đặc thù quyết định chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng theo đúng kế hoạch sử dụng đã được phê duyệt mà không phải xin ý kiến các Bộ, ngành trình Thủ tướng lần thứ hai; để các cơ quan Trung ương dành thời gian tăng cường kiểm tra, thực hiện các chỉ tiêu về đất theo kế hoạch đã được duyệt.

Về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 và quy hoạch sử dụng đất 2021-2030, hiện nay tỉnh Phú Thọ cũng như một số địa phương trong cả nước đang đứng trước cơ hội lớn về tốc độ phục hồi và phát triển kinh tế, triển khai nhiều dự án lớn, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tỉnh Phú Thọ được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất là rất thấp so với chỉ tiêu xác định nhu cầu. Do vậy, để đảm bảo mục tiêu phát triển giai đoạn 2021-2025, đại biểu Nguyễn Thành Nam đề nghị Chính phủ sớm quan tâm điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất quốc gia của các địa phương có nhu cầu. Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 đối với đất khu công nghiệp, đất thể dục, thể thao. Theo đại biểu, đây cũng là điểm nghẽn lớn trong việc làm chậm tiến độ triển khai các dự án đầu tư; sớm giải quyết được cơ chế này, không chỉ đáp ứng nguyện vọng của tỉnh Phú Thọ mà còn là mong đợi của tất cả các địa phương trong cả nước.

Về thực hiện Nghị quyết 54 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Đại biểu Nguyễn Thành Nam nhất trí cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết đến ngày 31/12/2023 theo đề nghị của Chính phủ và Ủy ban Tài chính, Ngân sách.

Kết luận phiên làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết: Sau 2 ngày làm việc sôi nổi, đã có 86 đại biểu phát biểu, 8 ý kiến đại biểu Quốc hội tranh luận, 40 đại biểu Quốc hội đã đăng ký nhưng chưa có thời gian phát biểu, 10 Bộ trưởng và Phó Thủ tướng Chính phủ đã tham gia phát biểu, giải trình làm rõ nhiều vấn đề được cử tri, của các đại biểu Quốc hội quan tâm. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, các ý kiến phát biểu phong phú, toàn diện, hiểu biết sâu sắc và thể hiện tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội đối với các vấn đề quan trọng của đất nước và các vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm.

Khổng Thủy

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//quoc-hoi-hoi-dong-nhan-dan/quoc-hoi-thao-luan-ve-kinh-te-xa-hoi-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc/188236.htm