Quảng Ninh: Làm rõ đề xuất của cử tri về sửa đổi, bổ sung chính sách quản lý biên giới đất liền

Ngày 16.8, tại thành phố Móng Cái, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo làm rõ ý kiến, kiến nghị của cử tri đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về quản lý biên giới đất liền. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo, có: Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Phạm Phú Bình; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Bình Liêu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia ý kiến làm rõ về kết quả hoạt động kinh tế - xã hội và công tác quản lý biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng như một số nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật hiện hành; khung pháp lý về cư dân biên giới. Hội thảo cũng thông qua một số định hướng, yêu cầu, nội dung thảo luận liên quan đến ý kiến của cử tri thành phố Móng Cái kiến nghị với một số bộ, ngành trung ương. Trong đó, có đề xuất mở rộng đối tượng cư dân biên giới qua lại hai bên biên giới bằng sổ thông hành, cụ thể là mở đối tượng cư dân biên giới là dân cư thường trú ở xã, phường, thị trấn thành dân cư thường trú ở huyện, thị, thành phố tiếp giáp đường biên giới.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng phát biểu tại hội thảo

Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng phát biểu tại hội thảo

Tham dự hội thảo, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến thảo luận, làm rõ về những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân, giải pháp để hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý biên giới đất liền.

 Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Phạm Phú Bình phát biểu tại hội thảo

Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Phạm Phú Bình phát biểu tại hội thảo

Đối với các quy định pháp luật khác liên quan đến ưu đãi của cư dân biên giới, các đại biểu đề nghị Bộ Công thương tham mưu Chính phủ sớm xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2018/NĐ-CP ngày 23,1.2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, theo hướng đưa hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa của cư dân biên giới về đúng bản chất trao đổi cư dân, không cho phép lợi dụng hình thức trao đổi của cư dân để buôn bán lớn, hoặc trốn thuế. Đồng thời, đảm bảo phù hợp với đối tượng cư dân được mở rộng theo kiến nghị của cử tri khi nghiên cứu, sửa đổi Hiệp định.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu kết luận hội thảo

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu kết luận hội thảo

Ghi nhận ý kiến của các đại biểu tại hội thảo, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: việc tập trung thảo luận chuyên sâu về cơ sở và địa vị pháp lý, chính sách pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam đối với “cư dân biên giới”, hoạt động đi lại, sản xuất, kinh doanh, trao đổi, buôn bán hàng hóa của cư dân biên giới; những thuận lợi, khó khăn, bất cập, vướng mắc của các quy định, chính sách pháp luật cụ thể, có liên quan, làm rõ kiến nghị của cử tri về việc sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành nhằm mở rộng đối tượng là cư dân biên giới sẽ mang ý nghĩa thực tiễn, cũng như lý luận… Hội thảo cùng đi đến thống nhất có kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương xem xét, nghiên cứu, định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định hiện nay. Trên cơ sở đó, từng bước báo cáo, tham mưu với Chính phủ trong việc thực hiện Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian tới.

Phong Nam

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/quang-ninh-lam-ro-de-xuat-cua-cu-tri-ve-sua-doi-bo-sung-chinh-sach-quan-ly-bien-gioi-dat-lien-i340275/