Quảng Ninh: Người dân mong chờ Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh

Cùng với niềm tự hào về những thành tựu của tỉnh, người dân Quảng Ninh đang rất háo hức đón chờ Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh 30/10 (1963-2023) sẽ diễn ra vào 19h30 ngày mai (28/10) tại Quảng trường 30/10 (TP Hạ Long).

Lễ kỷ niệm có sự tham gia của khoảng 4.000 diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ, lực lượng diễu hành, diễu binh,… Kịch bản Lễ kỷ niệm được xây dựng trang trọng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa phần lễ diễu binh, diễu hành của 36 khối diễn với trên 2.500 người; màn trống hội có quy mô lớn nhất Việt Nam, được dàn dựng công phu với hơn 600 người; chương trình nghệ thuật đặc sắc thể hiện văn hóa, tinh thần và ý chí của con người Vùng mỏ qua chặng đường 60 năm hình thành và phát triển với sự tham gia của hàng trăm ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ,… và khép lại bằng màn bắn pháo hoa tầm cao đặc sắc.

Sân khấu của Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023) được đặt tại Quảng trường 30/10 (TP Hạ Long), với quy mô khán đài 10.000 chỗ.

Tối qua (26/10), tại Quảng trường 30/10 (TP Hạ Long) đã diễn ra chương trình tổng duyệt Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023). Chương trình đã thu hút hàng vạn người dân trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh đến theo dõi và được lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội…

Chương trình tổng duyệt Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh diễn ra vào tối ngày 26/10 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Người dân ngồi chật kín khán đài để xem trực tiếp chương trình tổng duyệt Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Những người dân Quảng Ninh dường như ai đấy đều rất háo hức, mong chờ được chứng kiến Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh 30/10 (1963-2023), đánh dấu bước trưởng thành, phát triển của tỉnh và kỳ vọng vào tương lai rực rỡ của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Ích (phường Tân An, TX Quảng Yên)

Ông Nguyễn Văn Ích (phường Tân An, TX Quảng Yên): Mỗi sáng nghe radio, khi phát tới các hoạt động chuẩn bị cho ngày Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, tôi đều cảm thấy bồi hồi, mong chờ. Những năm năm qua, Quảng Ninh đã bước thêm những bước phát triển dài và vững chắc. Sự đổi thay đến ngay từ khu dân cư, từ các vấn đề an sinh xã hội, đến những con đường đi lại thuận tiện. Là người con có tổ tiên, ông bà, cha mẹ đều sinh ra, lớn lên tại Quảng Ninh, tôi tự hào vì sự phát triển lớn mạnh ấy.

Năm nay do tuổi cao sức yếu không thể đi đến Quảng trường 30/10 được, tôi sẽ xem tivi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm để chung vui cùng toàn thể người dân Quảng Ninh trong sự kiện trọng đại này.

Bà Vũ Thị Thu (xã Việt Dân, TX Đông Triều, Quảng Ninh)

Bà Vũ Thị Thu (xã Việt Dân, TX Đông Triều, Quảng Ninh): Những ngày này ở Quảng Ninh, nhân dân khắp mọi nơi trên địa bàn tỉnh đều rộn ràng, háo hức, phấn khởi hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh. Các tuyến phố được trang hoàng rực rỡ sắc cờ hoa, nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục được khánh thành và gắn biển chào mừng,… Từ tỉnh đến cơ sở đều tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao chào mừng “sinh nhật” lần thứ 60 của Quảng Ninh. Đặc biệt, người dân chúng tôi đang rất mong chờ Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra vào tối ngày 28/10. Dù mới chỉ theo dõi chương trình tổng duyệt Lễ kỷ niệm qua các phương tiện truyền thông nhưng chúng tôi đã cảm thấy rất rạo rực, phấn khích khi thấy được sự trang trọng, hoành tráng, quy mô của buổi lễ. Gia đình tôi chắc chắn sẽ đến xem buổi lễ trực tiếp để được hòa mình vào sự kiện trọng đại và ý nghĩa này của tỉnh. Chúng tôi hy vọng rằng tỉnh Quảng Ninh sẽ ngày càng giàu đẹp và vững mạnh hơn. Chúng tôi rất tự hào khi là người con của Quảng Ninh, được lao động và cống hiến góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển trong tương lai.

Chị Nguyễn Thị Như Hoa (phường Cao Xanh, TP Hạ Long)

Chị Nguyễn Thị Như Hoa (phường Cao Xanh, TP Hạ Long): Là một giáo viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ diễu hành khối giáo dục, tôi đã có cơ hội trực tiếp chứng kiến quá trình tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và tới đây là ngày 28/10 chính thức diễn ra buổi lễ. Buổi lễ được đầu tư, chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng, hoành tráng và được tổ chức giữa lòng di sản vịnh Hạ Long hứa hẹn sẽ để lại nhiều ấn tượng đối với người dân Quảng Ninh nói riêng và người dân cả nước nói chung. Điều đó làm tôi cảm thấy rất tự hào về quê hương của mình.

Chị Vũ Thị Miền (phường Hùng Thắng, TP Hạ Long)

Chị Vũ Thị Miền (phường Hùng Thắng, TP Hạ Long): Tôi thấy mình may mắn vì được chứng kiến và tham gia vào những hoạt động trong Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Đây là dấu mốc quan trọng không chỉ với tỉnh mà với những người con Quảng Ninh và những người yêu mến Quảng Ninh. Thế hệ chúng tôi được hưởng thụ những thành quả, những công trình đồ sộ cả những thiết chế văn hóa, dịch vụ tiên tiến, hiện đại mà lớp lớp thế hệ đi trước đã gây dựng, phát triển tỉnh nhà như ngày hôm nay. Là người con sinh ra, lớn lên và lập nghiệp ở quê hương Quảng Ninh, tôi thấy được trách nhiệm của thế hệ trẻ, trách nhiệm của mình phải sống tốt hơn, chia sẻ, bảo vệ và lan tỏa nhiều hơn những giá trị cốt lõi, tốt đẹp mà nhiều thế hệ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh đã gây dựng.

Tôi đang hoàn thành kịch bản để tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra chính thức vào tối 28/10 trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bằng tình yêu, trách nhiệm với quê hương tôi không chỉ mong muốn được lan tỏa không khí háo hức, phấn khởi của hơn triệu người dân Quảng Ninh mà còn góp phần đưa thông điệp khát vọng xây dựng Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại đúng như chủ đề của chương trình tới đông đảo người dân cả nước.

Anh Nguyễn Minh Phú (TP Tuy Hòa, Phú Yên)

Anh Nguyễn Minh Phú (TP Tuy Hòa, Phú Yên): Mặc dù đã từng tham gia nhiều chương trình, sự kiện lớn ở trong và ngoài nước nhưng Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh thật sự hoành tráng và có quy mô lớn hơn rất nhiều. Tôi cảm nhận được Lễ kỷ niệm này có một “sức nóng” mãnh liệt đối với người dân Quảng Ninh, bởi ngay trong quá trình hợp luyện, sơ duyệt hay tổng duyệt Lễ kỷ niệm thì cũng đã thu hút rất đông người dân quan tâm, theo dõi. Có thể thấy rằng người dân Quảng Ninh đã và đang rất háo hức, mong chờ sự kiện này.

Em Trần Hùng Anh (học sinh lớp 4A4, trường Tiểu học Quang Trung, TP Hạ Long)

Em Trần Hùng Anh (học sinh lớp 4A4, trường Tiểu học Quang Trung, TP Hạ Long): Em cảm thấy rất vui và hào hứng khi được tham gia Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Thông qua chương trình đã giúp chúng em hiểu rõ hơn về truyền thống, quá trình 60 năm xây dựng và phát triển của quê hương. Chúng em cảm thấy rất tự hào khi được đóng góp công sức nhỏ bé của mình trong sự thành công của chương trình. Chúng em hứa sẽ phấn đấu hơn nữa trong học tập để góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đông Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/quang-ninh-nguoi-dan-mong-cho-le-ky-niem-60-nam-ngay-thanh-lap-tinh-10265161.html