Quốc hội phải 'mở đường, sửa đường' trên hành trình đưa đất nước đến hùng cường
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trên hành trình từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám 'mở đường, sửa đường', dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, chưa từng có tiền lệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Ảnh: Phạm Thắng.
Sáng 27/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, lần đầu tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.
Cuộc gặp mặt được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
Quốc hội đã có những bước phát triển nhanh, vững chắc
Phát biểu tại sự kiện, nhìn lại chặng đường đã qua, các nguyên đại biểu Quốc hội đều bày tỏ xúc động, tự hào trước những thành tựu lớn lao của đất nước cũng như những bước phát triển khá nhanh, vững chắc của Quốc hội.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chia sẻ Quốc hội luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ảnh: Phạm Thắng.
Với kinh nghiệm thực tiễn trong suốt 15 năm là đại biểu Quốc hội chuyên trách ba khóa (khóa IX, khóa X, khóa XI), nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu nhận thấy Quốc hội luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Những năm qua, Quốc hội đã có nhiều bước tiến quan trọng trong việc thực hiện quyền lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Riêng về công tác lập pháp, những năm đầu đổi mới (1986 - 1992), hệ thống luật còn sơ sài, thiếu rất nhiều luật, bộ luật, còn phải dùng nhiều pháp lệnh, thậm chí nghị định độc lập. Song đến nay, về cơ bản chúng ta đã có một hệ thống các luật, bộ luật tương đối đầy đủ trên các lĩnh vực đời sống xã hội.
Các chủ trương, đường lối của Đảng đã được thể chế hóa phù hợp với thực tiễn cuộc sống, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Theo ông, vấn đề hiện nay là phải tổng kết thực tiễn, sửa đổi, bổ sung kịp thời các điều luật không phù hợp để tháo gỡ các vướng mắc, ách tắc trong thực tiễn các hoạt động kinh tế, xã hội và điều hành quản lý Nhà nước…

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Ngọc Phượng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phạm Thắng.
Còn với nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Ngọc Phượng, bà nhớ lại trong các nhiệm kỳ Quốc hội từ năm 1982-1997, đất nước còn nghèo, còn khó khăn.
"Tôi trải qua các đợt đi công tác ở nhiều địa phương nên đã học được, hiểu được thực tế đời sống nhân dân, từ đó báo cáo cho Quốc hội…
Một trong số đó là quá trình hình thành luật về hỗ trợ sinh sản. Qua thực tế, tôi chứng kiến sự đau khổ của các cặp vợ chồng hiếm muộn, nhất là người phụ nữ, chúng tôi đã phản ánh tới Bộ Y tế. Bộ trưởng Y tế đã báo cáo với Ban Bí thư, Bộ Chính trị và Quốc hội để có luật về hỗ trợ sinh sản. Từ đó đến nay khoảng hơn 150.000 cặp vợ chồng tránh được đổ vỡ, tìm được hạnh phúc làm cha làm mẹ", bà Phượng chia sẻ.
Theo bà, ngoài lĩnh vực y tế, Quốc hội còn có nhiều thay đổi và dưới sự lãnh đạo của Đảng đã có nhiều bộ luật được thông qua, đem lại nhiều tiến bộ trong kinh tế, xã hội, đáp ứng được sự phát triển nhanh chóng của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Thắng.
Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết sự kiện hôm nay tôn vinh Quốc hội không chỉ như một thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất, mà trước hết là một ngôi nhà chung của những người đại biểu nhân dân - đã từng mang trên vai trách nhiệm nặng nề mà cao quý: lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân.
Trong mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có dấu ấn mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu.
Báo cáo một số thành tựu, định hướng phát triển thời gian tới, Tổng Bí thư dành nhiều thời gian thông tin về công cuộc sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị, tổ chức lại không gian hành chính của đất nước để đáp ứng nhu cầu phát triển.
Theo Tổng Bí thư, về cơ bản, sau hai tháng hoạt động, guồng máy hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ba cấp, đặc biệt là cấp xã hoạt động đồng bộ, thông suốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, phục vụ người dân tốt hơn, thuận tiện hơn. Mối liên hệ giữa cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã đang dần dần hoàn thiện trong một chỉnh thể hành chính mới.
Cách tổ chức mới đã rõ người, rõ việc, phân công, phân cấp, phân quyền rõ ràng, trách nhiệm của cấp cơ sở nặng nề hơn nhưng sát dân, gần dân và thiết thực với nhu cầu của dân hơn.
Quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại địa giới hành chính cũng tiết kiệm ngân sách, tài sản, thời gian cho nhà nước hơn. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là tạo ra một không gian, một cơ hội, một thế và lực mới cho phát triển, cho mục tiêu "cất cánh" của dân tộc.

Sự kiện gặp mặt có sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu. Ảnh: Phạm Thắng.
Về thành tựu và định hướng trong tập trung phát triển nhanh, bền vững, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, trong đó ưu tiên các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, hệ thống sân bay, cảng biển, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, các dự án có tính liên vùng, liên tỉnh.
Ông nêu ví dụ một số dự án tiêu biểu như: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Dự án xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam; dự án nhà máy điện hạt nhân... và mới đây, cả nước đã tổ chức khánh thành và khởi công 250 công trình lớn tại cả 34 tỉnh thành với trị giá lên gần 1, 3 triệu tỷ đồng.
Thông tin về việc chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay, theo dự kiến, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tiến hành vào quý I/2026.
Nêu điểm mới trong Đại hội XIV, lãnh đạo Đảng cho biết đó là sẽ tích hợp ba Văn kiện Đại hội gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo công tác xây dựng đảng thành một báo cáo tổng hợp với tên gọi "Báo cáo chính trị" và Đại hội cũng sẽ thông qua "Chương trình hành động" cho cả nhiệm kỳ Đại hội XIV.
Các Văn kiện trình Đại hội XIV đang được gửi lấy ý kiến các đảng bộ, chi bộ, toàn thể đảng viên và quần chúng nhân dân.
Về nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIV, chủ trương của Đảng là phải đặc biệt coi trọng chất lượng của đội ngũ Ủy viên Trung ương; có số lượng, cơ cấu phù hợp để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện.
Tỉ lệ ủy viên Trung ương Đảng (gồm cả chính thức và dự khuyết) dự kiến cán bộ trẻ dưới 47 tuổi khoảng trên 10%; cán bộ nữ khoảng từ 10 - 12%; cán bộ người dân tộc thiểu số khoảng từ 10 - 12%.
Những đồng chí được lựa chọn phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung, đặt lợi ích tập thể, lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia lên trên hết, là người có uy tín trong Đảng và được nhân dân tín nhiệm...
Nhấn mạnh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để ôn lại quá khứ, để chiếu rọi tương lai, Tổng Bí thư cho biết: Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý "Không có gì quý hơn độc lập tự do" đến mục tiêu phấn đấu "Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu", chúng ta đang đi trên một hành trình nối dài khát vọng.
Trên hành trình đó, Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám "mở đường, dám sửa đường", dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu đáp từ. Ảnh: Phạm Thắng.
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội thời gian qua đã không ngừng đổi mới, khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Nhà nước, để lại những dấu ấn quan trọng, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Góp vào thành tựu chung đó, có sự cống hiến trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm cao của các thế hệ đại biểu Quốc hội các thời kỳ.
Bước vào giai đoạn mới, đất nước ta đang đứng trước vận hội lớn nhưng cũng không ít khó khăn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Quốc hội cũng sẽ phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dân chủ, đoàn kết; thể chế hóa kịp thời các Nghị quyết của Đảng, đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.
Nhân dịp này, tôn vinh đóng góp của các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam".
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam" tặng các đại biểu Quốc hội là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.