Quảng Ninh tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết sau bão số 3

Do ảnh hưởng sau mưa bão số 3 cùng với ô nhiễm môi trường rất dễ tạo môi sinh cho muỗi sinh trưởng và gây bệnh sốt xuất huyết, thậm chí nguy cơ bùng phát trên diện rộng nếu không thực hiện các biện pháp phòng, chống tốt.

Cùng với việc khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão số 3, ngành Y tế Quảng Ninh tiếp tục tăng cường phòng, ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết sau bão lũ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ninh, đến ngày 23/9, trên địa bàn đã ghi nhận 134 ca mắc sốt xuất huyết tại 11/13 huyện/thị xã/thành phố (trừ huyện Cô Tô và huyện Tiên Yên). Chỉ tính riêng trong tháng 9, địa phương này có thêm 46 ca mắc mới. Những ca mắc này tập trung chủ yếu ở TP. Hạ Long, TP. Cẩm Phả, TP. Uông Bí, thị xã Đông Triều và hiện chưa ghi nhận trường hợp sốt xuất huyết nặng cũng như tử vong.

Cán bộ Trung tâm CDC Quảng Ninh phun diệt côn trùng bằng máy tại khu Vĩnh Quang 2, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Cán bộ Trung tâm CDC Quảng Ninh phun diệt côn trùng bằng máy tại khu Vĩnh Quang 2, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Trên thực tế, sau mưa bão số 3 cùng với việc ô nhiễm môi trường, dịch bệnh sốt xuất huyết càng có cơ hội sinh trưởng, phát triển. Điều này khiến dịch bệnh sốt xuất huyết có thể bùng phát trên diện rộng nếu không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống.

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh này, CDC Quảng Ninh tăng cường phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh truyền thông dưới nhiều hình thức. Phát huy vai trò của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

Đẩy mạnh công tác giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Rà soát các điểm nóng về dịch bệnh sốt xuất huyết, các điểm ổ dịch cũ, điểm có số ca mắc cao, chỉ số côn trùng cao..., khi có dấu hiệu bất thường, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai phun hóa chất dập dịch diện rộng, giảm nhanh mật độ véc tơ truyền bệnh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác xử lý ổ dịch, chủ động mở rộng phạm vi xử lý ổ dịch đảm bảo không để ổ dịch lây lan và kéo dài. Chuẩn bị đầy đủ cơ số hóa chất, máy phun, sẵn sàng đáp ứng khi dịch sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng.

Ngoài sự vào cuộc của ngành y tế và chính quyền địa phương, tỉnh Quảng Ninh kêu gọi mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự phòng dịch bệnh cho mình bằng các biện pháp đơn giản như: Kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt loăng quăng, bọ gậy.

Ngành Y tế Quảng Ninh chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết sau bão số 3.

Ngành Y tế Quảng Ninh chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết sau bão số 3.

Thường xuyên thay nước ở các lọ hoa, thả muối hoặc hóa chất diệt loăng quăng vào bát nước kê chân chạn, bể cảnh, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh. Loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng, để không cho muỗi đẻ trứng. Ngủ màn phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, vợt điện muỗi… để diệt muỗi và phòng muỗi đốt.

Khi có các dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị. Mọi người không nên tự ý điều trị ở nhà đến khi chuyển nặng mới đến cơ sở y tế thì nguy cơ tử vong rất cao.

Đức Tùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/quang-ninh-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-sot-xuat-huyet-sau-bao-so-3-169240928151627687.htm